Nhận bán ma tuý giúp bạn để được trả công bằng... ma tuý

| Pháp luật

GĐXH - Khi biết Lào bán ma túy, Thắng đã nhận bán giúp và được trả công bằng ma túy để sử dụng.

Ngày 15/3, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tạ Hữu Thắng (SN 1997, trú xã Thủy Phù, TX Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Thắng có mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội với thanh niên tên Lào (không rõ nhân thân, lai lịch), biết Lào có bán ma túy nên Thắng nhận bán giúp Lào và được trả công bằng ma túy để sử dụng.

Nhận bán ma tuý giúp bạn để được trả công bằng...ma tuý - Ảnh 1.

Thắng tại phiên tòa xét xử. Ảnh Q.Bình

Khoảng 16h ngày 14/7/2022, người đàn ông là người quen của Thắng (không rõ nhân thân, lai lịch), gọi điện nhờ Thắng mua giúp 30 triệu đồng ma túy loại heroin. Sau đó, Thắng gọi điện cho Lào, để Lào chuẩn bị ma túy bán cho Trung.

Khoảng 10h ngày 15/7/2022, theo sự chỉ dẫn của Lào, Thắng đi xe máy đến lấy số ma túy mà Trung đặt mua, mang đến điểm hẹn giao cho Trung.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, khi Thắng đang đi vào quán cà phê ở phường Xuân Phú (TP Huế) chờ Trung đến lấy ma túy thì bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện bắt quả tang.

Tang vật thu giữ trong túi áo khoác của Thắng là 1 túi ni lông màu trắng có chứa chất bột khô màu trắng dạng cục. Theo giám định pháp y, chất bột khô màu trắng có khối lượng 30,3054 gam là ma tuý, loại heroin.

Tại phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tạ Hữu Thắng 14 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bản án thích đáng cho đối tượng mua hàng nghìn viên ma túy ở Lào về để sử dụngBản án thích đáng cho đối tượng mua hàng nghìn viên ma túy ở Lào về để sử dụng

GĐXH - Tại phiên tòa xét xử, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Lê Văn Hiền 15 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Học sinh tăng tốc ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.