Nhà đất đẹp tăng giá 30%
Giadinh.net - Hoàn toàn khác với cơn sốt kỷ lục hồi năm 1998, khi đó người ta đổ xô đi mua đất, chỗ nào cũng mua và mua với bất kỳ giá nào, nay những khu nhà, đất đẹp có thể kinh doanh, cho thuê ở khu vực nội thành mới được những người đầu tư nhắm tới.
Đua nhau tăng giá
Do nắm bắt được tâm lý của những người may mắn trong các cuộc chơi chứng khoán muốn tìm chỗ hạ cánh an toàn cho túi tiền của mình và các Việt kiều từ Nga trở về tìm chỗ an cư nên nhiều chủ nhà, đất đã vội vàng tăng thốc giá chào bán những lô nhà, mảnh đất có vị trí đẹp.
|
Tại Hà Nội, Đất khu Cầu Giấy - Nam Trung Yên đang ở mức giá 50 triệu đồng/m2 trong khi trước đây là 39 - 40 triệu đồng/m2; Đất có mức giá tăng cao nhất phải nói đến khu vực quận Hoàn Kiếm: Phố Triệu Việt Vương từ 120 triệu đồng/m2 lên 150 triệu đồng; phố Bà Triệu từ 120 triệu đồng lên 150 - 170 triệu đồng/m2; Phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo nhà chung cư đang được chào bán với mức giá 3.000 USD/m2 trong khi giá trước đó là 1.800 USD/m2 và đất ở khu vực này cũng tăng từ 150 triệu đồng/m2 lên 170 triệu đồng/m2... |
Ông Nguyễn Quang Thiều, Phụ trách Văn phòng Giao dịch Địa ốc Thành đạt cho biết: “Đến thời điểm này nhà, đất khu vực nội thành hoặc khu đô thị đã được nâng giá lên từ 20 - 30%. Được hỏi mua nhiều nhất là những căn hộ, khu đất có giá cao (vị trí đẹp) nhằm mục đích kinh doanh”.
Hiện tại, giá chào bán căn hộ ở tòa nhà 34 tầng ở khu độ thị Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội) của Vinaconex sốt “chóng mặt” khi mức giá leo từ 12 triệu lên 14 triệu đồng/m2 trước Tết, rồi đến 18,5 và 20 triệu đồng/m2 sau Tết.
Giá cho thuê làm văn phòng cũng khá ấn tượng từ 600 - 700 USD/tháng; Giá cao hơn và vị trí cũng đắc địa hơn là khu chung cư M3 - M4 Nguyễn Chí Thanh và 25 - 27 Láng Hạ trước Tết giá rao bán là 14 triệu đồng/m2 hiện đang được chào bán với mức giá 22 triệu đồng/m2 và giá cho thuê làm văn phòng là 700 - 800 USD/tháng.
Mặc dù giá đất tăng vùn vụt nhưng những vị khách VIP vẫn đổ xô đi mua nhà đất, nhất là những căn hộ, mảnh đất có vị trí tốt cho việc kinh doanh. Ông Mã Thành Vinh, ở quận Hai Bà Trưng cho biết: “Tôi đang muốn tìm một khu đất có vị trí đắc địa, giá mua sẽ không cần phải cân nhắc quá nhiều”.
Ông Đặng Nhật Minh, chuyên gia môi giới nhà đất, Cty Bất động sản An Lạc, phố Nguyễn An Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội nói: “Không chỉ riêng Việt kiều Nga không quá quan tâm đến giá cả mà ngay cả các nhà đầu tư chứng khoán trong nước cũng ít cân nhắc đến giá cả. Họ sẵn sàng chấp nhận mua nhà, đất với giá cao. Vì vậy, các loại nhà trung, cao cấp và các lô đất đẹp là đối tượng được các nhà đầu tư “vét sạch”.
![]() |
|
Liệu còn tái diễn cơn sốt nhà đất. Ảnh: Chí Cường |
Việt kiều Nga có tăng nhiệt cho “cơn sốt”?
Theo các chuyên gia trong ngành có ba nguyên nhân đang tạo nên cơn sốt cho các khu nhà, đất nội thành, đô thị: Thứ nhất là sau 4 năm thị trường nhà đất đóng băng, số lượng dự án phát triển nhà ở mới không nhiều, các nhà đầu tư chỉ đầu tư cầm chừng, nghe ngóng; Thứ hai là do thị trường chứng khóan đang chững lại nên nhiều người đã đổ xô nguồn vốn dễ dàng có được vào bất động sản; Nguyên nhân thứ ba là do chính sách của Nga thực hiện đóng cửa các chợ người nước ngoài, phần lớn Việt kiều Nga đã về nước cùng với nguồn vốn lớn với mong muốn “an cư lạc nghiệp”.
Giá nhà, đất khu vực nội thành, đô thị đang tăng đến “chóng mặt”. Ngay cả các nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực địa ốc cũng thốt lên: Không biết đâu là thật, đâu là giả, giá thì cứ tăng hàng ngày. Không ít các nhà đầu tư sau một thời gian săn nhà, đất vị trí đắc địa không thành đã lắc đầu bỏ cuộc bởi thị trường quá hỗn loạn, hoặc chờ một thời gian đến khi thị trường “lắng” lại mới đầu tư vào địa ốc.
Theo ông Nguyễn Quang Thiều thì thực tế không ít trường hợp sau một thời gian bị lỗ vì “đóng băng” nay tranh thủ hét giá. Cũng có trường hợp giá hét lên nhưng không có hàng bán ra, khiến các nhà đầu tư có cảm giác bị “khát” hàng. Hơn nữa, với tình hình hiện nay vẫn chưa thể gọi là thị trường “nóng” mà chỉ mới “ấm” ở một số khu vực. Thị trường chỉ diễn ra cục bộ, không như giai đoạn 1998 - 2000. Giá đất ở một số khu vực đã bị đẩy lên quá cao, vượt giá trị thật do các nhà đầu tư, môi giới làm giá với nhau. Để đánh giá, cần xem lại có bao nhiêu trường hợp giao dịch thành công?
Mai Hạnh
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời
Xã hội - 6 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.
Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10
Xã hội - 8 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay
Giáo dục - 11 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng
Giáo dục - 11 giờ trướcGĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.
.jpg)