Người phụ nữ tận tâm với bệnh nhân tâm thần
GiadinhNet - Mười năm gắn bó với bệnh nhân tâm thần, đối diện với rất nhiều phút giây nguy hiểm đến tính mạng nhưng sự tận tâm, lòng thương yêu người bệnh chưa bao giờ vơi trong con người chị Trần Thị Phương Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định (huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Hết lòng vì bệnh nhân
Năm 2006, tốt nghiệp Trường Trung cấp Quân y II (thuộc Quân khu 7), y sĩ Trần Thị Phương Thúy (SN 1982) không chút đắn đo, xin đăng ký đầu quân về Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định. Ngay từ khi về Trung tâm, cô y sĩ trẻ đã chọn cho mình công việc chăm sóc người bệnh tâm thần nặng. Những ngày đầu tiếp xúc với người bệnh tâm thần đã không làm chị Thúy nhụt chí mà ngược lại còn khơi dậy trong chị mong muốn được giúp đỡ, chia sẻ, bao bọc những người thiệt thòi, là động lực để chị bám trụ với nghề.
Năm 2007, Trung tâm xảy ra dịch bệnh tê phù khiến nhiều bệnh nhân tử vong. Chị Trần Thị Phương Thúy nhớ lại: “Nhìn những con người ngây dại lần lượt ra đi mà lòng tôi đau như cắt”. Quyết tâm tìm giải pháp điều trị, chị Thúy tranh thủ mọi lúc mọi nơi tìm hiểu, tra cứu thông tin về bệnh tê phù. Chị đã đề xuất với Ban Giám đốc tăng thêm dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của bệnh nhân. Đồng thời, bổ sung vitamin B1 bằng cả đường uống và tiêm để điều trị bệnh tê phù. Những nỗ lực của chị Thúy đã mang lại kết quả tích cực, bệnh tình của nhiều bệnh nhân đã có chuyển biến tốt, không còn xảy ra trường hợp nào tử vong.
Chưa bằng lòng với kết quả đạt được, chị Thúy còn tìm phương pháp vật lý trị liệu phù hợp để tập cho bệnh nhân. Hàng ngày, chị kiên trì hướng dẫn, giúp đỡ bệnh nhân tập đi từng bước một. Do bệnh tê phù làm mất cảm giác của hai chân nên người bệnh phải tập từng bước một, dần dần mới tự đi.
Đến đầu tháng 12/2011, hàng loạt bệnh nhân tại Trung tâm lại mắc phải dịch cúm. Chị Thúy đã đưa ra phương pháp điều trị kết hợp Đông y với Tây y, vừa uống thuốc vừa nhỏ mũi bằng nước tỏi hoặc nước muối sinh lý hàng ngày. Chị còn tự tay nấu nước lá tre, bạc hà và hướng dẫn bệnh nhân xông để điều trị dứt điểm. Sau điều trị tích cực, 68 bệnh nhân đã giảm các triệu chứng và dịch bệnh chấm dứt ngay trong tháng 12.
Không chỉ tìm tòi, đưa ra được nhiều sáng kiến trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân, chị Trần Thị Phương Thúy còn luôn bên cạnh gần gũi, tìm hiểu thông tin của thân nhân, gia đình người bệnh. Chị Thúy tâm sự: “Đối với những bệnh nhân tâm thần, điều trị bằng y học không chưa đủ mà còn phải điều trị cả về tâm lý. Mình phải hiểu và quan tâm tới họ thì mới có phương pháp điều trị phù hợp”.
Nguyện gắn bó với con đường đã chọn
Từng đảm nhận vai trò Trưởng khoa ở nhiều khoa trong Trung tâm, ở vị trí nào chị Trần Thị Phương Thúy cũng luôn tâm niệm phải sống sao cho có ích, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Chị Thúy chia sẻ, đôi khi áp lực công việc khiến tôi cảm thấy cực nhọc, nản chí, nhưng chỉ cần nghĩ những người bệnh tâm thần vốn đã thiệt thòi, nay lại mắc bệnh càng đau đớn gấp nhiều lần so với người khỏe mạnh. Tôi như thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa để ngày càng có nhiều người bệnh được đoàn tụ với gia đình.
“Chăm sóc bệnh nhân tâm thần không chỉ vất vả, khó khăn, mà còn phải đối diện với những nguy hiểm có thể xảy đến bất ngờ. Nhân viên y tế cho bệnh nhân uống thuốc, ăn cơm, vệ sinh cá nhân... đều bị bệnh nhân chống đối, thậm chí bị hành hung. Những lúc ấy mình phải tránh, từ từ tìm cách tiếp cận, chứ tức giận hay quát mắng họ thì sẽ càng khiến tình trạng xấu hơn. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng tránh được nên việc nhân viên y tế gặp thương tích không phải chuyện hiếm”, chị Trần Thị Phương Thúy tâm sự.
Chị Thúy và các nhân viên trong Trung tâm luôn động viên nhau cùng cố gắng, chỉ mong sao giúp người bệnh vơi bớt bệnh tật, sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.
Hơn 10 năm đóng góp công sức cho Trung tâm, chị Thúy đã nhận được các danh hiệu và phần thưởng như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ,TB&XH, nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở... Đầu năm 2016, chị Trần Thị Phương Thúy được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định.
Chia tay chúng tôi chị Thúy cho biết, những gì tôi làm chỉ là việc bình thường, nhưng tôi luôn mong những việc nhỏ ấy sẽ lan tỏa và có ích đối với những người xung quanh.
Nguyễn Cúc/Báo Gia đình & Xã hội

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 8 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 8 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.