Nhẫn tâm đầu độc 2 con bằng thuốc diệt chuột vì vợ đòi ly hôn

| Pháp luật

GiadinhNet – Tin từ Công an Q.12 cho biết vừa bàn giao nghi phạm Trần Dũng Tiến (SN 1979, trú tổ 2, khu phố 1, P. Thới An , Q.12, TP.HCM) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Nghi phạm Tiến trong phút nóng giận vìn vợ đòi ly hôn đã đầu độc cả hai con và tự tử, may mắn lá vụ việc bất thành.

Nghi phạm Tiến trong phút nóng giận vìn vợ đòi ly hôn đã đầu độc cả hai con và tự tử, may mắn lá vụ việc bất thành.

Theo Cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian gần đây giữa Tiến và vợ là chị L.T.K.R xảy ra mâu thuẫn gây gắt nên chị R bỏ về nhà ba mẹ mình ở tỉnh Bến Tre sống.

Chiều ngày 15/11, chị R cùng với mẹ của mình lên TP.HCM để gặp gia đình của Tiến và bàn bạc về việc hai người sẽ ly hôn. Đến TP.HCM thì chị R tránh mặt ở tại nhà chị ruột của mình ở Q.6, chỉ mẹ của chị sang nhà của Tiến để gặp.

Khi gặp mặt nói chuyện thì Tiến không đồng ý chuyện ly hôn, đồng thời Tiến năn nỉ mẹ vợ cho 2 vợ chồng gặp nhau và được bà này đồng ý/. Tiến đi theo mẹ vợ tìm đến nhà chị ruột của vợ ở 6 nhưng chị R ánh mặt không xuất hiện.

Vậy là ngay trên đường về Bến Tre, chị R nhận được dòng tin nhắn của Tiến và tưởng nói đùa: “Em không quay lại thì cha con anh mua thuốc tự tử”.

Nói là làm, Tiến mua 2 gói thuốc chuột mang về nhà, dùng 1 gói trọn vào thức ăn, gói còn lại pha vào chai nước ngọt, sau đó Tiến gọi hai con vào cùng ăn và uống.

Khoảng 30 phút sau, Tiến và hai con nôn ói, đau bụng dữ dội. Người thân gia đình của Tiến phát hiện đã đưa Tiến cùng hai con đi cấp cứu. Nghi phạm Tiến xuất viện hôm 16/11 và đầu thú 1 ngày sau đó.

Riêng hai con của nghi phạm Tiến phải được cấp cứu nhiều ngày hơn, song không nguy hiểm tính mạng vì được được đến bệnh viện kịp thời.

Quách Thiện/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.