Nguyễn Xuân Son nhận thưởng cao nhất tuyển Việt Nam

| Xã hội

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được thưởng lớn cả về hiện vật và tiền mặt sau khi cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 (AFF Cup).

Tin sáng 16/1: Xuân Son gây sốt khi khoe món ăn khoái khẩu; Thông tin mới vụ bé gái 3 tuổi bị cô gái 18 tuổi dẫn đi khỏi trường mầm nonTin sáng 16/1: Xuân Son gây sốt khi khoe món ăn khoái khẩu; Thông tin mới vụ bé gái 3 tuổi bị cô gái 18 tuổi dẫn đi khỏi trường mầm non

GĐXH - Tiền đạo Xuân Son được vợ chuẩn bị món khoái khẩu khi dưỡng thương trong bệnh viện; Hai giáo viên bị tạm đình chỉ công việc 15 ngày do vi phạm cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ trong các thời điểm ở trường...

Sau khi lên ngôi ASEAN Cup, tuyển Việt Nam được thưởng khoảng 35 tỷ đồng. Khoản thường này sẽ được chia cho các thành viên đội tuyển tùy theo đóng góp, công sức của mỗi người.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son là một trong những cầu thủ nhận mức thưởng cao nhất ở tuyển Việt Nam. Chân sút 27 tuổi ra sân 5 trận, ghi 7 bàn thắng và có 2 kiến tạo. Dù gặp chấn thương nặng ở trận chung kết phải thay ra sớm nhưng Xuân Son vẫn được BTC bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải , bên cạnh danh hiệu Vua phá lưới .

Với những gì đã cống hiến, việc Xuân Son nhận thưởng cao nhất ở tuyển Việt Nam là rất xứng đáng. Ngoài số tiền chia thưởng ở đội tuyển, chân sút đến từ Brazil cũng được nhiều Mạnh thường quân động viên.

Nguyễn Xuân Son nhận thưởng cao nhất tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Nguyễn Xuân Son tỏa sáng trong lần đầu khoác áo ĐTQG Việt Nam. Ảnh: S.N

Cụ thể, sau trận bán kết lượt về đấu với Singapore trên SVĐ Việt Trì, một người hâm mộ cuồng nhiệt đã đến tận khách sạn để trao thưởng nóng 100 triệu đồng cho Nguyễn Xuân Son. Trước trận chung kết lượt về tại Thái Lan, một ngân hàng treo thưởng 10.000 USD (hơn 250 triệu đồng) cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của tuyển Việt Nam tại giải đấu, và Xuân Son chính là người nhận phần thưởng này.

Ngoài ra, cầu thủ Thép Xanh Nam Định còn được tặng 2 chiếc ô tô giá trị khoảng gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh được phẫu thuật và tập hồi phục hoàn toàn miễn phí tại một bệnh viện hàng đầu Việt Nam.

Như vậy, Xuân Son hiện có khoản thưởng hơn 2 tỷ đồng (cả tiền mặt và hiện vật). Sắp tới, tuyển Việt Nam chia thưởng cho các thành viên thì con số còn tăng lên, khả năng xấp xỉ gần 3 tỷ đồng.

Dự kiến Xuân Son có thể thi đấu trở lại vào tháng 9 tới. Anh vẫn có thể cùng tuyển Việt Nam dự vòng loại cuối Asian Cup 2027 và khả năng được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội U22 Việt Nam dự SEA Games 33 vào cuối năm.

Gia đình cầu thủ Nguyễn Xuân Son ở đâu Nam Định?Gia đình cầu thủ Nguyễn Xuân Son ở đâu Nam Định?

GĐXH - Ngôi nhà gia đình cầu thủ Nguyễn Xuân Son đang sinh sống tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định tọa lạc trên khu phố yên tĩnh, có kiến trúc hiện đại, thoáng mát.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.