Người học không có lỗi

| Xã hội

GiadinhNet - Một lần nữa, mảnh đất khoa cử Nam Định quyết định sẽ không tuyển cán bộ là người có bằng tại chức hay chuyên tu.

Theo chủ trương này, người lao động tốt nghiệp hệ đào tạo nêu trên sẽ không có cách gì để được làm việc ở các cơ quan nhà nước của tỉnh Nam Định. Hồ sơ gia nhập của họ sẽ bị loại ngay từ đầu bởi không đáp ứng yêu cầu tối thiểu nhất.

Nhìn rộng ra, chẳng riêng gì Nam Định, có vài tỉnh thành khác cũng từ chối...tại chức chuyên tu với lý do không đảm bảo chất lượng. Đó là lý do chính và bao trùm nhất. Song chính họ cũng chẳng lý giải hay chỉ ra được chất lượng không đảm bảo là như thế nào, cụ thể ra sao?

Chuyện học tập của chuyên tu, tại chức thì chỉ có người trong cuộc mới biết, nhưng rồi qua những câu chuyện ít được kiểm chứng, người ta dần dần thiếu lòng tin với hệ đào tạo này. Trước đây, với loại hình đào tạo tại chức, ngành giáo dục đã đáp ứng được nhu cầu của xã hội và quyền được học tập của công dân, nhất là khi đất nước trải qua thời kỳ chiến tranh, rất nhiều người đã phải bỏ bút nghiên lên đường vì Tổ quốc. Cùng với đó, còn nhiều người ở trong hoàn cảnh mà sự học tập khó đủ đầy ngay từ thơ bé, rất đáng phải cảm thông.

Mục đích ban đầu là thế, nhưng từ chỗ là để “bù đắp hoàn cảnh”, học tại chức dần trở thành cứu cánh cho một số người. Càng lúc, người ta càng lợi dụng học tại chức để lên chức, lên quyền, để hợp thức hóa cho đủ yêu cầu tuyển dụng, hay vị trí bổ nhiệm.

Đào tạo tại chức không có lỗi mà nó chỉ đang dần không còn hợp thời nữa. Đó mới là vấn đề phải quan tâm, chứ không phải là đối xử cực đoan theo cách từ chối tuyển dụng.

Xét đến cùng, khi đào tạo tại chức vẫn còn được chấp nhận thì người theo học không có lỗi. Ai từ chối họ, người đó vi phạm và cũng không nên lấy việc ấy để tô điểm cho mình.
 
Sông Hồng
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.