Người phụ nữ bị tổn thương nội tạng vì một chất độc hạng nhất “xâm nhập” vào mâm cơm: BS cảnh báo thêm 3 việc có thể gây ung thư rất nhanh
Thời gian gần đây, hàng loạt trang tin tức nổi tiếng nhất Trung Quốc đã đưa tin về vụ ngộ độc thực phẩm mốc ở Vân Nam, Trung Quốc.
Nạn nhân là một người phụ nữ họ Tạ, 59 tuổi. Sau khi ăn khoảng 350g đồ ăn mốc, bà Tạ cảm thấy tức bụng. Ban đầu bà nghĩ đó là triệu chứng của cảm cúm nên đã đến trạm y tế thôn để truyền nước, nhưng sau đó triệu chứng của bà không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn.
Sau khi bà bị ngất xỉu, gia đình đã đưa bà Tạ đến cấp cứu tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Nam. Tại đây, bác sĩ thăm khám cho thấy chỉ số men gan của bà đã lên tới hơn 1.000 UI/L, trong khi chỉ số của người khỏe mạnh chỉ là 40-50 UI/L. Bà được chẩn đoán suy gan nặng, chức năng thận, cơ tim và chức năng đông máu cũng bị tổn thương. Hiện tại, bà Tạ đã được cấp cứu trong phòng hồi sức cấp cứu.
Bà Tạ được cấp cứu trong phòng hồi sức cấp cứu.
Theo ông Li Hongbo (trưởng khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Nam) cho biết, tiêu thụ thực phẩm mốc là nguyên nhân khiến bà Tạ nguy kịch. Đồ ăn mốc rất có thể chứa độc tố aflatoxin và vi khuẩn Pseudomonas vô cùng nguy hiểm. Trong đó, aflatoxin là nguy hiểm nhất vì nó có thể trực tiếp làm tổn thương gan, thận.
Chỉ 1mg cũng có thể gây ung thư, vì vậy hãy đề phòng aflatoxin ở xung quanh bạn
Theo bác sĩ Li, aflatoxin là một loại độc tố được tạo ra bởi 2 loại nấm mốc là Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus.
Aflatoxin được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1960. Độc tố này không màu, không mùi, ở nhiệt độ thường rất khó tiêu diệt, cần phải được nấu chín trên 280 độ C mới có thể thay đổi tính chất.
Năm 1993, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới đã liệt kê aflatoxin vào nhóm gây ung thư số 1.
Aflatoxin đã được chứng minh là có thể gây ung thư cực kỳ mạnh. Sau khi đi vào, aflatoxin sẽ được gan chuyển hóa và hấp thụ. Dưới sự chuyển hóa của các enzym cytochrom, nó có thể gây đột biến gen ức chế khối u và gây ung thư gan . Aflatoxin cực kỳ độc, gấp 68 lần asen và 10 lần so với kali xyanua. 1 mg có thể gây ung thư, và một lượng 20mg cũng có thể gây tử vong cho người.
Aflatoxin xuất hiện chủ yếu trong lạc mốc, các loại hạt, gạo, ngũ cốc và các loại thực phẩm khác. Ngoài ra, thực phẩm lên men tự chế biến như sữa lên men cũng dễ bị nhiễm độc tố aflatoxin.
Làm thế nào để chúng ta có thể tránh được aflatoxin?
Theo bác sĩ, để có thể tránh hấp thụ độc tố aflatoxin thì việc trước tiên cần làm đó là bảo quản thực phẩm ở nơi khô ráo, thoáng gió, nhiệt độ thấp.
Khi mua các loại ngũ cốc, hãy nhớ kiểm tra kỹ, nếu thấy đậu phộng, ngô, gạo... bị mốc thì tuyệt đối không mua. Cũng nên chú ý đến ngày sản xuất và thời hạn sử dụng, ngoài ra cần kiểm tra xem bao bì có bị hư hỏng hay không.
Điều quan trọng nhất là một khi đồ ăn ở nhà bị mốc thì nhất định phải vứt bỏ ngay.
Ngoài tiêu thụ đồ mốc, 3 sai lầm dưới đây cũng có thể dẫn đến ngộ độc, ung thư
Thực tế, đồ mốc chỉ là một trong những yếu tố có thể gây ung thư. Ngoài ra, 3 sai lầm trong ăn uống sau đây cũng có thể khiến bạn mắc bệnh:
1. Thường xuyên ăn thức ăn thừa
Nhiều người đã hình thành thói quen ăn thức ăn thừa hoặc thậm chí là thức ăn để qua đêm nhiều ngày trong tủ lạnh.
Theo ông Hua Haiqing (bác sĩ trưởng của Trung tâm Ung thư, thuộc Bệnh viện Quân đội Giải phóng Nhân dân số 81, Trung Quốc), cho biết hàm lượng nitrit trong thức ăn thừa rất cao và nitrit đi vào cơ thể tạo ra nitrosamine, có thể kích thích niêm mạc của đường tiêu hóa, lâu ngày sẽ gia tăng nguy cơ ung thư thực quản, ung thư dạ dày .
2. Nấu ăn mà không mở máy hút mùi
Nhiều người không bật máy hút mùi khi nấu ăn, thậm chí không hề lắp máy hút mùi trong nhà bếp để tiết kiệm, mà không biết điều này sẽ làm tăng nguy cơ ung thư phổi.
Nghiên cứu của Đại học Đồng Tế (Thượng Hải, Trung Quốc) cho thấy mỗi năm ở nước này chỉ có khoảng 18% bệnh nhân nữ mắc ung thư phổi là do hút thuốc hoặc hít phải khói thuốc, số còn lại là hơn 80% trường hợp ung thư là do khói bếp. Cuộc khảo sát cho thấy, những người nấu ăn lâu trong bếp và tiếp xúc với khói dầu ở nhiệt độ cao có nguy cơ ung thư cao gấp 3 lần so với những phụ nữ khác.
Các chuyên gia cũng cho biết, khói dầu bếp chứa hơn 200 chất độc hại như benzopyrene, nếu tiếp xúc lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp.
3. Ăn nhiều nhưng không tập thể dục thường xuyên
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet vào năm 2018 cho thấy người lớn thiếu vận động sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, tim mạch và tiểu đường. Tập thể dục thường xuyên có thể cải thiện chức năng tim phổi và kiểm soát cân nặng, đồng thời giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư.
Theo Nhịp Sống Việt
(Nguồn: QQ, Sohu, Sina)
Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 5 giờ trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 19 giờ trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 21 giờ trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 22 giờ trướcGĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Tại sao Ferrolip Kids được tin dùng cho trẻ lười ăn thịt cá?
Sống khỏe - 23 giờ trướcVới trẻ kén ăn, mẹ không chỉ lo con thiếu sắt, thấp bé, xanh xao mà còn luôn vất vả mỗi ngày để giúp con bổ sung sắt dự phòng. Đây cũng là lý do gần đây nhiều mẹ bỉm chia sẻ về Ferrolip Kids – dòng sản phẩm hỗ trợ bổ sung sắt được nhận xét là "vị thơm ngon, dùng nhàn tênh".
Người đàn ông 50 tuổi phát hiện ung thư dạ dày, tiền ung thư thực quản từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Đi khám vì hội miệng, người đàn ông đi khám bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày kèm tổn thương thực quản nguy hiểm.
Có phải bỏ cơm, mì sẽ giảm cân cực nhanh? Coi chừng sụt cân ảo nhưng độc hại thật!
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người hăm hở cắt bỏ hoàn toàn cơm, mì, phở với hy vọng sở hữu thân hình thon gọn tức thì. Kết quả ban đầu thường rất mỹ mãn khi cân nặng giảm đi đáng kể chỉ sau vài ngày. Thế nhưng, bác sĩ cảnh báo rằng đây có thể chỉ là một "cú lừa" của cơ thể.
Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Sụt 10kg chỉ trong 1 tháng, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ ngất xỉu. Nhập viện cấp cứu, được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2 kèm biến chứng nặng.
Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp nhưng nhiều người ăn sai cách
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Ngọn bí ngô (rau bí) là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho tiêu hóa, tim mạch. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, loại rau này cũng có thể gây tác dụng ngược, đặc biệt với một số nhóm người.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.