Người ném bom xăng sang nhà hàng xóm đối diện mức án nào?
Luật sư nhận định nếu cơ quan chức năng chứng minh được ông Ngọc còn khả năng nhận thức trong lúc ném bom xăng, người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người.
Tối 21/11, sự việc một người đàn ông ném khoảng 15 quả bom xăng sang nhà hàng xóm rồi cố thủ trong nhà tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Khoảng 3h sáng 22/11, lực lượng chức năng khống chế thành công người này và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị bỏng xăng 15%. Qua xác minh, người này là Nguyễn Huy Ngọc (61 tuổi, ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì).

Ông Ngọc đứng trên tầng 2 ném bom xăng sang nhà hàng xóm. Ảnh cắt từ clip.
Theo dõi vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp) cho rằng đây là hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và đời sống của người dân xung quanh.
Luật sư Cường nhận định trong trường hợp này, cơ quan chức năng cần làm rõ mức độ nhận thức điều khiển hành vi, ý thức chủ quan, động cơ hành động của ông Ngọc cũng như hậu quả mà hành vi này đã và có thể gây ra.
Một cán bộ UBND xã Tân Triều cho biết trong thời gian gần đây, người đàn ông này thường rơi vào trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Nếu kết quả giám định tâm thần cho thấy trước và trong khi thực hiện hành vi, ông Ngọc mắc các bệnh làm mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi, ông sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng sẽ buộc phải đi chữa bệnh.
Trong trường hợp kết quả giám định cho thấy tại thời điểm hành động, người đàn ông này bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi do sử dụng rượu bia còn trước đó vẫn có thể kiểm soát bản thân thì sẽ bị xem xét xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng.
Chung quan điểm, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) nhận định, nếu hành vi ném bom xăng gây thiệt hại về tài sản hoặc gây thương tích cho người khác mà chưa đến mức chịu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 5, Điều 15, Nghị định 167/2013/NĐ-CP.
Mức phạt tối đa với hành vi huỷ hoại tài sản người khác và xâm phạm sức khoẻ lần lượt là 5 triệu và 3 triệu đồng.
Nếu hành vi ném bom xăng nhằm mục đích gây thiệt hại về tài sản từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng, nhưng thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 178, Bộ luật hình sự 2015, thì có thể bị xử lý hình sự về tội Huỷ hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản người khác. Mức phạt cao nhất là 20 năm tù.
Trong trường hợp hành vi của ông Ngọc nhằm chủ đích gây thương tích và hậu quả gây thương tích cho người khác thì có thể bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích. Nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này, mức án cao nhất ông có thể đối diện là tù chung thân, theo Điều 134, BLHS 2015.
Thậm chí, nếu chứng minh được mục đích ném bom xăng nhằm tước đoạt tính mạng người khác, dù chưa gây hậu quả chết người, ông Ngọc vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội Giết người theo quy định tại Điều 123, BLHS 2015.
Ngoài ra, luật sư Giáp cho biết theo quy định tại Điều 6, Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi của người hàng xóm hát karaoke gây tiếng ồn khu dân cư trong khung giờ cấm (từ 22h tới 6h sáng hôm sau) có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt tối đa 300.000 đồng.
Trường hợp hát karaoke ngoài khoảng thời gian trên và gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 2 dBA trở lên sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 17, Nghị định 155/2016/NĐ-CP. Mức phạt tối đa với hành vi này là 160 triệu đồng, áp dụng trong trường hợp gây tiếng ồn vượt quy chuẩn từ 35 dBA đến dưới 40dBA.
Theo Hoàng Linh
Zing
Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật
Pháp luật - 40 phút trướcGĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Trung tá công an bị con nghiện ma túy đâm trọng thương
Pháp luật - 11 giờ trướcBị lực lượng công an kiểm tra, Lê Đình Triều (ngụ xã Nông Cống, Thanh Hóa) đã dùng dao chống đối, đâm trọng thương trung tá Phạm Ngọc Khánh, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Công an Hà Nội thông báo “truy nã đặc biệt” đối tượng Đỗ Thị Phương
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Đưa hối lộ, bắt giữ người trái pháp luật, Đỗ Thị Phương (SN 1971; thường trú tại xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt.
Khởi tố 4 đối tượng mang súng đòi nợ, bắn người bị thương
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn liên quan đến việc thanh toán tiền vay mượn, nhóm đối tượng mang súng đến nhà bắn con nợ bị thương.
Ra mắt mô hình giúp phụ nữ nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, mô hình “An toàn cho phụ nữ trên không gian mạng” còn góp phần giúp hội viên phụ nữ chủ động nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, bảo vệ bản thân và gia đình trong môi trường số.
Uống rượu say, gã thanh niên hiếp dâm bé gái hàng xóm, rồi chém bố đẻ nạn nhân
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Khi thấy Mạnh dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N, anh P lao vào can ngăn để bảo vệ con gái thì bất ngờ bị gã hàng xóm dùng dao truy đuổi và chém liên tiếp vào cơ thể...
Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 3 đối tượng đánh người tử vong sau tiệc cưới
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Mâu thuẫn sau tiệc cưới, L.Q.T bị nhóm người vây đánh phải nhập viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư, Lê Thị Oanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của nhiều khách hàng.
Ninh Bình: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cây xanh sử dụng 60 hóa đơn khống để trốn thuế
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên tiếp phát hiện các doanh nghiệp kinh doanh cây xanh, sinh vật cảnh sử dụng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục khởi tố thêm một nữ giám đốc doanh nghiệp. Theo điều tra của công an, số tiền trốn thuế trong một vụ việc này lên tới trên 3 tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.
Dùng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, người đàn ông ở Ninh Bình bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống để hạch toán, kê khai thuế cho doanh nghiệp, Trần Văn Long ở Ninh Bình đã gây thiệt hại gần 800 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước.
Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội
Pháp luậtGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách 467 phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1 - 15/5/2026.