Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyên trợ lý TGĐ Công ty Xuất nhập khẩu VJK Hà Nội: Làm giả giấy ủy quyền lừa tiền người lao động

Thứ sáu, 10:21 13/05/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Lợi dụng lòng tin của phía đối tác và sự buông lỏng quản lý con dấu của công ty, bà Lê Thị Hồng Lý - với chức danh Trợ lý Tổng Giám đốc - đã có hành vi lừa đảo số tiền hàng trăm triệu đồng của người lao động.

Trụ sở Công ty VJK Hà Nội. Ảnh: X.Thắng
Trụ sở Công ty VJK Hà Nội. Ảnh: X.Thắng

Mắc bẫy vì tin nhau

Theo phản ánh của ông Nguyễn Hùng Việt (đang công tác tại Trung tâm Giới thiệu việc làm và sản xuất dịch vụ, Trường Trung cấp Nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh), ngày 20/4/2015, nhà trường kí kết hợp đồng cung ứng nguồn lao động với Công ty Đầu tư nhân lực thương mại xuất nhập khẩu VJK Hà Nội (số 16, ngõ 56, đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đến tháng 5/2015, lợi dụng lòng tin của phía nhà trường và ông Việt cùng người lao động, bà Lê Thị Hồng Lý (khi đó giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc) đã đứng ra thu tiền của người lao động nằm trong gói đơn hàng do ông Việt quản lý với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng (thu thành 2 đợt). Khi đó, bà Lý liên tục hứa với người lao động rằng, phía công ty sẽ sớm hoàn tất hồ sơ, thủ tục để họ sang Nhật Bản làm việc.

Tuy nhiên đến thời hạn, những người lao động mà bà Lý đã thu tiền vẫn chưa thể xuất ngoại. Trước thực trạng trên, ông Việt và người lao động đã nhiều lần liên hệ với bà Lý để hỏi thì bà này lại trì hoãn, hứa hẹn... Để có câu trả lời rõ ràng, ông Việt và người lao động tiếp tục tìm đến trụ sở Công ty VJK Hà Nội để yêu cầu làm việc. Trong biên bản làm việc ngày 12/6/2015 giữa nhà trường với lãnh đạo công ty, bà Lý thừa nhận có thu tiền của người lao động, nhưng chưa nộp về công ty. Về trách nhiệm đối với người lao động, bà Lý cam kết rằng, nếu số lao động trúng tuyển không đi được thì bà Lý sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận và chịu trách nhiệm về tổn thất của người lao động. Trả lời về tiến độ, bà Lý dự kiến tháng 10/2015, những người lao động đã nộp tiền sẽ được sang Nhật Bản làm việc. Lời hứa là vậy, nhưng cho tới thời điểm hiện tại (5/2016), số lao động mà bà Lý thu tiền vẫn ở trong nước.

Theo tìm hiểu của PV, những người lao động bị bà Lý lừa tiền đều có điều kiện kinh tế khó khăn. Với mong muốn thoát nghèo, họ đã phải thế chấp nhiều tài sản để vay mượn tiền đi xuất khẩu lao động, nhưng giờ đây lại đang đứng trước nguy cơ “tiền mất tật mang”.

Nhờ công an vào cuộc

Để làm rõ vấn đề bạn đọc phản ánh, PV Báo GĐ&XH đã có buổi làm việc với ông Vũ Mạnh Đức - Giám đốc Công ty VJK Hà Nội. Ông Đức cho biết, phía công ty không hề ủy quyền cho bà Lê Thị Hồng Lý trực tiếp làm việc với Trung tâm Giới thiệu việc làm và sản xuất dịch vụ (Trường Trung cấp Nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh). Phía công ty cũng không thực hiện bất kỳ đơn hàng, cũng như không đưa ra bất kỳ thông báo tuyển sinh và trúng tuyển nào cho phía nhà trường cả. Việc bà Lê Thị Hồng Lý thu tiền của người lao động thông qua phía nhà trường theo danh sách kèm theo là do cá nhân bà này tự ý làm, không thông báo cho công ty được biết.

Lý giải về tờ giấy ủy quyền của bà Vũ Thị Phúc - Tổng Giám đốc Công ty VJK Hà Nội cho bà Lý vào ngày 20/4/2015 với các nội dung “Thay mặt công ty thu tiền học phí của học viên (tại Trường Trung cấp Nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh có liên kết đào tạo với công ty); Thay mặt công ty thu tiền đặt cọc đơn hàng của học viên”, ông Vũ Mạnh Đức nói rằng: “Tờ giấy ủy quyền đó là do bà Lý tự ý soạn thảo rồi lấy con dấu của công ty, chữ ký liền mực của bà Phúc đóng vào để đi giao dịch. Về vụ việc này, sau đó bà Lý cũng có giải trình cụ thể: Trong quá trình làm việc, do ông Việt yêu cầu bà Lý phải có giấy ủy quyền từ phía công ty, nên bà Lý đã tự ý lấy bộ con dấu của công ty trong tủ không khóa rồi đóng lên giấy ủy quyền tự soạn thảo trước đó. Sau đó bà Lý nhận lỗi và hứa sẽ sửa chữa và khắc phục những hậu quả do mình gây ra”.

Trong phần kết luận tại cuộc họp Hội đồng kỷ luật Công ty VJK Hà Nội lập ngày 6/9/2015, lãnh đạo công ty nêu rõ: Tạm thời đình chỉ công tác bà Lý 60 ngày (từ 9/9/2015 đến 9/11/2015). Trong thời gian trên, bà Lý có trách nhiệm khắc phục hậu quả đã gây ra đối với Trường Trung cấp Nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh và người lao động. Trong thời gian trên, bà Lý không khắc phục được hậu quả thì công ty sẽ đưa bà Lý ra cơ quan pháp luật yêu cầu xử lý theo quy định, đồng thời chấm dứt hợp đồng vĩnh viễn đối với bà Lý. Trong buổi làm việc với PV, ông Vũ Mạnh Đức cho biết, hiện bà Lý mới trả cho người lao động tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng. Do bà Lý không thực hiện đúng như cam kết nên công ty đã đuổi việc và chuyển hồ sơ tới Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước việc làm của bà Lý, ông Vũ Mạnh Đức - Giám đốc Công ty VJK Hà Nội thừa nhận: “Sự việc trên cho thấy sự quản lý yếu kém của ban lãnh đạo công ty dẫn đến sự việc đáng tiếc. Việc làm của bà Lý không chỉ gây ảnh hưởng xấu cho công ty, ảnh hưởng không tốt cho phía đối tác, mà còn gây thiệt hại cho người lao động”.

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Pháp luật - 56 phút trước

Sau khi bị lừa bán ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực tế là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng, 5 người vừa được lực lượng chức năng giải cứu.

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 5 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 2 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Top