Người phụ nữ 65 tuổi phát hiện dị dạng mạch máu não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

| Sống khỏe

GĐXH - Đỏ mắt, sưng đau và mờ mắt kéo dài, người phụ nữ 65 tuổi đi kiểm tra chuyên sâu mới phát hiện mắc bệnh mạch máu não nguy hiểm.

Phát hiện dị dạng mạch máu từ dấu hiệu đỏ mắt, mờ mắt

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, bà L.T.Y (65 tuổi, quê Vĩnh Long) bắt đầu xuất hiện tình trạng đau đầu bên phải, mắt phải đỏ, sưng và mờ dần. Nghĩ là bệnh về mắt, bệnh nhân đã đi khám và được chẩn đoán viêm kết mạc.

Tuy nhiên, tình trạng không những không cải thiện mà còn nặng hơn: mắt sưng nhiều, đỏ kéo dài nên bà đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ thăm khám.

Tại đây, kết quả MRI não cho thấy bệnh nhân mắc rò động mạch cảnh xoang hang bên phải.

Người phụ nữ 65 tuổi phát hiện dị dạng mạch máu não từ dấu hiệu đỏ mắt, nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Theo BS. Dương Hoàng Linh, rò động mạch cảnh xoang hang là bệnh lý dị dạng mạch máu não phức tạp, do sự thông nối bất thường giữa các mạch máu, bệnh có thể gây ra các biểu hiện điển hình tại mắt như đỏ mắt, lồi mắt, phù nề và mờ mắt một bên.

“Đây là bệnh rất dễ bị nhầm với các bệnh lý về mắt. Nếu không được chẩn đoán đúng, bệnh có thể dẫn đến mờ mắt vĩnh viễn, thậm chí nguy cơ xuất huyết não, để lại di chứng nặng nề” – bác sĩ Dương Hoàng Linh cho biết.

Can thiệp nội mạch, lấy lại thị lực cho người bệnh

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, ekip đã tiến hành can thiệp nội mạch bằng kỹ thuật đặt coil nhằm bít tắc hoàn toàn điểm rò. Kết quả sau can thiệp cho thấy các điểm rò được xử lý triệt để.

Chỉ sau vài giờ, bệnh nhân giảm rõ rệt tình trạng đau đầu, đỏ mắt. Sau vài ngày, mắt phải gần như hồi phục hoàn toàn.

“Lúc đầu tôi rất lo vì mắt mờ, sợ không thấy đường. Sau khi điều trị, mắt sáng lại, sinh hoạt bình thường, tôi mừng lắm, cảm ơn bác sĩ” – bệnh nhân xúc động chia sẻ.

Đừng chủ quan với triệu chứng đỏ mắt

Qua trường hợp này, BS. Dương Hoàng Linh nhấn mạnh: có những bệnh lý biểu hiện ở mắt như đỏ mắt, lồi mắt, mờ mắt một bên nhưng thực chất lại là bệnh lý mạch máu não và cần được điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa thần kinh – can thiệp mạch.

Nếu có các triệu chứng trên, người bệnh nên đi khám chuyên khoa mắt để loại trừ bệnh lý thông thường, hoặc khám chuyên khoa thần kinh – mạch máu để phát hiện sớm bệnh rò động mạch cảnh xoang hang.

Người phụ nữ 65 tuổi phát hiện dị dạng mạch máu não từ dấu hiệu đỏ mắt, nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 2.Người phụ nữ phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Đau cổ, khàn tiếng, nuốt vướng kéo dài tưởng là bệnh lý thông thường, người phụ nữ 70 tuổi đi khám mới phát hiện mắc ung thư tuyến giáp.


Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Nhiều người nói ăn thịt bò tái là bổ dưỡng, bác sĩ trả lời thế nào?

Nhiều người nói ăn thịt bò tái là bổ dưỡng, bác sĩ trả lời thế nào?

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Thịt bò là món ăn giàu dinh dưỡng cho cơ thể với các nhóm chất đạm, sắt và kẽm. Với thói quen của người Việt, nhiều người truyền miệng rằng ăn thịt bò tái giữ được nhiều dưỡng chất hơn thịt bò chín. Tuy nhiên, theo nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về giá trị dinh dưỡng giữa hai cách chế biến này không lớn như nhiều người nghĩ, trong khi nguy cơ mất an toàn thực phẩm lại tăng lên đáng kể nếu thịt không được nấu chín đúng cách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.