Người phụ nữ ở Hà Nội mắc bệnh Whitmore

| Y tế

Bệnh nhân 62 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao, rét run, khó thở, nguy cơ tử vong cao.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây (Hà Nội) vừa điều trị thành công cho bệnh nhân Đ.T.T. (62 tuổi, trú tại Cổ Đông, Sơn Tây) mắc Whitmore.

Trước khi nhập viện 5 ngày, bệnh nhân bị ngã, cánh tay trái đập xuống nền nhà gây sưng, bầm tím, hoại tử cơ. Bà T. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây trong tình trạng khó thở, sốt cao, rét run, mạch nhanh và huyết áp thấp.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp tiên lượng tử vong trên 90%. Bà T. cần được theo dõi sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, hoại tử cơ cánh tay trái trên nền bệnh tiểu đường, tăng huyết áp và suy tuyến thượng thận.

Người phụ nữ ở Hà Nội mắc bệnh Whitmore - Ảnh 2.

Bệnh nhân được xuất viện sau gần một tháng điều trị. Ảnh: BVCC.


Sau gần một tháng điều trị, bệnh nhân hết sốc, các chỉ số sinh tồn bình thường. Sáng 28/8, bệnh nhân được xuất viện.

TS.BS Đặng Đức Hoàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, cho biết Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn gây ra. Mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh, tỷ lệ tử vong 40-60%. Người có nguy cơ nhiễm vi khuẩn cao nhất là nông dân, bệnh nhân đái tháo đường, nghiện rượu, bệnh mạn tính về phổi hoặc thận.

Bệnh không có triệu chứng lâm sàng rõ ràng và dễ nhầm với nhiều vấn đề sức khỏe khác như viêm phổi, lao phổi, áp-xe cơ, nhiễm trùng huyết do tụ cầu, liên cầu.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.