Hà Nội
23°C / 22-25°C
Tiếp tục bắt giữ hơn 50 người nhập cảnh trái phép trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Tiếp tục bắt giữ hơn 50 người nhập cảnh trái phép trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Pháp luật

GiadinhNet - Tối 13/5, thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 52 người nhập cảnh trái phép.

Cần xử lý hình sự người nhập cảnh trái phép, cố tình không khai báo y tế

Cần xử lý hình sự người nhập cảnh trái phép, cố tình không khai báo y tế

Pháp luật

GiadinhNet – Theo nhiều chuyên gia, cần xem xét đưa ra một chế tài dựa trên luật hiện hành, hoặc sửa đổi luật để xử lý hình sự với các trường hợp nhập cảnh trái phép, cố tình không khai báo y tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 để nâng cao tính răn đe.

Hải Phòng mở rộng truy vết sau lời khai của BN3051

Hải Phòng mở rộng truy vết sau lời khai của BN3051

Y tế

GiadinhNet - Quá trình làm việc với lực lượng công an, BN3051 khai báo quanh co, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Mới đây, ca bệnh này đã khai thêm cùng người yêu vào TTTM Aeon Mall Hải Phòng. Theo đó, công tác truy vết của ngành y tế Hải Phòng tiếp tục được mở rộng.

Bất ngờ về ca bệnh mắc COVID-19 ở Hải Dương: Từng vượt biên sang Lào, đi nhiều địa điểm

Bất ngờ về ca bệnh mắc COVID-19 ở Hải Dương: Từng vượt biên sang Lào, đi nhiều địa điểm

Y tế

GidinhNet - Bệnh nhân khai nhận, trước khi mắc COVID-19, anh T. có vượt biên sang Lào, sau đó nhập cảnh vào Việt Nam và những người tiếp xúc với bệnh nhân ở bên Lào đã có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2...

Hà Nội có nguy cơ xuất hiện thêm nhiều ổ dịch, trước mắt cần phong tỏa 3 thôn, thực hiện giãn cách 1 xã ở Thường Tín

Hà Nội có nguy cơ xuất hiện thêm nhiều ổ dịch, trước mắt cần phong tỏa 3 thôn, thực hiện giãn cách 1 xã ở Thường Tín

Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế nhận định có thể sẽ xuất hiện thêm các ổ dịch trên địa bàn Hà Nội. Do đó, trước mắt, ngoài việc cần phải làm luôn và ngay việc ngăn chặn, cắt đứt nguồn lây, cơ chế lây lan dịch bệnh thì phải tạm thời phong tỏa 3 thôn thuộc xã Tô Hiệu, và thực hiện giãn các đối với xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín).

Quảng Ninh khởi tố đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới

Quảng Ninh khởi tố đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới

Pháp luật

GiadinhNet - Hám lợi, đối tượng Lê văn Kiều (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã "chốt giá" đưa khách trốn qua biên giới về Việt Nam và bị Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ.

Công an cả nước phát hiện 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Công an cả nước phát hiện 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Xã hội

GiadinhNet - Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công An cho biết, tính đến thời điểm hiện nay các tỉnh đã phát hiện 199 vụ, với tổng số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép là 1.343.

Công an Vĩnh Phúc bắt một phụ nữ giúp 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Công an Vĩnh Phúc bắt một phụ nữ giúp 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Pháp luật

GiadinhNet - Bước đầu Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ, bắt tạm giam 1 phụ nữ (trú tại phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên) do liên quan tới việc đưa 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại địa phương.

Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đợt 2

Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đợt 2

Y tế

GiadinhNet - UBND TP Hải Phòng chỉ đạo, Sở Y tế khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đợt 2 như kế hoạch đã duyệt và thực hiện xét nghiệm diện rộng.

Khởi tố nữ sinh viên tiếp tay cho hàng chục người nhập cảnh trái phép

Khởi tố nữ sinh viên tiếp tay cho hàng chục người nhập cảnh trái phép

Pháp luật

GiadinhNet – Vì hám lời, Thảo đã thuê nhiều căn hộ để "chứa chấp" hàng chục người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngay giữa mua dịch COVID–19.

Hà Nội sẵn sàng đối diện nguy cơ bùng phát dịch

Hà Nội sẵn sàng đối diện nguy cơ bùng phát dịch

Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế Hà Nội đề nghị phải hết sức cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 bởi Hà Nam rất gần mà tình hình dịch ở tỉnh này dự kiến sẽ diễn biến phức tạp.

COVID-19 “nóng” ở các nước Đông Nam Á: Hà Nội kích hoạt hệ thống phòng dịch

COVID-19 “nóng” ở các nước Đông Nam Á: Hà Nội kích hoạt hệ thống phòng dịch

Xã hội

GiadinhNet - Để đảm bảo an toàn nhất trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á chưa có dấu hiệu giảm, đặc biệt là những nước có chung đường biên giới Việt Nam, Hà Nội kích hoạt toàn hệ thống phòng dịch. Theo đó, tạm dừng các lễ hội, phố đi bộ, chuẩn bị phương án cho học sinh học trực tuyến bất cứ lúc nào…

Hải Phòng dừng các hoạt động lễ hội tập trung đông người và quản lý chặt dân cư

Hải Phòng dừng các hoạt động lễ hội tập trung đông người và quản lý chặt dân cư

Xã hội

GiadinhNet - Trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập, bùng phát trở lại, đặc biệt từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất và quyết định dừng toàn bộ các lễ hội, hoạt động tập trung đông người, tăng cường kiểm soát dân cư.

40 nhân viên y tế BV Từ Dũ phải cách ly vì hai mẹ con bệnh nhân vượt biên khai báo y tế gian dối

40 nhân viên y tế BV Từ Dũ phải cách ly vì hai mẹ con bệnh nhân vượt biên khai báo y tế gian dối

Y tế

GiadinhNet - 2 mẹ con nhập cảnh trái phép từ Campuchia đến Bệnh viện Từ Dũ chữa bệnh mà không khai báo yếu tố dịch tễ, khiến 40 nhân viên y tế phải cách ly, xét nghiệm.

Thường trực Ban Bí thư: Hạn chế tổ chức sự kiện tập trung đông người không cần thiết

Thường trực Ban Bí thư: Hạn chế tổ chức sự kiện tập trung đông người không cần thiết

Y tế

GiadinhNet - Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp chỉ đạo chống dịch, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 27/4 nêu rõ.

Tiền Giang lo người nhập cảnh trái phép từ địa phương lân cận đến

Tiền Giang lo người nhập cảnh trái phép từ địa phương lân cận đến

Y tế

GiadinhNet - Tình trạng người dân từ các nước láng giềng nhập cảnh trái phép vào các tỉnh lân cận sau đó đến Tiền Giang mang theo nguy cơ lớn lây bệnh cho cộng đồng.

Top