Hà Nội
23°C / 22-25°C
Phổ điểm dự báo sẽ "đẹp", điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ như thế nào?

Phổ điểm dự báo sẽ "đẹp", điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ như thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Theo nhận định của một số giáo viên, phổ điểm ở các môn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ “đẹp”, điểm chuẩn ở một số trường cũng được dự báo có thể tăng nhẹ.

Điều chỉnh thời gian sơ tuyển vào các trường quân đội đến ngày 15/5

Điều chỉnh thời gian sơ tuyển vào các trường quân đội đến ngày 15/5

Xã hội

GiadinhNet - Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2021.

"Suất công lập" hay chính kỳ vọng của phụ huynh mới gây áp lực lên kỳ tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội?

"Suất công lập" hay chính kỳ vọng của phụ huynh mới gây áp lực lên kỳ tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội?

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều giáo viên, nhà quản lý giáo dục cho rằng sức ép của kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm nay chủ yếu từ kỳ vọng của phụ huynh chứ chưa hẳn là suất học trường công lập.

Hà Nội chính thức phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022

Hà Nội chính thức phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022

Xã hội

GiadinhNet - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

Điểm sàn Học viện An ninh Nhân dân năm 2020 thấp nhất là từ 17,75 điểm

Điểm sàn Học viện An ninh Nhân dân năm 2020 thấp nhất là từ 17,75 điểm

Xã hội

GiadinhNet - Điểm sàn vào Học viện An ninh Nhân dân năm 2020 cho các chuyên ngành đào tạo đại học từ 17,75 điểm đến 22,00 điểm.

Hải Dương: Ngày thi đầu tiên không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế

Hải Dương: Ngày thi đầu tiên không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế

Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày thi đầu tiên tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tại tỉnh Hải Dương không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế và có 1 học sinh gặp tai nạn giao thông vào chiều 15/7.

Sáng nay, gần 20.000 học sinh tỉnh Hải Dương tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Sáng nay, gần 20.000 học sinh tỉnh Hải Dương tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Xã hội

GiadinhNet - Bắt đầu từ sáng nay, tại tỉnh Hải Dương diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Kỳ thi năm nay có trên 19.600 thí sinh tham dự, với 40 điểm thi, 719 phòng thi và gần 1.800 giám thị làm việc tại các điểm thi.

Những lưu ý khi đăng ký xét tuyển vào đại học để tránh “trượt oan”

Những lưu ý khi đăng ký xét tuyển vào đại học để tránh “trượt oan”

Xã hội

GiadinhNet - Trong quá trình đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học năm 2020, thí sinh cần tránh để xảy ra sai sót trong đăng ký dự thi.

Có nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng vào các trường đại học?

Có nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng vào các trường đại học?

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh đại học năm 2020 mỗi thí sinh có thể đăng ký không giới hạn số lượng vào các trường.

Hà Nội công bố chỉ tiêu vào lớp 10 THPT: Căng thẳng vì 4 vạn học sinh sẽ phải học dân lập, trường nghề

Hà Nội công bố chỉ tiêu vào lớp 10 THPT: Căng thẳng vì 4 vạn học sinh sẽ phải học dân lập, trường nghề

Xã hội

GiadinhNet - Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội tăng nhẹ so với năm trước, song kỳ thi dự báo vẫn sẽ căng thẳng do chênh lệch giữa thí sinh tốt nghiệp THCS và chỉ tiêu.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Cân nhắc trước các nguyện vọng dù được nhiều lựa chọn

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Cân nhắc trước các nguyện vọng dù được nhiều lựa chọn

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội, mỗi thí sinh có nhiều nguyện vọng để đăng ký dự tuyển vào trường công lập, trường chuyên, trường đào tạo hệ song bằng…

Hà Nội: Cơ hội nào cho thí sinh trượt nguyện vọng 1 vào lớp 10?

Hà Nội: Cơ hội nào cho thí sinh trượt nguyện vọng 1 vào lớp 10?

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định, các thí sinh Hà Nội trúng tuyển vào lớp 10 sẽ phải đăng ký xác nhận nhập học. Đối với thí sinh thiếu điểm nguyện vọng 1 vẫn còn cơ hội ở nguyện vọng 2 và 3, hạ điểm chuẩn.

TP.HCM: Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên giảm “sốc”

TP.HCM: Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên giảm “sốc”

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 13/6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên và tích hợp. Điểm chuẩn có sự biến động lớn so với năm ngoái.

Nghịch lý điểm cao vẫn trượt đại học

Nghịch lý điểm cao vẫn trượt đại học

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, nhiều thí sinh ở các thành phố đạt điểm cao trượt vào các trường top đầu. Nguyên nhân là do chế độ làm tròn điểm, ưu tiên, cộng điểm khiến những thí sinh dù điểm cao hơn nhưng vẫn “ngã ngựa” so với các thí sinh có điểm thi thấp hơn.

Xét tuyển đại học 2017-2018: Được 27 điểm vẫn có thể bị trượt

Xét tuyển đại học 2017-2018: Được 27 điểm vẫn có thể bị trượt

Xã hội

GiadinhNet - Những thí sinh được điểm cao ở kỳ thi THPT Quốc gia 2017 năm nay là ứng viên nặng ký vào các trường đại học. Tuy nhiên, tại cuộc đua tranh vào một số trường Y hay lực lượng vũ trang, mức điểm 27 vẫn chưa thể là an toàn bởi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ trượt nguyện vọng 1 vì có quá nhiều thí sinh ở mức điểm này trở lên, đó là chưa tính đến điểm cộng.

Hơn 400 thí sinh và phụ huynh gặp gỡ lãnh đạo Trường ĐHQT Hồng Bàng

Hơn 400 thí sinh và phụ huynh gặp gỡ lãnh đạo Trường ĐHQT Hồng Bàng

Xã hội

Cùng chung vui với các thí sinh vừa trúng tuyển đại học, cao đẳng nguyện vọng 1 và xét học bạ THPT đợt 2 tại Trường ĐHQT Hồng Bàng, Ban Giám Hiệu Trường đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa các thí sinh, phụ huynh với lãnh đạo Trường sáng 14.8 tại Khách sạn Hoa Sứ 1 (số 18 Hoàng Việt, Q. Tân Bình).

Top