Nhập hộ khẩu cho vợ đồng thời xin tách sổ hộ khẩu có được không?

| Pháp luật

GiadinhNet - Tôi có hộ khẩu ở quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Hiện tôi đang ở chung với gia đình cha mẹ và mới cưới vợ (vợ tôi có hộ khẩu ở tỉnh Nghệ An).

Nhập hộ khẩu cho vợ đồng thời xin tách sổ hộ khẩu có được không?

Để thuận lợi cho công việc, tôi muốn làm thủ tục nhập hộ khẩu vợ về gia đình tôi. Xin luật sư cho biết, nhân dịp này tôi có thể tách khẩu luôn cho hai vợ chồng tôi, trong khi chúng tôi vẫn sống chung nhà với bố mẹ tôi được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?
 
Nguyễn Thanh Bình (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng)
 
Điều 20 Luật Cư trú 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định nếu vợ bạn được người có sổ hộ khẩu (chủ hộ) đồng ý cho nhập vào hộ khẩu của mình, bạn thuộc trường hợp vợ về ở với chồng sau kết hôn nên vợ bạn nhập hộ khẩu theo bạn và đăng ký thường trú tại địa chỉ nhà chồng là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Cư trú.

Nội dung thứ hai liên quan đến tách sổ hộ khẩu, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 27 Luật Cư trú hiện hành, cần thỏa mãn hai điều kiện: Một là: Có cùng một chỗ ở hợp pháp; Hai là: Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu.

Nếu vợ chồng bạn có đầy đủ những yếu tố trên, nghĩa là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách hộ khẩu mặc dù đang ở chung với bố mẹ thì vẫn được pháp luật cho phép. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, thủ tục được giải quyết trong thời hạn bảy ngày làm việc.

Theo quy định tại Điều 20 (Luật Cư trú): Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương thì: Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương: “Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc trường hợp vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con…”.
Như vậy, đối chiếu với các quy định trên, vợ chồng bạn hoàn toàn đủ điều kiện nhập và tách sổ hộ khẩu. Theo đó, bạn cần đến cơ quan công an địa phương để làm thủ tục tách sổ hộ khẩu và nộp lệ phí theo quy định hiện hành.
Luật sư Nguyễn Phú Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.