Người phụ nữ 63 tuổi nhập viện khẩn sau khi bị gai loài cá này đâm vào tay

| Y tế

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết, viêm hoại tử bàn tay trái do vi khuẩn Vibrio vulnificus.

Ngày 2/6, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, mới đây, đơn vị này đã tiếp nhận điều trị một ca bệnh nhiễm khuẩn huyết và viêm tấy lan tỏa cẳng bàn tay trái do vi khuẩn Vibrio vulnificus. 

Theo đó, bệnh nhân là nữ, 63 tuổi không có tiền sử mắc bệnh mạn tính. Trước khi nhập viện, bệnh nhân bị gai cá ba gai (loại cá thuộc họ cá da trơn, khá phổ biến ở vùng biển Quảng Ninh) đâm vào ngón IV tay trái. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sốt rét run, sưng nóng đỏ đau cả bàn tay trái, vùng ngón tay IV tím lạnh được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy. 

Người phụ nữ 63 tuổi nhập viện khẩn sau khi bị gai loài cá này đâm vào tay - Ảnh 1.

Bàn tay của bệnh nhân sau khi bị gai cá ba gai đâm. Ảnh: BVCC.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết, viêm hoại tử bàn tay trái do vi khuẩn Vibrio vulnificus - một loại vi khuẩn gram âm sống ở môi trường nước mặn hoặc nước lợ, thường gặp tại các vùng ven biển ấm áp. Đây là một tác nhân gây bệnh nguy hiểm, có khả năng gây nhiễm khuẩn huyết nghiêm trọng, với tỉ lệ tử vong cao lên tới hơn 50%, đặc biệt ở những người có sức đề kháng yếu hoặc mắc bệnh lý nền. 

Về mặt dịch tễ học và đường lây, bệnh do Vibrio vulnificus thường xảy ra sau khi người bệnh ăn hải sản sống hoặc nấu chưa chín, nhất là hàu sống. Ngoài ra, vi khuẩn có thể xâm nhập qua các vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với nước biển bị nhiễm khuẩn. Những trường hợp này có thể dẫn đến nhiễm khuẩn tại chỗ hoặc lan rộng vào máu gây nhiễm khuẩn huyết.

BS Ngọc Anh, Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Khi nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus, bệnh nhân có thể bị nhiễm khuẩn hoại tử vết thương, bắt đầu tại vết thương ngoài da, gây viêm đỏ, sưng đau, nhanh chóng xuất hiện bóng nước, hoại tử và lan rộng nếu không được xử trí kịp thời. Hoặc bệnh cảnh diễn tiến nhanh dẫn đến nhiễm khuẩn huyết gây sốt cao, tụt huyết áp, rối loạn đông máu và suy đa cơ quan. Trường hợp này thường có tiên lượng nặng, tỷ lệ tử vong cao.

Theo BS Ngọc Anh, đa số các ca nhiễm khuẩn nặng do V. vulnificus xảy ra ở những người có bệnh lý nền như: Viêm gan virus (đặc biệt viêm gan B, C), lạm dụng rượu, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch hoặc sử dụng corticoid kéo dài… Nhóm đối tượng này rất dễ mắc bệnh, tiên lượng xấu nếu nhiễm vi khuẩn, đặc biệt là thể nhiễm khuẩn huyết.

Để phòng bệnh do nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus, các bác sĩ khuyến cáo, người dân không ăn hải sản sống, đặc biệt là hàu sống; nấu chín kỹ hải sản trước khi ăn; tránh tiếp xúc nước biển nếu có vết thương hở; quản lý tốt các bệnh nền, đặc biệt là gan và đái tháo đường; không tự ý sử dụng corticoid kéo dài mà không có chỉ định của bác sĩ.

Sau 5 tháng bị chó nhà cắn, em bé 8 tuổi nguy kịch, tiên lượng tử vongSau 5 tháng bị chó nhà cắn, em bé 8 tuổi nguy kịch, tiên lượng tử vong

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy virus dại trong dịch não tuỷ của bệnh nhi. Dù được điều trị tích cực nhưng tình trạng của trẻ diễn biến xấu, suy hô hấp và tổn thương não nặng, tiên lượng tử vong.

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.