Người phụ nữ tự cứu mạng mình bằng cách tự khám ngực

| Y tế

GiadinhNet - Trong một lần tự kiểm tra, người phụ nữ ở Hà Nội phát hiện có một cục u nhỏ ở giữa ngực và nách. Lập tức chị đến Bệnh viện K kiểm tra và nhận chẩn đoán bị ung thư vú trái, chỉ định phẫu thuật bảo tồn.

Ung thư vú là một trong 10 ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ Việt. Ước tính cả nước có khoảng 45.000 phụ nữ đang sống chung với bệnh này. Hơn một nửa số này được phát hiện muộn khiến hiệu quả điều trị thấp, chi phí cao. Độ tuổi mắc ung thư vú đang trẻ hóa, có những bệnh nhân ung thư vú ở lứa tuổi thanh thiếu niên, chưa lập gia đình.

Tại một số quốc gia, phụ nữ từ 45 tuổi trở lên được khuyến cáo tầm soát phát hiện sớm ung thư vú. "Chúng tôi khuyến cáo phụ nữ Việt nên tầm soát ung thư vú từ tuổi 40", GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K cho biết.

Theo GS Thuấn, nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu thì có thể chữa khỏi hoàn toàn. Giai đoạn 1-2, bệnh nhân hơn 90% có thể chữa ổn định. Ở giai đoạn 3, tỷ lệ chữa khỏi nếu phát hiện sớm là 60%. Đến giai đoạn 4 thì thường quá trình điều trị chỉ để kéo dài cuộc sống, giảm các triệu chứng đau đớn.

Tự khám là biện pháp quan trọng nhất để phát hiện sớm ung thư vú. Phụ nữ nên tự khám vú đều đặn mỗi tháng một lần, tốt nhất tự kiểm tra sau kỳ kinh nguyệt là lúc vú mềm nhất. Nếu bạn phát hiện có khối u hay sự thay đổi của vú, nên đến viện khám càng sớm càng tốt. Nhiều bệnh nhân nhờ việc tự khám vú đã phát hiện ra bệnh.

Chị Xuân Giao - một bệnh nhân phát hiện ung thư vú nhờ tự kiểm tra

Chị Xuân Giao - một bệnh nhân phát hiện ung thư vú nhờ tự kiểm tra

Tháng 8/2014, trong một lần tự kiểm tra, chị Xuân Giao (SN 1969, Ba Đình, Hà Nội) phát hiện có một cục u nhỏ ở giữa ngực và nách. Lập tức chị đến Bệnh viện K kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư vú trái và có chỉ định phẫu thuật bảo tồn.

Sau những phút lo lắng đến mất ăn mất ngủ, được các bác sĩ của Bệnh viện K phân tích cặn kẽ, được sự động viên của chồng và hai con, chị nhập viện vào khoa Ngoại vú, Bệnh viện K để thực hiện phẫu thuật.

Kết quả sau khi phẫu thuật của chị là u tế bào mô thể ống xâm lấn độ II nên chị phải tiếp tục thực hiện truyền hóa chất 4 đợt và 31 mũi xạ. Nhờ tuân thủ đúng phác đồ điều trị, tinh thần lạc quan, sự hỗ trợ về mặt tinh thần từ gia đình nên bệnh tình của chị thuyên giảm. Gần 6 tháng từ ngày phát hiện bệnh, chị được ra viện.

T. Nguyên

vo thu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.