Nguy cơ yếu thận vì dùng loại thuốc này vô tội vạ
GiadinhNet - 9h sáng ngày gần cuối tuần, 8 dãy ghế chờ tại Phòng khám chuyên đề về vảy nến và tự miễn (Bệnh viện Da liễu Trung ương) đã kín người ngồi. Hầu hết, họ là bệnh nhân đã được sàng lọc, nghi ngờ mắc bệnh vảy nến nên được chuyển lên tầng 6. Cũng có những người là “người quen lâu năm” của các bác sĩ tại đây.
BS Huyền Trang khám cho bệnh nhân N.T.T mắc bệnh vảy nến. Ảnh: V.Thu
Bệnh nặng hơn vì bôi, tiêm Corticoid triền miên
Bà Hoàng Thị Hồi (SN 1961, ở TP Bắc Giang) là bệnh nhân thứ 10 trong buổi sáng. Bà kể, từ năm hơn 15 tuổi, bà phát hiện trên lưng nổi các mảng da bị đỏ, sần sùi, rồi dần dần có các vảy màu trắng bạc… Từ đó mỗi năm, các mảng đỏ cứ lan dần ra lưng, chân, da đầu. Đặc biệt, mấy năm nay bà bị cao huyết áp, phải uống thuốc hạ huyết áp mỗi ngày, những đợt căng thẳng, bệnh càng nặng hơn. “Tôi tiêm Vitamin B12, rồi bôi các loại thuốc được mách, đỡ được thời gian xong đâu lại vào đấy. May mắn, các con không ai bị di truyền bệnh này”, bà Hồi nói.
Không bị quá nặng như nhiều bệnh nhân khác, ông Đỗ Phúc Lai (SN 1935, ở Ân Thi, Hưng Yên) kể, ông bị vảy nến từ 10 năm nay. Ban đầu, các mảng đỏ xuất hiện trên da đầu, hình thành vảy cá trắng đục lan dần xuống mang tai. “Tôi đến là khổ sở vì ngứa ngáy, lắm khi cảm thấy rát, móng tay cũng dày lên, da khô, dễ nứt nẻ lắm, giấc ngủ thất thường”, ông Lai chia sẻ.
Kiểm tra vùng da ngực, bác sĩ phát hiện ông bị teo nhúm da, tổn thương giãn mạch hình sao - một biểu hiện điển hình của bệnh gan. Bệnh mãn tính này sẽ làm tăng cấp độ của vảy nến. Bác sĩ cho hay, nguyên nhân phần lớn là do thuốc bôi bệnh vảy nến chứa Corticoid chỉ bôi từ 7-10 ngày nhưng bệnh nhân lại bôi rất nhiều, ngày qua ngày nên da bị teo, tổn thương rất nhiều.
Tình trạng bôi thuốc vô tội vạ không theo hướng dẫn khiến bệnh nhân mắc vảy nến lãnh nhiều biến chứng không hiếm. Cũng trong buổi sáng, nhiều bệnh nhân vảy nến tới khám lần đầu tại Bệnh viện Da liễu Trung ương đã trong tình trạng rất nặng.
Bệnh nhân N.T.T (SN 1993, ở Thái Nguyên) phát hiện vảy nến ở nách từ năm lên 10 tuổi. 15 năm mắc bệnh, từ chứng vảy nến thể bình thường, đến nay, tình trạng bệnh của anh đã chuyển sang dạng mủ, biến chứng gây đỏ da toàn thân - rất nặng. 25 tuổi, bệnh nhân T có vẻ ngoài già dặn hơn số tuổi mình có. Râu rậm, mắt lồi, mặt có biểu hiện phù - gương mặt điển hình của việc dùng quá nhiều Corticoid, toàn thân da dẻ ửng đỏ, teo da, giãn mạch nhiều vị trí nên anh T luôn luôn phải mặc áo dài tay, che đi những vùng cơ thể “khác người”. Móng tay của bệnh nhân cũng xơ cứng, dày lên không bình thường. Không những thế, dù còn trẻ tuổi nhưng T đã bị đau lưng từ nhiều năm nay, nhất là những lúc trời trở gió.
“Trong nhà có 3 chị em, nhưng chỉ mình tôi mắc bệnh. Từ khi phát hiện bệnh, gia đình tự bôi thuốc và tiêm ở ngoài nhiều lần bằng loại thuốc trắng đục”, bệnh nhân T nói.
BS Trương Thị Huyền Trang, người trực tiếp thăm khám cho các bệnh nhân trên cho biết, với bệnh nhân T, cần phải đi làm xét nghiệm sàng lọc để xác định có suy tuyến thượng thận hay không (được làm vào lúc 8h sáng), bởi bệnh nhân tiêm quá nhiều Corticoid không đúng liều, chỉ định. Hoặc bệnh nhân phải nằm viện nội trú một thời gian để sàng lọc tổng thể. BS Huyền Trang cho biết: “Nếu bệnh nhân bị suy tuyến thượng thận sẽ ảnh hưởng toàn bộ hệ thống, trong đó, có ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản. Tiêm quá nhiều Corticoid đồng thời làm biến đổi vảy nến từ dạng này sang dạng khác, nặng hơn. Khi chuyển sang thể đỏ, mủ, việc điều trị khó khăn hơn nhiều”.
Không chữa khỏi nhưng có thể kiểm soát tốt
PGS.TS Nguyễn Duy Hưng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, vảy nến là bệnh về da mạn tính. Bệnh vảy nến không gây chết người nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh.
Dù chưa có thống kê đầy đủ, nhưng bệnh vảy nến có tỷ lệ 2-3% dân số. “Bình thường, một ngày khám vảy nến (thứ Hai, thứ Tư hàng tuần), chúng tôi tiếp nhận khoảng 70 bệnh nhân khám. Trong 10 ngày khám hưởng ứng ngày Vảy nến thế giới (từ 22-31/10), con số này tăng nhiều lần”, BS Huyền Trang cho hay.
Biểu hiện thường gặp nhất là vảy nến thể thông thường là bệnh mạn tính, tái phát, có mảng và sẩn màu đỏ có vẩy trắng bạc. Các thương tổn da có thể rải rác vài tổn thương cho đến lan toả toàn thân. Bệnh thường xuất hiện ở tuổi ngoài 20-30 tuổi (khoảng 30%), có thể gặp ở người lớn tuổi ngoài 50 (chiếm đa số). Đôi khi bệnh xuất hiện ở trẻ nhỏ dưới 10 tuổi (khoảng 10%) và nếu ở tuổi này thì thường có yếu tố gia đình với biểu hiện bệnh nặng hơn, kéo dài hơn.
Nhiều người có thể mắc vảy nến sớm, từ thời thanh niên nhưng không phát hiện ra, vẫn cho rằng bản thân bị viêm da cơ địa hay các bệnh da liễu khác. Đến lúc lớn tuổi, mắc hoặc phát hiện các bệnh lý mãn tính không lây nhiễm (như gan, cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tim mạch…) những bệnh này có tác động hai chiều tới bệnh vảy nến, khiến bệnh vảy nến nặng hơn, hoặc dễ mắc bệnh hơn.
Bệnh vảy nến có tỷ lệ di truyền khá thấp, chỉ 4-5%. Các yếu tố có thể làm bệnh nặng hơn là các sang chấn như gãi, chà xát mạnh, nhiễm trùng, nhiễm liên cầu. Các stress tâm lý, sử dụng thuốc Corticoid Lithium, các thuốc chống sốt rét, Tnterferon... có thể làm nặng bệnh.
BS Huyền Trang khẳng định, vảy nến có thể kiểm soát nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn, có thể tái phát nhiều đợt. Do đó, những bài thuốc trên mạng “khăng khăng cam kết” chữa khỏi bệnh vảy nến 100% là không đúng. Bệnh nhân cần chú ý không tự điều trị nhằm hạn chế tối đa các biến chứng có thể xảy ra. Bệnh nhân cần được khám và theo dõi định kỳ theo hẹn của bác sỹ.
Một tình trạng rất hay gặp ở bệnh nhân vảy nến nói riêng và nhiều bệnh lý khác là dùng Corticoid dạng bôi, tiêm vô tội vạ. Thậm chí nhiều người cho rằng, tắm, uống các loại thuốc Nam, thuốc lá thì lành, nhưng thực tế những loại thuốc này thường có trộn thành phần chứa Corticoid, làm giảm phản ứng viêm nhanh hơn. Bệnh nhân ban đầu rất thích vì “hiệu quả tốt”, nhưng sau đó sẽ khiến bệnh nặng và điều trị khó khăn, chưa kể các biến chứng toàn thân như bệnh nhân T trên đây.
Võ Thu
Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh
Bệnh thường gặp - 4 giờ trướcGĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại
Sống khỏe - 13 giờ trướcTrong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm và lựa chọn, thay vì chỉ thăm khám khi có triệu chứng.
Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng
Bệnh thường gặp - 18 giờ trướcGĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.
Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen gây hại cho thận, ai cũng nên tránh
Sống khỏe - 18 giờ trướcGĐXH - Xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, phù chân và chán ăn nhưng không đi khám sớm, người đàn ông 49 tuổi được phát hiện suy thận giai đoạn cuối khi chức năng thận gần như mất hoàn toàn.
Mùa hè ăn mít đừng vội bỏ hạt, đây mới là phần bổ dưỡng ít người biết giúp bạn sống thọ hơn
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Ít ai biết rằng hạt mít là nguồn dinh dưỡng giàu chất xơ và khoáng chất. Việc bổ sung hạt mít hợp lý có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cholesterol và góp phần duy trì sức khỏe để sống thọ hơn.
Bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ chỉ rõ: Nửa đêm thức dậy mấy lần mới là bình thường? Nếu vượt quá con số này, đừng chủ quan
Sống khỏe - 22 giờ trướcGĐXH - Bạn thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm và lo lắng sức khỏe đang gặp vấn đề? Chuyên gia về giấc ngủ cho biết, số lần thức giấc "bình thường" ở mỗi độ tuổi không giống nhau. Nếu vượt quá ngưỡng này, đó có thể là dấu hiệu cần được lưu ý.
Đi bộ mỗi ngày nhưng đường huyết vẫn cao? 2 cách hạ đường huyết hiệu quả hơn đi bộ
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần đi bộ đều đặn mỗi ngày là có thể kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy đi bộ với cường độ thông thường chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Hai hình thức vận động khác mới là "chìa khóa" giúp cải thiện độ nhạy insulin và ổn định đường huyết tốt hơn.
5 loại đồ uống nhiều người uống mỗi ngày nhưng lại âm thầm 'bào mòn' trái tim, số 1 có thể đang nằm trong tủ lạnh nhà bạn
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều loại đồ uống tưởng chừng vô hại lại có thể làm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nếu sử dụng thường xuyên. Nếu muốn bảo vệ trái tim khỏe mạnh lâu dài, đây là 5 loại đồ uống bạn nên hạn chế ngay từ hôm nay, theo khuyến cáo của các chuyên gia sức khỏe.
Bố mẹ cần ghi nhớ những điều này để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ đuối nước
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm tại ao, hồ, sông, suối và cả những bể bơi tự phát, cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ nhỏ, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước trong dịp hè. Để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc, các chuyên gia khuyến cáo gia đình cần tăng cường giám sát trẻ, dạy trẻ kỹ năng bơi và an toàn dưới nước, đồng thời trang bị kiến thức sơ cứu đuối nước đúng cách để kịp thời xử trí, nâng cao cơ hội cứu sống trẻ trong các tình huống khẩn cấp.
Ăn trứng mỗi ngày có tốt không? Những lợi ích bất ngờ của trứng với sức khỏe mà nhiều người chưa biết
Bệnh thường gặpGĐXH - Trứng là thực phẩm quen thuộc, giàu protein, vitamin và khoáng chất. Ăn trứng đúng cách không chỉ hỗ trợ tim mạch, tăng cường trí não mà còn giúp duy trì cơ bắp và nâng cao sức khỏe tổng thể.