Nữ bệnh nhân nhập viện vì đau bụng dữ dội, nôn, ra nhiều máu âm đạo, huyết áp tụt nhanh, chẩn đoán sốc mất máu, chửa ngoài tử cung vỡ.
Bệnh nhân được người nhà đưa vào Khoa Phụ Sản, Trung tâm Y tế Đoan Hùng (Phú Thọ) cấp cứu. Lúc này, chị vẫn ra nhiều máu âm đạo, choáng, da niêm mạc nhợt nhạt, chi lạnh, mạch nhanh, huyết áp tụt.
Kết quả siêu âm cho thấy, bệnh nhân có khối chửa ngoài tử cung tương đương thai 5 tuần, nhiều dịch tự do ổ bụng. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn, chẩn đoán người bệnh sốc mất máu do chửa ngoài tử cung vỡ, ngoài ra có 2 khối u nang hai bên buồng trứng chiếm toàn vùng tiểu khung.
Ngay lập tức, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Bác sĩ nhận thấy 2 khối u hai bên buồng trứng có kích thước lớn, khoảng 60x 80mm, gây biến dạng toàn bộ các tạng ở vùng tiểu khung, che khuất khối chửa ngoài tử cung, nhiều máu ổ bụng.
Kíp phẫu thuật đã thực hiện bóc tách, gỡ dính, cắt khối chửa ngoài tử cung, cầm máu, sau đó cắt hai khối u hai bên buồng trứng. Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ, tới sáng 17/6, người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định.
Bên cạnh đó, u nang buồng trứng thường tiến triển chậm, âm thầm qua nhiều năm. Khi triệu chứng rõ rệt tức là u đã to và chèn ép vào các tạng xung quanh, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: Xoắn u nang, vỡ nang, chèn ép các tạng xung quanh. Ung thư hóa có thể xuất hiện ở nang nước, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng.
Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) nên cảnh giác với các biểu hiện bất thường như: chậm kinh, đau bụng, ra máu âm đạo; nên đi khám định kì thường xuyên 6 tháng/lần hoặc khi có các biểu hiện bất thường cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và chữa trị kịp thời.
Dấu hiệu nhận biết mang thai ngoài tử cung
Chửa ngoài tử cung chưa vỡ:
- Chậm kinh sau đó thử nước tiểu thấy có thai
- Đau bụng vùng hạ vị, đau âm ỉ, có khi thành cơn
- Ra huyết kéo dài thường sau chậm kinh vài ngày, huyết ra thường ít, màu nâu đen, có khi lẫn màng.
GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.