Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà giàu Mỹ đối mặt mức án 40 năm tù vì mua suất vào đại học cho con

Thứ năm, 16:54 18/04/2019 | Xã hội

13 phụ huynh Mỹ nhận tội gian lận bị xem xét mức án 4-10 tháng tù. Những người kiên quyết kháng án bị cáo buộc thêm tội danh rửa tiền phải đối mặt mức án lên đến 40 năm tù.

Phụ huynh nhà giàu chi triệu USD chạy suất học cho con vào ĐH Stanford Nhiều người giàu có, nổi tiếng mua suất học cho con tại những trường danh tiếng như Yale, Stanford với giá dao động 100.000 đến 6,45 triệu USD .

Một tháng sau khi bê bối tuyển sinh chấn động nước Mỹ bị phanh phui, thông tin về các vụ xét xử liên quan đường dây mua suất và các trường hợp bị thôi học vì trúng tuyển nhờ gian lận liên tục được cập nhật.

33 phụ huynh khó thoát khỏi án tù dù họ là người giàu có, quyền lực hay nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn trong văn hóa, kinh tế, chính trị.

Cái giá nhất định phải trả

Án tù không chỉ được đưa ra cho William “Rick” Singer - kẻ đứng đầu đường dây - hay những cán bộ khảo thí, nhân viên trường học đã tiếp tay cho hành vi gian lận tuyển sinh. Nó còn dành cho những ông bố, bà mẹ lợi dụng quyền lực, tiền bạc để “trải hoa hồng” cho hành trình tiến vào trường danh tiếng của con. Tội danh đầu tiên mà 33 phụ huynh đối mặt là âm mưu gian lận qua mail.

Felicity Huffman có thể phải nhận án từ 4-10 tháng tù sau khi nhận tội. Ảnh: People.
Felicity Huffman có thể phải nhận án từ 4-10 tháng tù sau khi nhận tội. Ảnh: People.

Theo CNN, 13 người, bao gồm diễn viên, đã nhận tội dùng tiền mua suất vào trường hàng đầu cho con. Đổi lại, nhờ hợp tác điều tra và thỏa thuận nhận tội, án phạt của họ có thể giảm xuống còn 4 đến 10 tháng tù. Tòa cũng không tiếp tục đưa thêm cáo buộc với những người này. Tháng 5 tới, họ sẽ xuất hiện ở tòa để nghe tuyên án.

19 người khác, trong đó có vợ chồng diễn viên Lori Loughlin (người bị cáo buộc chi 500.000 USD để giúp 2 con lách vào ĐH Southern California), kiên quyết chống lại bản án. Lori Loughlin và chồng tuyên bố bản thân vô tội.

Quyết định không nhận tội bị dư luận chỉ trích kịch liệt, đặc biệt khi hàng loạt bằng chứng cho thấy hành vi chi tiền để con gian lận vào trường của họ được công khai.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, đây là quyết định sai lầm bởi ngay sau đó, Loughlin và 15 người khác tiếp tục nhận cáo buộc về tội âm mưu gian lận và âm mưu rửa tiền hối lộ. Hình phạt cao nhất cho mỗi tội danh là 20 năm tù.

Như vậy, diễn viên nổi tiếng có thể phải ngồi nhà đá đến 40 năm nếu không thể chứng minh bản thân vô tội.

Theo các chuyên gia pháp lý, việc thêm cáo buộc đối với những người tuyên bố vô tội là phương pháp “cây gậy và củ cà rốt”, nhằm gây áp lực để các bị cáo nhận tội hoặc nhận thêm tội danh khác - đồng nghĩa gia tăng bản án.

Mức án Lori Loughlin phải nhận có thể lên đến 40 năm. Ảnh: Reuters.
Mức án Lori Loughlin phải nhận có thể lên đến 40 năm. Ảnh: Reuters.

Ngoài các trường hợp trên, một phụ huynh tên Toby MacFarlane vẫn chưa quyết định có nhận tội danh gian lận qua mail hay không. Người này cũng có 2 lựa chọn - thỏa thuận để giảm án hoặc chống án và nhận thêm cáo buộc khác.

Như vậy, dù nhận tội từ đầu hay không, nhiều khả năng, 33 phụ huynh ở Mỹ không thể thoát khỏi tù tội - cái giá nhất định phải trả cho hành vi gian lận thi cử.

“Chúng ta không thể có hệ thống tuyển sinh riêng cho người giàu, cũng không thể có hệ thống tư pháp riêng cho những người dính vào vụ gian lận chấn động cả nước này”, luật sư Andrew Lelling, người đứng đầu đoàn công tố của vụ đường dây nhà giàu chạy suất học cho con, khẳng định. Ông nói thêm tất cả phụ huynh chi tiền mua suất cho con sẽ bị trừng trị thích đáng.

Những đứa trẻ “vô tội”

Trong bê bối tuyển sinh lớn nhất lịch sử nước Mỹ, cơ quan điều tra chưa khởi tố thí sinh vì cho rằng các em vô tội, không biết đến hành vi phạm pháp của cha mẹ.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa họ không phải chịu sự trừng phạt. Ngay sau khi đại án gian lận bị phanh phui, các trường liên quan bắt đầu xem xét lại quá trình tuyển sinh, đuổi học những sinh viên trúng tuyển nhờ tiền, quyền của cha mẹ.

ĐH Yale (Mỹ) vừa hủy bỏ kết quả tuyển sinh của một sinh viên vì gia đình người này bị cáo buộc chi 1,2 triệu USD để mua suất vào trường.

Tiếp đến, ĐH Stanford buộc thôi học một nữ sinh vì gian lận. Đây là một trong 3 trường hợp lách vào ngôi trường hàng đầu thế giới qua con đường phạm pháp. Hai thí sinh khác trúng tuyển nhưng không nhập học.

Hai con gái của Lori Loughlin sẽ phải ra tòa để công tố viên kiểm tra chéo sau khi bố mẹ họ kiên quyết không ký thỏa thuận nhận tội. Ảnh: Getty.
Hai con gái của Lori Loughlin sẽ phải ra tòa để công tố viên kiểm tra chéo sau khi bố mẹ họ kiên quyết không ký thỏa thuận nhận tội. Ảnh: Getty.

ĐH Southern California tạm giữ hồ sơ của 6 trường hợp liên quan đường dây chạy suất để xem xét kỹ hơn. Trong thời gian đó, những sinh viên này không thể tham gia các khóa học hay lấy bảng điểm học tập.

Quá trình thanh trừ những sinh viên gian lận tại các trường vẫn chưa dừng lại và chắc chắn số lượng sinh viên bị đuổi học sẽ tăng lên đáng kể. Như vậy, dù biết hay không biết đến hành vi sai trái của cha mẹ, các em vẫn phải trả giá vì hành vi đó.

Jim Jump, cựu Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn tuyển sinh đại học Mỹ, cho rằng đây là cách làm hợp lý vì khi điền đơn, các thí sinh khẳng định thông tin trong hồ sơ ứng tuyển là chính xác, đúng sự thật. Nếu sai, họ phải chấp nhận việc hồ sơ bị hủy khi trường phát hiện.

Không dừng lại ở đó, các thí sinh bị chỉ trích kịch liệt. Người hứng chịu nhiều nhất là 2 con gái của Lori Loughlin, Olivia Jade và Isabella, đặc biệt sau khi diễn viên kiên quyết không nhận tội.

Cả 2 vẫn chưa bị đuổi khỏi ĐH Southern California nhưng không trở lại trường sau khi cơ quan điều tra khởi tố cha mẹ họ với cáo buộc chi 500.000 USD để con có thể theo học tại đây.

Sau quyết định không thỏa thuận nhận tội của vợ chồng Loughlin, Olivia Jade và Isabella sẽ phải xuất hiện tại phiên tòa tiếp theo để các công tố viên kiểm tra chéo. Đây cũng là biện pháp nhằm gây áp lực để Loughlin nhận tội.

“Lori rất sợ hãi con gái phải ra làm chứng vì nó khiến họ tổn thương nhiều hơn, ảnh hưởng tương lai và sẽ là vết nhơ không thể xóa trong cuộc đời 2 cô gái mới 20 tuổi”, một nguồn tin cho biết trên People.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền

Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Một người đàn ông bịt kín mặt, cầm vật giống dao bất ngờ xông vào phòng tập thể dục ở xã Tân Châu (Nghệ An) nhằm cướp dây chuyền của một phụ nữ. Tuy nhiên, nạn nhân chống trả quyết liệt, khiến đối tượng không thực hiện được ý đồ và phải bỏ chạy.

Hòm phiếu phụ đến tận buồng bệnh, đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân

Hòm phiếu phụ đến tận buồng bệnh, đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân

Thời sự - 1 giờ trước

Sáng 15/3, hòa trong không khí ngày hội bầu cử của cả nước, 33 cử tri là cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện quyền công dân ngay tại buồng bệnh thông qua hòm phiếu lưu động.

Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa bắt giữ hai đối tượng Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng về hành vi cướp giật 3.000 USD của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Từ hôm nay, hàng triệu người cần lưu ý áp dụng quy định mới về thẻ căn cước

Từ hôm nay, hàng triệu người cần lưu ý áp dụng quy định mới về thẻ căn cước

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Từ hôm nay (15/3), nhiều quy định mới về thẻ căn cước được áp dụng theo Nghị định 58/2026/NĐ-CP.

'Ngày hội non sông' trong không gian bệnh viện đặc biệt lớn nhất miền Bắc

'Ngày hội non sông' trong không gian bệnh viện đặc biệt lớn nhất miền Bắc

Thời sự - 3 giờ trước

Hôm nay - 15/3, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng tổ bầu cử phường Kim Liên tổ chức hòm phiếu lưu động đưa đến tận giường bệnh, giúp những người bệnh, người nhà bệnh nhân và học viên, sinh viên đang có mặt tại bệnh viện được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội non sông.

Ninh Bình: Rộn ràng ngày hội toàn dân đi bầu cử

Ninh Bình: Rộn ràng ngày hội toàn dân đi bầu cử

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hàng triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã nô nức tới các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí tại các điểm bầu cử diễn ra trang nghiêm, dân chủ, an toàn, đúng quy định.

'Ngày hội non sông' tại Hà Nội: Ấm áp những 'điểm tựa' giúp cử tri trọn vẹn quyền công dân

'Ngày hội non sông' tại Hà Nội: Ấm áp những 'điểm tựa' giúp cử tri trọn vẹn quyền công dân

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, người dân Thủ đô đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Giữa không khí rộn ràng của "Ngày hội non sông", hình ảnh những người chiến sỹ Công an tận tụy hỗ trợ người già, người khuyết tật hoàn thành quyền công dân đã tạo nên một dấu ấn đẹp về tình quân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động tác nghiệp của báo chí trong ngày bầu cử

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động tác nghiệp của báo chí trong ngày bầu cử

Thời sự - 8 giờ trước

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đúng định hướng, đúng pháp luật, kịp thời truyền tải thông tin đến nhân dân cả nước về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Những trường hợp nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế từ năm 2026?

Những trường hợp nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế từ năm 2026?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Bảo hiểm y tế 2024 quy định hàng loạt trường hợp được hưởng 100% bảo hiểm y tế. Dưới đây là những trường hợp cụ thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhân dân trực tiếp lựa chọn người gánh vác trọng trách đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhân dân trực tiếp lựa chọn người gánh vác trọng trách đất nước

Thời sự - 8 giờ trước

Trao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử là dịp để nhân dân lựa chọn những đại biểu tiêu biểu gánh vác trọng trách phát triển đất nước.

Top