Tin sáng 16/1: Xuân Son gây sốt khi khoe món ăn khoái khẩu; Thông tin mới vụ bé gái 3 tuổi bị cô gái 18 tuổi dẫn đi khỏi trường mầm non
GĐXH - Tiền đạo Xuân Son được vợ chuẩn bị món khoái khẩu khi dưỡng thương trong bệnh viện; Hai giáo viên bị tạm đình chỉ công việc 15 ngày do vi phạm cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ trong các thời điểm ở trường...
Xuân Son gây sốt khi khoe món ăn khoái khẩu
Theo Lao Động, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật gãy chân. Anh cần nằm viện khoảng 1 tháng để theo dõi, tập vật lí trị liệu hàng ngày.
Mới đây, vợ anh - Marcele Seippel chia sẻ hình ảnh Xuân cười tươi khi được thưởng thức món khoái khẩu bún chả. Được biết, cả chân sút sinh năm 1997 và vợ đều thích các món ăn Việt Nam, như bún chả, phở, chuối chiên, chè sắn...

Tấm ảnh Xuân Son ăn bún chả được lan truyền khắp mạng xã hội. Ảnh: FBNV
Trước đó, vợ chồng Xuân Son cũng từng gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh đi mua chuối chiên bằng xe máy ở Nam Định. Những khoảnh khắc giản dị, gần gũi giúp Xuân Son chiếm được nhiều cảm tình từ người hâm mộ.
Chân sút này thực hiện phẫu thuật chân vào ngày 6/1. Anh đang ở giai đoạn vật lí trị liệu và phục hồi chức năng với sự hỗ trợ từ các bác sĩ, chuyên gia sức khỏe.
Xuân Son đã bắt đầu tập đi bằng nạng và tập luyện hàng ngày, giảm rủi ro về tình trạng teo cơ cũng như cứng khớp.
Anh đang phản ứng tích cực với những phương pháp điều trị và có tín hiệu hồi phục tốt. Nếu quá trình diễn ra suôn sẻ, tiền đạo 27 tuổi có thể trở lại sân cỏ vào cuối năm nay.
Thông tin mới vụ bé gái 3 tuổi bị cô gái 18 tuổi dẫn đi khỏi trường mầm non

Đồng Thị Hà Thu tại cơ quan công an
Mới đây, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Hương (TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công việc đối với 2 giáo viên liên quan đến vụ việc thất lạc trẻ em tại nhà trường, theo Người lao động.
Theo quyết định này, 2 giáo viên bị tạm đình chỉ công việc trong vòng 15 ngày do trước đó đã vi phạm cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ trong các thời điểm ở trường, cụ thể là làm thất lạc trẻ.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều 13-1, tại Trường Mầm non Thiên Hương, một cô gái vào lân la chơi đùa với các cháu tại sân trường. Sau đó, cô gái này dẫn bé gái N.T.M. (SN 2021) ra khỏi trường.
Đến chiều muộn, gia đình cháu N.T.M đến đón thì được cô giáo cho biết cháu đã được 1 cô gái trẻ đón về. Sau khi xác định không có người thân nào được ủy thác đến đón cháu, gia đình đã trình báo cơ quan công an.
Nhận được thông tin, cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, trích xuất hệ thống camera và xác định sau khi dẫn bé gái ra khỏi sân trường, cô gái này đã bắt taxi sang khu vực đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân (TP Hải Phòng), cách khu vực Trường mầm non Thiên Hương khoảng 20 km và mất dấu.
Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định, nghi phạm đưa cháu bé đi là Đồng Thị Hà Thu (SN 2007, trú tại phường Hoàng Lâm, TP Thủy Nguyên).
Đến 15 giờ 30 phút ngày 14/1, các lực lượng phối hợp với quần chúng nhân dân tìm được cháu N.T.M. và nghi phạm Đồng Thị Hà Thu trên đường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, cách trường mầm non nơi cháu bé học khoảng 12 km.
Hiện, Đồng Thị Hà Thu đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Giá xăng dầu có tiếp tục tăng?

Các doanh nghiệp dự báo giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục tăng. Ảnh: Như Ý
Theo ghi nhận của Tiền Phong, trên thị trường thế giới ngày 15/1, giá dầu giảm hơn 1% sau có các thông tin mới liên quan nguồn cung dầu của Mỹ. Theo đó, giá dầu Brent giảm 1,09 USD, tương đương 1,35%, xuống còn 79,9 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,32 USD, xuống 77,5 USD/thùng.
Tuy nhiên, hiện mặt hàng này vẫn có mức giá cao nhất 4 tháng qua khi Trung Quốc và Ấn Độ tìm kiếm nhà cung cấp mới sau lệnh trừng phạt của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với dầu mỏ của Nga.
Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu dự báo, với việc giá xăng nhập khẩu tăng, giá xăng RON 95 ngày hôm nay có thể tăng 280 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 400 đồng/lít. Dầu diesel tăng 700 đồng/lít, dầu hỏa tăng 680 đồng/lít, dầu mazut tăng 160 đồng/lít.
Trong khi đó, một doanh nghiệp xăng dầu phía Nam dự báo xăng RON 95 có thể tăng từ 50-150 đồng, xăng E5 RON 92 tăng 200-300 đồng. Còn giá dầu tăng từ 400-500 đồng.
Hiện giá bán lẻ xăng dầu được giao dịch theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính vào ngày 9/1. Trong kỳ điều hành này, liên bộ đã tăng giá bán lẻ RON 95 ở mức 273 đồng/lít, lên 21.019 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 374 đồng/lít, lên mức 20.431 đồng/lít.
Giá dầu diesel tăng 488 đồng/lít, lên mức 19.243 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ tăng 410 đồng/lít, lên mức 19.244 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 83 đồng/kg, lên mức 16.182 đồng/kg.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 2 phiên điều chỉnh tăng.
Tài xế ô tô đánh tới tấp vào mặt nhân viên cây xăng

Nhân viên cây xăng bị lái xe ô tô hành hung. Ảnh cắt từ clip
Ngày 15/1, một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhân viên cây xăng bị người đàn ông đi ô tô màu trắng đánh, tát vào mặt.
Đoạn clip cho thấy, người này sau khi bước xuống xe thì lại gần tát vào mặt nhân viên cây xăng đang phục vụ khách hàng. Mặc dù bị đánh nhiều lần nhưng nạn nhân không chống trả.
Sau đó, một thanh niên mặc áo màu vàng đã cố gắng can ngăn nhưng không được. Còn 2 người đi cùng lái xe ô tô thì chỉ đứng nhìn. Lời qua tiếng lại một lúc, nhóm người này lên xe bỏ đi.
Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người rất bức xúc trước hành động trên của tài xế ô tô và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Qua tìm hiểu của Vietnamnet, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 14/1 tại một cây xăng PV oil ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nhân viên cây xăng bị hành hung là anh P.Đ.V. (trú huyện Diễn Châu).
Liên quan đến đoạn clip, một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam cho biết thêm, thông tin ban đầu cho thấy, trong lúc đổ xăng, kim xăng ô tô (nghi bị hỏng) không hiển thị nên mới xảy mâu thuẫn giữa hai bên.
Sự việc đang được lực lượng công an làm rõ.
Hà Nội có thêm 2 trường THPT chuyên
Ngày 15/1, Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có quyết định tổ chức lại Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ) thành Trường THPT chuyên Chu Văn An, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, thông tin trên Lao Động.

Hà Nội có thêm hai trường chuyên là Trường THPT chuyên Chu Văn An và Trường THPT chuyên Sơn Tây. Ảnh: Phương Linh
Trường THPT Chuyên Chu Văn An là cơ sở giáo dục phổ thông công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Kể từ khi có quyết định, Trường THPT Chuyên Chu Văn An sẽ hoạt động tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ GDĐT đối với trường chuyên đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Sở GDĐT Hà Nội và các cơ quan khác có liên quan của thành phố Hà Nội.
Cũng trong ngày 15/1, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định tổ chức lại Trường THPT Sơn Tây (thị xã Sơn Tây) thành Trường THPT chuyên Sơn Tây. Trường THPT Chuyên Sơn Tây là cơ sở giáo dục phổ thông công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội.
Cho đến thời điểm hiện tại, Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây là hai trường THPT công lập có lớp chuyên. Hai trường tuyển sinh cả hệ thường (hệ không chuyên) và hệ chuyên. Khi chuyển thành trường chuyên, cả hai chỉ được tuyển sinh hệ chuyên, bắt đầu từ năm học 2025 - 2026.
Việc xây dựng và tổ chức lại hai trường Chu Văn An và Sơn Tây thành trường THPT chuyên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu cho Thủ đô; đồng thời, thực hiện Thông tư số 05/2023/TT- BGDĐT của Bộ GDĐT về quy chế hoạt động của trường THPT chuyên, trong đó có quy định "không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên".
Theo đó, năm học 2024 - 2025, thành phố Hà Nội sẽ có 4 trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gồm: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT chuyên Chu Văn An và Trường THPT chuyên Sơn Tây.
Chỉ còn 6.000 vé tàu từ TPHCM đi các tỉnh trước Tết Ất Tỵ 2025
Ngày 15/1, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết trên Vietnamnet, tính đến ngày 15/1 (tức 16 tháng Chạp năm Giáp Thìn), ngành đường sắt đã bán hơn 300.000 vé tàu.
Hiện nay, chiều từ TPHCM đi các tỉnh chỉ còn khoảng 6.000 vé trong thời điểm trước Tết.
Cụ thể, từ ngày 20-26/1 (tức 21-27 tháng Chạp) chủ yếu còn vé chặng ngắn đi Phan Thiết, Nha Trang. Vé tàu đi chặng xa hơn đã hết.
Ngoài ra, còn khoảng 3.000 vé từ ngày 15-19/1 (tức 16-20 tháng Chạp) từ ga Sài Gòn đi tất cả các ga, phần nhiều là vé ghế ngồi. Trong đó, chặng Sài Gòn đến Vinh còn khoảng 1.000 vé.
Sau Tết (chiều từ Hà Nội đi TPHCM), từ ngày 31/1 đến 3/2 còn ít vé, các ngày khác còn nhiều vé đi tất cả các ngày và ga.
Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, những ngày giáp Tết, lưu lượng người dân di chuyển trên đường rất đông.
Để tránh trường hợp trễ tàu đáng tiếc do ùn xe, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách sắp xếp thời gian có mặt ở ga trước giờ tàu chạy từ 30 phút đến 1 giờ. Khi nhà ga thông báo mở cửa, hành khách vào ga và lên đúng chuyến tàu, số toa, số chỗ để tránh nhỡ tàu.
Hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn, mỗi vé không quá 20kg và tự trông coi bảo quản hành lý, không mang theo các vật phẩm bị cấm theo quy định.
Ngành đường sắt cũng tổ chức kiểm soát thẻ lên tàu, giấy tờ tùy thân và giấy tờ để xác minh đối tượng giảm giá tại cửa vào ga và cửa toa tàu.

Tiếp vụ vấn nạn ăn xin tái diễn ở chợ Viềng, Nam Định: Chỉ đạo của huyện Vụ Bản 'có cũng như không'?
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Kế hoạch tổ chức chợ Viềng Xuân 2025, UBND Vụ Bản, tỉnh Nam Định yêu cầu xử lý nghiêm nạn ăn xin, thế nhưng những gì diễn ra khác xa so với chỉ đạo.

Vi phạm lỗi này, lái xe có thể bị phạt từ 12-70 triệu đồng
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hàng loạt hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ bị áp dụng số tiền phạt từ 12-70 triệu đồng. Đó là những hành vi nào?

Năm 2025, có 5 con giáp là phúc tinh của gia đình, hút hết tài lộc và may mắn trời ban về nhà
Đời sống - 19 giờ trướcGĐXH - Có những con giáp này giống như có bình hút tài lộc để trong nhà, thịnh vượng và tiền tài cứ thế đổ về như thác lũ.

Quán ăn bị tố 'chặt chém' ở Nha Trang: Ngày đóng cửa, đêm vẫn mở bán?
Đời sống - 20 giờ trướcQuán ăn bị tố "chặt chém" dù bất hợp tác với đoàn kiểm tra, không mở cửa, nhưng đến đêm khách phản ánh vẫn sáng đèn, đón khách.

Hà Nội: Phó Trưởng Công an phường không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt 1 triệu đồng, tạm giữ GPLX
Đời sống - 21 giờ trướcGĐXH - Cơ quan công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.P.H (là Phó Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa) về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Nghìn người đứng chật kín bờ sông cổ vũ giải đua trải cầu mưa thuận gió hòa
Đời sống - 21 giờ trướcGĐXH - Giải đua trải (còn có tên gọi là ghe, thuyền) thị xã Hương Thuỷ (TP Huế) được tổ chức dịp đầu năm với tâm niệm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, phục vụ nhu cầu văn hóa, tinh thần vui chơi giải trí của người dân.

Những trường hợp này sẽ bị từ chối cấp hộ chiếu năm 2025, hàng triệu người nên biết
Đời sống - 22 giờ trướcGĐXH - Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định các trường hợp chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, tức là sẽ bị từ chối cấp hộ chiếu. Dưới đây là các thông tin cụ thể.

3 con giáp không có chí tiến thủ, nếu không thay đổi thì khó thành công
Đời sống - 23 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có. Nếu không chịu cố gắng thì họ sẽ ngày càng tụt hậu.

Phạt hơn 8 triệu đồng đối với chủ quán cơm ở Phú Yên bị khách tố 'chặt chém'
Đời sống - 1 ngày trướcQuán cơm Tân Mai trên QL 1, đoạn qua xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên bị khách tố 'chặt chém' đã bị cơ quan chức năng xử phạt hơn 8 triệu đồng về 2 lỗi vi phạm.

Hà Nội: Phó trưởng công an phường bị xem xét phạt nguội khi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - UBND phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đang trao đổi với cơ quan công an có thẩm quyền để xem xét phạt nguội hành vi vi phạm Luật Giao thông của ông N.P.H. (Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa) khi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Nạn ăn xin lại tái xuất ở chợ Viềng, Nam Định
Đời sốngGĐXH - Đường dẫn vào chợ Viềng ở xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, Nam Định la liệt nhóm ăn xin với đủ kiểu hoạt động, từ ăn mặc rách rưới đến đẩy giường có người khuyết tật. Đáng chú ý, nhóm ăn xin còn bế theo các cháu bé cực nhỏ tuổi theo để "hành nghề".