Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

| Y tế

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại - Ảnh 1.Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

GĐXH - Sau gần một thập kỷ đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Với nhịp độ khẩn trương ngày đêm, công trình kỳ vọng sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026, qua đó xóa bỏ "điểm đen" ùn tắc giao thông bức bối ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Theo đó, Thành phố Hà Nội yêu cầu kiện toàn, mở rộng các điểm tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại trên toàn địa bàn. 

Mục tiêu là 100% xã, phường có điểm tiêm vắc xin dại. Tại các khu vực có nguy cơ cao, mỗi xã, phường phải có ít nhất một điểm tiêm đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn vắc xin và nhân lực chuyên môn.

Cùng với việc mở rộng mạng lưới, Hà Nội sẽ hỗ trợ kinh phí điều trị dự phòng sau phơi nhiễm với bệnh dại cho một số nhóm đối tượng đặc thù như hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng và lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch.

Thành phố đặt mục tiêu ít nhất 90% người bị phơi nhiễm với bệnh dại được điều trị dự phòng kịp thời; 100% trường hợp tiêm vắc xin phòng dại do động vật cắn được ghi nhận và báo cáo qua hệ thống dữ liệu quốc gia.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại - Ảnh 2.

Tại Kế hoạch về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí điều trị dự phòng sau phơi nhiễm với bệnh dại. 

Bên cạnh giải pháp từ ngành Y tế, Hà Nội tiếp tục tăng cường quản lý đàn chó, mèo nhằm kiểm soát nguồn lây bệnh dại trong cộng đồng. Thành phố phấn đấu quản lý trên 90% số hộ và số lượng chó, mèo nuôi, đồng thời duy trì tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại hằng năm đạt trên 90% tổng đàn.

Chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm đăng ký, khai báo với chính quyền cấp xã và cam kết quản lý vật nuôi trong khuôn viên gia đình. Khi đưa chó, mèo ra khỏi nhà hoặc đến nơi công cộng, chủ nuôi phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định, trong đó có việc xích, đeo rọ mõm và có người dắt.

Đối với trường hợp để chó, mèo thả rông cắn người, chủ nuôi phải chịu trách nhiệm chi trả các chi phí điều trị, tiêm vắc xin và những chi phí liên quan theo quy định của pháp luật. 

Lực lượng chức năng tại xã, phường cũng sẽ phối hợp với cơ quan thú y tổ chức các đội chuyên trách bắt chó thả rông, đồng thời được tập huấn kỹ năng xử lý động vật mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh dại.

UBND TP Hà Nội cho biết, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm. Khi đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng, bệnh gần như không có khả năng điều trị khỏi. Tuy nhiên, đây là bệnh có thể chủ động phòng ngừa bằng tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại đúng chỉ định sau khi bị phơi nhiễm.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, Hà Nội đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 có 100% xã, phường không có nguy cơ từ trung bình trở lên về bệnh dại trên người; hoàn thành công nhận vùng an toàn bệnh dại trên toàn địa bàn, hướng tới không có người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030 và những năm tiếp theo.

Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cào, người dân cần nhanh chóng rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong khoảng 15 phút, sau đó sát trùng bằng cồn 70% hoặc povidone-iodine và đến ngay cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ, tư vấn và tiêm vắc xin phòng dại kịp thời.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại - Ảnh 4.Tin vui đầu năm học mới: Học sinh Hà Nội được miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ bữa ăn bán trú và nhận nhiều khoản hỗ trợ

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, cùng hàng loạt khoản hỗ trợ học sinh trước thềm năm học mới 2026 - 2027.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại - Ảnh 5.Hà Nội: Sau loạt bài phản ánh, loạt gara ô tô ở Nam Trung Yên đóng cửa, tháo dỡ

GĐXH - Sau nhiều lần được phản ánh, các gara ô tô trên đường Đinh Núp, Khu đô thị Nam Trung Yên, Hà Nội hiện đã đóng cửa, nhiều hạng mục nhà xưởng được tháo dỡ, trả lại mặt bằng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.