Người phụ nữ mất 450 triệu đồng khi kiếm tiền online

| Pháp luật

Nghe đối phương mời làm nhiệm vụ online để hưởng tiền hoa hồng, chị T. chuyển khoản 450 triệu đồng cho người lạ và bị chiếm đoạt.

Ngày 6/6, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điều tra xác minh đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian lừa chiếm đoạt tài sản với số tiền 450 triệu đồng.

Theo trình báo của nạn nhân tên T. (42 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng), chị nhận được cuộc gọi thông báo mời tham gia chương trình nhận quà.

Sau đó, chị T. được mời làm nhiệm vụ online để hưởng tiền hoa hồng. Tin lời người lạ, chị T. chuyển khoản 450 triệu đồng để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, nạn nhân không được nhận lại tiền gốc và khoản hoa hồng.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Phan Chu Trinh đã chuyển vụ việc cho Công an quận Hoàn Kiếm điều tra làm rõ.

Công an Hà Nội khuyến cáo khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp hay đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ thông tin về hàng hóa và đơn vị đó qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Trường hợp phát hiện nghi vấn lừa đảo, mọi người cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Truy nã đối tượng sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa Truy nã đối tượng sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa

GĐXH - Phạm Danh Hưng, nghi phạm sát hại 3 phụ nữ ở tỉnh Khánh Hòa gây rúng động dư luận, đã bị cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa phát lệnh truy nã đặc biệt.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.