Người đàn ông Quảng Ninh phải nhập viện sau khi tự pha nước muối để nhỏ mắt

| Y tế

GĐXH - Sau khi dùng nước nhỏ mắt "tự chế", bệnh nhân bị đau dữ dội, mắt không thể mở bình thường nên được đưa vào viện cấp cứu.

Ngày 28/10, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp trợt biểu mô giác mạc do người bệnh tự pha nước muối để nhỏ mắt tại nhà.

Theo đó, bệnh nhân nam 69 tuổi (ở Yên Tử - Quảng Ninh) đến viện khám trong tình trạng đau mắt dữ dội, không thể mở mắt. Khai thác tiền sử được biết, thời gian gần đây, bệnh nhân thấy khó chịu, cộm mắt nên đã ra hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt về tự nhỏ tại nhà. Tuy nhiên, bệnh không thuyên giảm. 

Người đàn ông Quảng Ninh phải nhập viện sau khi tự pha nước muối để nhỏ mắt - Ảnh 1.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau khi dùng hết thuốc, người bệnh đã tự lấy muối pha loãng với nước và nhỏ mắt. Hậu quả khiến mắt càng ngày càng đau, không thể mở mắt. Lúc này, bệnh nhân mới tá hỏa đi khám. 

Tại bệnh viện, kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân bị trợt và phù biểu mô giác mạc. Do đó, các bác sĩ đã tiến hành xử trí, làm sạch mắt, dùng kháng sinh, tăng cường dinh dưỡng giác mạc và theo dõi sát tình trạng tổn thương giác mạc cho người bệnh. Hiện sau điều trị, tình trạng mắt được cải thiện, mắt hết sưng, đau, nhìn rõ hơn.

Từ trường hợp này, các bác sĩ chuyên khoa mắt khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự pha nước muối và nhỏ mắt bằng dung dịch tự pha vì không đảm bảo về mặt nồng độ và không vô khuẩn, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương giác mạc, viêm nhiễm, thậm chí là mù lòa. 

Khi có các biểu hiện bất thường như cộm rát, đỏ mắt, chảy nước mắt, nhìn mờ… cần đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị đúng cách, tránh biến chứng xấu có thể xảy ra. 

Vào viện vì mắt mờ dần với lọ thuốc nhỏ mắt, bác sĩ chỉ ra sai lầm vẫn dùng hàng ngàyVào viện vì mắt mờ dần với lọ thuốc nhỏ mắt, bác sĩ chỉ ra sai lầm vẫn dùng hàng ngày

GiadinhNet – Khi thấy ngứa đỏ mắt, bà N.T đã dùng thuốc để tra mỗi ngày nhưng mắt bà ngày càng mờ dần. Vào viện khám, bà N.T mới giật mình khi bác sĩ chỉ ra sai lầm vẫn làm mỗi ngày đã khiến bà mắc bệnh đục thủy tinh thể.


N.Mai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.