Nhập viện vì ung thư do hai thói quen nhiều người Việt cũng đang mắc phải

| Y tế

Ông L. tình cờ phát hiện mắc ung thư thực quản khi đi khám đau mạn sườn. Ông nói với bác sĩ bản thân có thói quen hút thuốc, uống rượu nhiều năm nay.

Bệnh nhân là ông Đ.V.L, 66 tuổi, quê Phúc Thọ, Hà Nội. Hai tháng trước, ông đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) khám vì đau tức mạn sườn do nang lớn ở thận. Bác sĩ phát hiện ông bị ung thư thực quản 1/3 giữa ở giai đoạn II, với tổn thương rất nhỏ biến đổi màu sắc bề mặt kèm hạch lân cận.

Chia sẻ với bác sĩ, ông nói có thói quen hút thuốc lá và uống rượu nhiều năm.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ khoa Ung bướu Bệnh viện Hùng Vương đã tiến hành hội chẩn cùng các chuyên gia Bệnh viện K (Hà Nội) và chuyên gia ung thư của Nhật Bản, thống nhất phác đồ hóa chất tiền phẫu 2 chu kỳ, sau đó cân nhắc phẫu thuật.

Nhập viện vì ung thư do hai thói quen nhiều người Việt cũng đang mắc phải - Ảnh 1.

Ngày 11/6, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật nội soi cắt thực quản tạo hình bằng dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, với sự tham gia hỗ trợ của chuyên gia Bệnh viện K. Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ. Sau 2 tuần phẫu thuật, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, sẽ được ra viện trong vài ngày tới.

Nhiều bệnh nhân ung thư thực quản thời gian đầu chỉ nghĩ ho, viêm họng bình thường nhưng uống thuốc mãi không đỡ. Hơn tháng sau, họ thấy nuốt nghẹn, chán ăn nên đi khám, nhận chẩn đoán mắc ung thư thực quản.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn khoảng 8-10 lần so với người bình thường. Thời gian hút càng lâu, nguy cơ mắc bệnh càng lớn. Người vừa hút thuốc lá, vừa uống rượu mạnh, nguy cơ mắc ung thư thực quản càng cao hơn.

Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.