Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguy cơ sạt lở tiếp diễn trên đường đèo Hải Vân sau mưa lũ

Thứ tư, 15:22 02/11/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Đợt mưa lũ giữa tháng 10 đã gây thiệt hại nặng cho tuyến đường dẫn phía Nam vào 2 hầm và tuyến đường đèo Hải Vân. Hiện nay, nhiều điểm trên đường đèo vẫn đang "chờ chực" đổ sạt khi mưa lớn xảy ra.

Nguy cơ sạt lở tiếp diễn trên đường đèo Hải Vân sau mưa lũ  - Ảnh 1.

Cơn bão số 5 kèm theo lũ quét đêm 14/10 đã gây thiệt hại nặng cho tuyến đường dẫn phía Nam vào 2 hầm và tuyến đường đèo Hải Vân. Ước tính có khoảng 120.000 m3 đất đá đổ xuống trước cửa hầm và 92.000 m3 đất đá đổ xuống đường đèo.

Nguy cơ sạt lở tiếp diễn trên đường đèo Hải Vân sau mưa lũ  - Ảnh 2.

Ngoài ra, trên đoạn Km892+700-Km916+300QL1 qua đèo Hải Vân xảy ra 56 vị trí sạt lở ta luy dương, đá tảng lăn làm lấp rãnh dọc, cống, tràn mặt đường trong đó có 2 vị trí sạt lở gây tắc đường hoàn toàn tại Km901+290, Km907+300 với khối lượng ước tính hàng trăm nghìn m3 đất đá.

Nguy cơ sạt lở tiếp diễn trên đường đèo Hải Vân sau mưa lũ  - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, có 6 vị trí sạt lở ta luy âm và gây hư hỏng mặt đường, rãnh dọc, hệ thống an toàn giao thông.

Nguy cơ sạt lở tiếp diễn trên đường đèo Hải Vân sau mưa lũ  - Ảnh 4.

Theo Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân), từ ngày 15/10, đơn vị quản lý tuyến đường đã huy động nhân lực, phương tiện để mở đường khắc phục bão lũ giai đoạn 1, để đảm bảo việc thông tuyến tạm thời và tiến hành xếp rọ đá để gia cố một số điểm nguy hiểm, đặt biển cảnh báo an toàn giao thông tại các điểm sạt lở taluy âm, các điểm đá lăn.

Nguy cơ sạt lở tiếp diễn trên đường đèo Hải Vân sau mưa lũ  - Ảnh 5.

"Những việc cần xử lý để đảm bảo giao thông thông suốt giai đoạn 1 đã hoàn thành. Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo cần có xác nhận khối lượng, chỉ đạo cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền", đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân thông tin.

Nguy cơ sạt lở tiếp diễn trên đường đèo Hải Vân sau mưa lũ  - Ảnh 6.

Việc khắc phục trên tuyến đường đèo Hải Vân để đảm bảo giao thông thông suốt đã được thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ đổ sạt.

Nguy cơ sạt lở tiếp diễn trên đường đèo Hải Vân sau mưa lũ  - Ảnh 7.

Tại các điểm sạt lở taluy đường, lực lượng chức năng dùng đá và lưới sắt để gia cố tạm thời. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nếu có mưa lớn, nước từ núi đổ về có thể gây nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông.

Nguy cơ sạt lở tiếp diễn trên đường đèo Hải Vân sau mưa lũ  - Ảnh 8.

Trước thực trạng này, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả thông tin, hiện nay đơn vị đã có văn bản gửi Cục Quản lý đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đề nghị ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả bão lũ nhằm có cơ sở triển khai khắc phục tiếp theo (giai đoạn 2) đối với việc sạt lở tại công trình hầm và đèo Hải Vân.

Người nông dân lao đao vì hàng trăm ha sắn có nguy cơ mất trắng sau mưa lũNgười nông dân lao đao vì hàng trăm ha sắn có nguy cơ mất trắng sau mưa lũ

GiadinhNet - Đợt mưa lũ vừa qua đã gây ảnh hưởng tới hàng trăm ha cây sắn của bà con nông dân trên địa bàn Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Nhiều diện tích cây sắn nếu không thu hoạch kịp thời sẽ bị thối củ và có nguy cơ mất trắng.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Ăn nhiều trái cây hơn mỗi ngày, đẩy lùi được nhiều căn bệnh




Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top