Nhạc sĩ Đức Trịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam
GĐXH - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngày 18/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Đức Trịnh đã chính thức tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa XI.
Đây là nhiệm kỳ Chủ tịch thứ 2 liên tiếp của nhạc sĩ Đức Trịnh. Bên cạnh bầu chủ tịch, Ban Chấp hành khóa mới cũng bầu ra 4 Phó Chủ tịch gồm: NSND Phạm Ngọc Khôi, NSƯT Đinh Trung Cẩn, PGS.TS Nguyễn Huy Phương và nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn.
Trước đó, vào tháng 1/2022, nhạc sĩ Đức Trịnh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X trong kỳ họp bất thường của Ban Chấp hành, thay cho nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (người đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam từ tháng 9/2021). Nhạc sĩ Đức Trịnh từng có nhiều năm cống hiến cho công tác Hội với vai trò Phó Chủ tịch thường trực từ năm 2010.

Các đại biểu dự Đại hội (ảnh TTXVN).
Nhạc sĩ Đức Trịnh sinh năm 1957, quê gốc tại Bắc Giang (nay thuộc Bắc Ninh), lớn lên ở Hà Đông (Hà Nội). Ông xuất thân là một người lính và có nhiều năm trưởng thành trong môi trường quân đội. Từ năm 2009 đến 2017, ông đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2012, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng, trở thành nhạc sĩ thứ hai trong Quân đội Nhân dân Việt Nam nhận hàm cấp Tướng, sau nhạc sĩ An Thuyên.
Sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh ghi dấu ấn đậm nét với dòng âm nhạc cách mạng và hình tượng người lính. Ông sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng, gắn liền với các chương trình nghệ thuật lớn như: Miền xa thẳm, Ngược dòng Hương Giang, Nhà em ở lưng đồi, Ước mong người lính, Ra khơi, Tình yêu người lính, Cảm ơn mẹ, Hoa tím cung đường... Ngoài ra, ông còn sáng tác nhiều ca khúc dành riêng cho các quân, binh chủng như Những đoàn quân như sóng, Tình yêu lính bay...