Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người lao động Hà Nội chật vật trong những ngày nắng nóng

Thứ bảy, 17:02 05/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Trước khi Hà Nội có được những ngày thời tiết dịu mát như hiện nay, người dân đã phải trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm khi nhiệt độ luôn ở ngưỡng 40 độ C, thậm chí nhiệt độ dưới mặt đường lên đến trên 50 độ C khiến cuộc sống, sinh hoạt bị đảo lộn.

Những ngày "đổ lửa"

Hơn 1 năm qua, dịch COVID-19 bùng phát nhiều đợt khiến những người lao động nghèo như chị Nguyễn Thị Tám (quê tại Hà Nam) bị ảnh hưởng. Chị Tám cho biết, trước khi dịch COVID-19 bùng phát, chị làm giúp việc cho một gia đình tại quận Long Biên với mức lương 5,5 triệu đồng/tháng, nhưng sau cảm thấy công việc không phù hợp nên đã chuyển sang nghề buôn bán trái cây. Tuy vất vả và cực khổ hơn so với công việc cũ nhưng bản thân chị thấy thoải mái hơn.

"Dịch COVID-19 bùng phát đã khiến những người lao động tự do như tôi bị ảnh hưởng đầu tiên, dễ thấy nhất là lượng khách giảm sút đáng kể, chỉ có thể bán cầm chừng nhưng vẫn phải cố", chị nói. Hiện chị Tám cũng như nhiều người khác vẫn cố gắng bám trụ để buôn bán bởi đằng sau là cả nỗi lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Người lao động Hà Nội chật vật trong những ngày nắng nóng - Ảnh 1.

Nhiều gánh hàng rong chật vật mưu sinh những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh: Lê Bảo

Những ngày Hà Nội nắng như đổ lửa, "hành trang" đi làm của chị Tám vẫn là sạp trái cây, bộ quần áo kín bưng từ đầu đến chân và chiếc nón lá đội đầu. Cầm chiếc nón quạt cho bớt mồ hôi, chị nói: "Nắng nóng lắm nhưng bản thân tôi cũng như nhiều chị em khác vẫn phải cố gắng lao ra đường mưu sinh để trang trải cho cuộc sống".

Giống như chị Tám, anh Lê Thanh Thảo (quê Thanh Hóa) đang làm thợ sơn tại một công trình trên đường Tố Hữu cũng không khỏi ngao ngán: "Nhiều người tưởng thợ sơn chúng tôi chỉ làm việc ở chỗ mát, không phải chịu cảnh mưa nắng nhưng những ngày nắng nóng đỉnh điểm qua là cực hình. Bởi thợ sơn phải đu mình trên cao, nắng nóng khiến nhiều lúc hoa mắt nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng".

Trên nhiều tuyến phố Thủ đô, không khó để bắt gặp những người xe ôm, người bán hàng rong, lao động thời vụ chật vật mưu sinh giữa tiết trời nắng như đổ lửa. Ai cũng mong công việc sớm kết thúc để có thể khoan thai nghỉ ngơi, uống ngụm nước hay thậm chí chợp mắt nơi góc phố, vỉa hè, trên chiếc xe máy…

Người lao động Hà Nội chật vật trong những ngày nắng nóng - Ảnh 2.

Phút nghỉ ngơi chốc lát giữa tiết trời nắng nóng của người lao động.

Chuyện những người mong… nắng

Thôn La Dương (phường La Nội, quận Hà Đông) dù đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ suốt những năm qua nhưng nhiều gia đình vẫn giữ đất canh tác trồng lúa tại nhiều khu vực khác. Những ngày Hà Nội nắng như đổ lửa, những nông dân thuộc thôn La Dương lại tất bật với công việc gặt, phơi thóc. Do diện tích của mỗi gia đình trong làng bị thu hẹp bởi đô thị hóa khiến người dân buộc phải mang thóc ra đường nội bộ để phơi.

Theo ghi nhận, dọc tuyến đường nội bộ của các dãy liền kề, khu vực hai bên đường dẫn vào làng cũng trở thành địa điểm lý tưởng để phơi thóc. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Thụ - một nông dân thôn La Dương nói: "Suốt 2 năm nay, chúng tôi đều tận dụng khu vực này để phơi thóc mỗi khi vụ mùa đến. Những ngày qua thời tiết nắng nóng đỉnh điểm nhưng với người dân chúng tôi vẫn cảm thấy vui bởi lúc đưa thóc ra thì trời còn mát, khi thu dọn thóc lúa về thì trời đã mát".

Người lao động Hà Nội chật vật trong những ngày nắng nóng - Ảnh 3.

Nông dân tại thôn La Dương, phường La Nội, quận Hà Đông tranh thủ thời tiết nắng nóng để phơi thóc.

Một nông dân khác bộc bạch: "Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian, công sức để chăm sóc mấy sào lúa. Cái quan trọng nhất là mình giữ được ruộng và canh tác trên chính mảnh ruộng mà cha ông bao đời đã để lại. Năm nay, thời điểm thu hoạch lúa đúng vào lúc nắng nóng đỉnh điểm nên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của gia đình. Tuy nhiên, nắng nóng như thế này cũng khiến bà con nông dân, những người trồng lúa như chúng tôi thấy vui bởi thời gian phơi thóc, lúa rút ngắn lại".

Nói về điều này, ông Đỗ Văn Thụ cũng vui mừng, nếu trước đây thóc sau khi thu hoạch tại ruộng về mất từ 2-3 ngày phơi mới đạt, nhưng nắng nóng như những ngày qua chỉ mất 2 ngày. Chính vì vậy, dù nắng nóng đỉnh điểm khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn nhưng với nhiều nông dân thì nắng nóng ít nhiều tạo nên lợi thế cho họ.

Người lao động Hà Nội chật vật trong những ngày nắng nóng - Ảnh 4.

Nhiệt độ ngoài ghi nhận nhiều ngày liên tiếp ở ngưỡng 40 độ C khiến người dân ngao ngán mỗi khi ra đường.

Nắng nóng đỉnh điểm suốt những ngày qua đã khiến mức tiêu thụ điện trên địa bàn Thủ đô trong tháng 5 đã tăng rất cao, đặc biệt trong những ngày nắng nóng cao điểm. Nhiều ngày đã vượt mức 70 triệu kWh, có ngày như ngày 20/5 đã vượt ngưỡng 80 triệu kWh. Cũng theo báo cáo thông số vận hành của EVNHANOI ghi nhận, bình quân lượng điện tiêu thụ một ngày trong tháng 5 (tính đến ngày 30/5/2021) trên địa bàn Thủ đô là 67,1 triệu kWh tăng 19.6% so với bình quân lượng điện tiêu thụ một ngày trong tháng 4.

Ghi nhận tại "xóm chạy thận" trên phố Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người không khỏi lo ngại cho sức khỏe của mình. Bà Nguyễn Thị Sự (70 tuổi trú tại Hiệp Hòa – Bắc Giang) nói với chúng tôi rằng, bản thân đã có hơn 13 năm chạy thận nhân tạo nên thấu hiểu cảnh mỗi mùa hè đến người bệnh phải đối mặt đến cực khổ như thế nào. "Huyết áp cao là tình trạng chung của nhiều người phải lọc máu chạy thận, để hạn chế bài tiết nước tiểu nên dù khát cũng không dám uống nhiều, đó cũng là nguyên nhân khiến cơ thể luôn nóng bức".

Giữa trưa, nhiệt độ trong những căn phòng chật hẹp được lợp bằng tôn mỏng hay fibro-xi măng có lẽ lên đến trên 40 độ C, những chiếc quạt gió, quạt điều hòa, quạt hơi nước chạy hết công suất. Thậm chí, căn phòng của đôi vợ chồng trẻ là anh Trần Tư Toàn và chị Đỗ Thị Hồng Thanh phải bật đến 4 cái quạt, trong đó có 2 chiếc quạt trần mini, một chiếc quạt hơi nước và một chiếc quạt điện cũ kỹ. Dù huy động tất cả số quạt có trong căn phòng nhỏ chừng 10m2 nhưng cả hai đều ngồi tựa đầu giường, không dám đặt lưng xuống bởi theo lời chị Thanh thì "đặt lưng xuống giường chúng em cứ ngỡ nằm dưới mặt đường nhựa".

Lê Bảo

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Danh sách hơn 2.500 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 22/12 - 31/12/2025

Hà Nội: Danh sách hơn 2.500 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 22/12 - 31/12/2025

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách hàng ngàn phương tiện vi phạm được hệ thống giám sát thông minh ghi nhận trong đợt cao điểm cuối năm.

Không mang giấy tờ xe, lái xe thực hiện điều này không lo bị phạt

Không mang giấy tờ xe, lái xe thực hiện điều này không lo bị phạt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện nay các loại giấy tờ xe đã được tích hợp trên VNeID và có giá trị như giấy tờ giấy. Theo đó, khi cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ xe, lái xe có thể xuất trình giấy tờ tích hợp trên VNeID.

Danh tính á khôi cuộc thi sắc đẹp bị tạm giữ hình sự vì môi giới mại dâm

Danh tính á khôi cuộc thi sắc đẹp bị tạm giữ hình sự vì môi giới mại dâm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) - Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Hà Nội: Trạm trộn bê tông 'hành' dân bằng khói bụi, ngang nhiên xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng

Hà Nội: Trạm trộn bê tông 'hành' dân bằng khói bụi, ngang nhiên xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Bụi xi măng trắng xóa bao phủ cây cối, những dòng nước thải trắng đục xả thẳng ra môi trường... Đó là thực trạng đang diễn ra tại trạm trộn bê tông ở thôn Phương Trạch (xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội) khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề.

Vận hành trạm dừng nghỉ đầu tiên trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Trị

Vận hành trạm dừng nghỉ đầu tiên trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Trị

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Việc đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác khi lưu lượng phương tiện trên đoạn cao tốc này tăng cao góp phần đảm bảo các nhu cầu nghỉ ngơi, mua sắm, giảm nguy xảy ra sự việc đáng tiếc do tài xế mệt mỏi khi điều khiển phương tiện trong thời gian dài.

Xuyên đêm tìm gia đình cho cô gái lạ mặt có biểu hiện bất thường

Xuyên đêm tìm gia đình cho cô gái lạ mặt có biểu hiện bất thường

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tuần tra, Công an xã Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) phát hiện, chăm sóc và tìm gia đình cho một cô gái tâm thần bất ổn đang đi lạc giữa đêm tối.

Hà Nội: Danh sách 129 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'tuýt còi' từ ngày 3/2 - 4/2

Hà Nội: Danh sách 129 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'tuýt còi' từ ngày 3/2 - 4/2

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 3/2 - 4/2) hệ thống Camera AI tiếp tục ghi nhận tình trạng vi phạm giao thông diễn biến phức tạp tại nội đô Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong đó, có tới 77 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác.

Không phải ai cũng gặp may: 3 con giáp dễ trả giá vì quyết định tiền bạc vội vàng năm 2026

Không phải ai cũng gặp may: 3 con giáp dễ trả giá vì quyết định tiền bạc vội vàng năm 2026

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, dòng năng lượng Hỏa mạnh mẽ được cho là sẽ khuấy đảo nhịp sống và thói quen tài chính của một số con giáp.

Phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trá hình dưới dạng “súng thông bồn cầu”

Phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trá hình dưới dạng “súng thông bồn cầu”

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và thu giữ 100 bộ súng nén hơi tại kho hàng do đối tượng Yang Yifeng (quốc tịch Trung Quốc) thuê tại tỉnh Lạng Sơn. 5 đối tượng liên quan đã bị khởi tố về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc bài thi đánh giá năng lực trong 195 phút

Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc bài thi đánh giá năng lực trong 195 phút

Giáo dục - 13 giờ trước

Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tuyển sinh các trường quân đội từ năm 2026, gồm ba phần, thi trên máy tính, đánh giá toàn diện thí sinh.

Top