Hà Nội
23°C / 22-25°C
Cẩn trọng mùa dịch COVID-19: Bé trai suýt thủng ruột vì nuốt phải tăm

Cẩn trọng mùa dịch COVID-19: Bé trai suýt thủng ruột vì nuốt phải tăm

Y tế

GiadinhNet - Mới đây, bé trai T.V.N, 12 tháng tuổi, huyện Ninh Giang đã được đưa đến TTYT huyện Ninh Giang, Hải Dương trong tình trạng quấy khóc, khó thở, nước dãi chảy nhiều. Các y bác sĩ đã phát hiện nguyên nhân là do bé trai này nuốt phải tăm và đã thực hiện gắp kịp thời.

Từ vụ người đàn ông nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người” vì ăn hàu sống: Chuyên gia lưu ý quan trọng khi ăn hải sản

Từ vụ người đàn ông nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người” vì ăn hàu sống: Chuyên gia lưu ý quan trọng khi ăn hải sản

Sống khỏe

GiadinhNet - Mới đây, một người đàn ông ở Hải Phòng đã nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người” vì ăn hàu sống khiến cơ thể biến dạng, tiên lượng tử vong. Hàu là món ăn bổ dưỡng nhưng chuyên gia đã chỉ ra lưu ý quan trọng khi ăn món bổ dưỡng này để tránh nguy hiểm.

Đạp xe lên xã để xác nhận thông tin bé An tử vong, những người đầu tiên phát hiện bé bị bỏ rơi ở hố ga chưa hết bàng hoàng

Đạp xe lên xã để xác nhận thông tin bé An tử vong, những người đầu tiên phát hiện bé bị bỏ rơi ở hố ga chưa hết bàng hoàng

Xã hội

GiadinhNet – Bé Nguyễn Văn An đã ra đi sau hơn 20 ngày điều trị nhưng những người tận mắt chứng kiến bé bị bỏ rơi dưới hố ga không mảnh vải thân vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi ký ức với bé An như đều nguyên vẹn…

Người mẹ bị xử lý thế nào khi bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga đã không qua khỏi?

Người mẹ bị xử lý thế nào khi bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga đã không qua khỏi?

Pháp luật

GiadinhNet – Theo luật sư, hành vi của người mẹ đã có dấu hiệu phạm tội Vứt con đẻ (bỏ rơi con đẻ). Tội phạm và hình phạt được quy định theo Khoản 2 Điều 124 BLHS.

Suýt tử vong, mất chân chỉ vì tự chữa ngứa, điều trị vết thương rất nhỏ

Suýt tử vong, mất chân chỉ vì tự chữa ngứa, điều trị vết thương rất nhỏ

Y tế

GiadinhNet - Bị những thương tích nhỏ, có thể chữa khỏi nhưng do ngại tới bệnh viện xa, tốn tiền mà bệnh nhân nguy kịch tới tính mạng.

'Căn bệnh bí ẩn' khiến 3 người tử vong ở Hà Tĩnh: Có thể mất mạng chỉ trong vài giờ từ nguyên nhân 'không đâu vào đâu'

'Căn bệnh bí ẩn' khiến 3 người tử vong ở Hà Tĩnh: Có thể mất mạng chỉ trong vài giờ từ nguyên nhân 'không đâu vào đâu'

Y tế

GiadinhNet - Chỉ một vết xước hay mụn mủ siêu nhỏ... cũng có thể là "cửa ngõ" dẫn đến cái chết thương tâm của nhiều người.

Bị thương ở chân tay hay côn trùng đốt... mà có những dấu hiệu thế này thì cần tới bệnh viện ngay lập tức

Bị thương ở chân tay hay côn trùng đốt... mà có những dấu hiệu thế này thì cần tới bệnh viện ngay lập tức

Sống khỏe

GiadinhNet – Tuy không phải là bệnh, nhưng nếu mắc phải chứng này với những dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm độc mà chậm đến bệnh viện thì có thể bị hoại tử phải cắt chi, tử vong chỉ từ một vết xước nhỏ, vết côn trùng cắn...

Món ăn hơn 10 nghìn đồng, nhập viện điều trị tốn hơn trăm triệu

Món ăn hơn 10 nghìn đồng, nhập viện điều trị tốn hơn trăm triệu

Y tế

GiadinhNet - Năm 2018, cả nước ghi nhận 6 ca tử vong vì liên cầu lợn trong số 77 trường hợp nhiễm. Cận Tết Nguyên đán, lễ hội được xem là khoảng thời gian số người nhiễm khuẩn này lên cao nhất khi mà mọi người tổ chức mổ lợn ăn uống, nhậu nhẹt nhiều.

Hơn 50 ngày “chiến đấu” giành sự sống

Hơn 50 ngày “chiến đấu” giành sự sống

Y tế

GiadinhNet - Sau hơn 50 ngày đêm kiên trì cấp cứu bằng phương pháp mới, các bác sĩ Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) đã cứu sống bệnh nhi Đồng Quốc Việt (8 tháng tuổi, ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, Nam Định) bị viêm màng não mủ biến chứng nặng, nhập viện rất muộn. Đây được coi là bước tiến mới trong điều trị viêm màng não mủ, khi bé Việt đã bình phục và không để lại bất kỳ di chứng nào của bệnh.

Top