Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà tù đẹp như một ngôi làng, đón khách du lịch vào tham quan

Thứ hai, 13:51 06/02/2023 | Pháp luật

Nhà tù Iwahig ở Philippines là một trong những nhà tù ngoài trời lớn nhất thế giới. Nhà tù như một ngôi làng nằm trên một hòn đảo đẹp, cho phép khách du lịch vào tham quan.

Nhà tù Iwahig chỉ cách thành phố Puerto Princesa, thuộc tỉnh đảo Palawan 14km. Nơi đây được coi là thiên đường du lịch với hệ thống kênh rạch, sông ngầm độc đáo. Được bao quanh bởi một khu rừng ngập mặn rậm rạp ven biển và một dãy núi, nhà tù rộng hơn 26.000ha và được chia làm 4 khu vực.

Nhà tù đẹp như một ngôi làng, đón khách du lịch vào tham quan - Ảnh 1.

Dưới thời chính quyền Mỹ cai trị năm 1902, nhà tù được thành lập để giam giữ những tội phạm người Phillipines nguy hiểm nhất. Ngày nay, nhà tù được phát triển như một hình mẫu thay thế để cải tạo tù nhân, đồng thời là một địa điểm thu hút khách du lịch, dưới sự quản lý của Cục Cải huấn thuộc Bộ Tư pháp Philippines.

Tự do đi lại trong khuôn viên nhà tù

Nhà tù Iwahig mở ra một không gian hoàn toàn khác so với những trại cải tạo thông thường. Thay vì những bức tường bê tông kiên cố, nhà tù được bao quanh bởi hàng rào dây thép gai uốn lượn. Chỉ có một người bảo vệ duy nhất ở cổng ra vào để chào đón khách du lịch và người thân của tù nhân đến thăm.

Hơn 3.000 tù nhân sinh hoạt và làm việc cùng nhau trong không gian mở như một ngôi làng, với những ngôi nhà, khu giải trí, nhà thờ, trang trại rộng lớn, cánh đồng xanh bạt ngàn, không khí thoáng đãng dễ chịu và gần gũi với thiên nhiên.

Tùy thuộc vào bản án và thái độ chấp hành án, tù nhân ở đây được chia thành 3 cấp độ: nguy hiểm, bình thường và cải tạo tốt. Những tù nhân bình thường và cải tạo tốt không phải chịu cảnh biệt giam, họ được tự do đi lại và lựa chọn học nghề mà họ muốn, bao gồm trồng trọt, đánh cá, lâm nghiệp và mộc.

Nhà tù đẹp như một ngôi làng, đón khách du lịch vào tham quan - Ảnh 2.

Ngoại trừ 400 tù nhân nguy hiểm bị cách ly, tất cả các tù nhân đều được tự do đi lại trong khuôn viên nhà tù (Ảnh: Aljazeera).

Có tới 200 tù nhân cải tạo tốt phụ trách việc đồng áng và các công việc hành chính, cũng như giám sát hoạt động của các tù nhân bình thường. Họ mặc áo phông màu xanh, chăm sóc ruộng lúa, đồn điền dừa, ruộng ngô và những luống rau nằm rải rác trong khuôn viên nhà tù.

Những người bị kết án thuộc nhóm cải tạo tốt kiếm được 200 peso (4,30 USD) mỗi tháng, trong khi những tù nhân nhóm bình thường chỉ kiếm được một nửa số tiền. Một ban cố vấn sẽ xem xét định kỳ từng trường hợp để xác định tình trạng của tù nhân.

Nhà tù đẹp như một ngôi làng, đón khách du lịch vào tham quan - Ảnh 3.

Iwahig là trang trại hình sự năng suất nhất của Philippines (Ảnh: Aljazeera).

Một phần thu nhập của họ sẽ được giữ trong tài khoản ủy thác cho đến khi các tù nhân mãn hạn tù để họ có một số tiền tiết kiệm sau khi ra tù. Các khoản thu đến từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi hay du lịch sẽ được chính quyền thu để duy trì hoạt động của nhà tù.

Tỷ lệ vượt ngục và tái phạm thấp

Mặc dù chỉ có 3 lính canh có vũ trang giám sát và mất chưa đầy 30 phút để trốn thoát khỏi nơi đây, hầu hết các tù nhân không nghĩ đến chuyện vượt ngục. Vì họ biết rằng khi bị bắt lại, họ sẽ bị giam thêm 5 năm nữa và bị liệt vào dạng "nguy hiểm", đồng nghĩa với việc không có tự do.

Hơn một thập kỷ qua, chỉ có 20 vụ vượt ngục xảy ra tại Iwahig, con số này vô cùng khiêm tốn so với các nhà tù khác ở quốc đảo Philippines.

Ông Antonio C. Cruz, Giám đốc nhà tù Iwahig cho biết: "Chưa đầy 10% phạm nhân tái phạm sau khi được phóng thích. Tôi cho rằng có lẽ tỷ lệ phạm nhân tái "bóc lịch" chưa đến 1%".

Nhà tù đẹp như một ngôi làng, đón khách du lịch vào tham quan - Ảnh 4.

Tù nhân vẽ tranh để bán cho du khách (Ảnh: Aljazeera).

"Điều kiện ở đây tốt hơn so với các nhà tù khác và lính canh đối xử với chúng tôi rất tôn trọng", phạm nhân 36 tuổi, người đang chịu án chung thân vì tội giết người, cho biết khi đang cắt cỏ trong vườn.

Một du khách sau chuyến tham quan nhà tù và giao lưu với các tù nhân chia sẻ: "Tôi không nghĩ phạm nhân ở đây hoàn toàn người xấu, chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội làm lại cuộc đời".

"Ý tưởng của nhà tù này là cải tạo tội phạm để những tù nhân cải tạo tốt cảm thấy hòa nhập với cộng đồng. Nhiệm vụ chính của chúng tôi không chỉ là trừng phạt mà còn là giáo dục, cải tạo và phục hồi nhân phẩm", giám đốc nhà tù khẳng định thêm.

Xử lý hàng loạt các trường hợp đưa người xuất cảnh ra nước ngoài trái phépXử lý hàng loạt các trường hợp đưa người xuất cảnh ra nước ngoài trái phép

GĐXH - Các đối tượng xấu lợi dụng dụ dỗ, lôi kéo một bộ phận người dân nhẹ dạ, cả tin vào những lời giới thiệu việc nhẹ, lương cao xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.

Theo www.aljazeera.com/dantri.com.vn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con trai bị nhóm đối tượng đuổi đánh trong đêm, bố làm đơn trình báo công an

Con trai bị nhóm đối tượng đuổi đánh trong đêm, bố làm đơn trình báo công an

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với 2 nam thanh niên nên đã sử dụng hung khí để giải quyết. Cơ quan công an thu giữ 1 tuýp sắt đầu gắn dao bầu dài 2,5m, 1 khẩu súng dạng súng tự chế nén hơi và 20 viên đạn.

Nhóm nam nữ mang ma túy vào khách sạn sử dụng

Nhóm nam nữ mang ma túy vào khách sạn sử dụng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình kiểm tra một phòng trong khách sạn Suối Mỡ, Công an huyện Lục Nam phát hiện nhóm nam nữ đang có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Bắt 3 đối tượng mua bán các thiếu nữ để làm nhân viên quán karaoke

Bắt 3 đối tượng mua bán các thiếu nữ để làm nhân viên quán karaoke

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để có 3 nữ nhân viên làm phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn thành phố Bắc Giang, Thế Anh và Sen đã chuyển cho Lâm số tiền hơn 11 triệu đồng.

Nữ luật sư phẫn nộ với gã cha dượng ép bé trai hút chất nghi ma túy, băn khoăn trách nhiệm người mẹ

Nữ luật sư phẫn nộ với gã cha dượng ép bé trai hút chất nghi ma túy, băn khoăn trách nhiệm người mẹ

Pháp luật - 5 giờ trước

Với tư cách Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM nhiều năm liền, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết, qua coi clip trên mạng, bà thấy người cha dượng quá tàn ác và đã vi phạm đến quyền trẻ em nghiêm trọng.

Căm ghét do nhiều lần bị xúc phạm, đối tượng chém đứt lìa bàn tay em rể

Căm ghét do nhiều lần bị xúc phạm, đối tượng chém đứt lìa bàn tay em rể

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH – Nung nấu ý định trả thù do bị xúc phạm nhiều lần, khi thấy em rể đang ngồi cắt tóc, Hưng dùng dao tự chế chém đứt lìa bàn tay, rồi tiếp tục truy sát chém vào lưng nạn nhân.

Nhận 2 ôtô đi đăng kiểm hộ, gã đàn ông bán luôn lấy tiền xài

Nhận 2 ôtô đi đăng kiểm hộ, gã đàn ông bán luôn lấy tiền xài

Pháp luật - 6 giờ trước

Được người quen nhờ đưa xe đi đăng kiểm, Đặng Thanh Dũng ở TP Đà Nẵng đem 2 ôtô lừa bán cho người khác, lấy 560 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Điều tra vụ cháy bốt bán vé vào đền Ngọc Sơn

Điều tra vụ cháy bốt bán vé vào đền Ngọc Sơn

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy bốt bán vé đền Ngọc Sơn vào chiều 25/3.

Chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị bị phạt tù chung thân

Chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị bị phạt tù chung thân

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Dù không phải chủ đầu tư của dự án New City (Hưng Yên) song bị cáo Nguyễn Văn Thanh và Đỗ Đức Hội vẫn thông tin mình là chủ đầu tư dự án khiến nhiều người tin tưởng, chuyển tiền mua dự án. Tổng số tiền, Thanh và Hội chiếm đoạt hơn 197 tỷ đồng từ 158 bị hại.

Kẻ sát nhân "qua đường" (P cuối): Người "cũ" xa lạ

Kẻ sát nhân "qua đường" (P cuối): Người "cũ" xa lạ

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Trong khi hai mẹ con chị V.A vẫn đang hôn mê, chưa thể cung cấp gì cho cơ quan điều tra thì các công tác nghiệp vụ của Công an Thái Nguyên vẫn được triển khai. Tuy vậy, hầu hết những manh mối đều chưa đem đến kết quả. Có thời điểm, lực lượng phá án tưởng như đã "sờ" được tay vào nghi phạm, thế nhưng cuối cùng lại "lắc đầu".

Truy tìm mẹ ruột và cha dượng vụ clip hành hạ bé 3 tuổi, nghi ép chơi ma tuý

Truy tìm mẹ ruột và cha dượng vụ clip hành hạ bé 3 tuổi, nghi ép chơi ma tuý

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong vụ việc này, ngoài xem xét trách nhiệm của người đàn ông trong clip thì người mẹ phải chịu trách nhiệm khi để cho người khác xâm phạm tới sức khỏe con mình.

Top