Nhật Bản

Sự hồi sinh thần kỳ của Nhật Bản sau thảm họa động đất sóng thần 2011

Sự hồi sinh thần kỳ của Nhật Bản sau thảm họa động đất sóng thần 2011

Bốn phương

Chùm ảnh Nhật Bản 4 năm sau thảm họa kép động đất sóng thần khiến người dân trên toàn thế giới phải nghiêng mình nể phục trước nỗ lực vươn lên không ngừng của chính phủ và người dân nơi đây.

Rùng mình chứng kiến núi lửa Nhật Bản phun trào

Rùng mình chứng kiến núi lửa Nhật Bản phun trào

Bốn phương

GiadinhNet - Núi lửa Aso ở hòn đảo chính Kyushu đã bất ngờ hoạt động trở lại từ ngày 26/11 khiến cho hãng Hàng không quốc gia Nhật Bản (JAL) đã phải hủy hoặc chuyển hướng nhiều chuyến bay để tránh nguy hiểm có thể gặp phải do các đám mây khói bụi từ Aso.

Rùng rợn khu rừng nghìn người tự sát ở Nhật Bản

Rùng rợn khu rừng nghìn người tự sát ở Nhật Bản

Bốn phương

Aokigahara là một khu rừng nhỏ tối tăm dưới chân núi Phú Sĩ được nhiều người biết đến với tên gọi "Nơi hoàn hảo để chết". Vì quá nhiều người tự sát trong khu rừng này nên giờ đây, khu rừng Aokigahara là một địa điểm ám ảnh và đáng sợ nhất đối với người dân Nhật Bản.

Bí quyết sống thọ của người Nhật

Bí quyết sống thọ của người Nhật

Bốn phương

Nhật Bản luôn được coi là quốc gia có nhiều người sống thọ nhất. Phụ nữ Nhật có tuổi thọ trung bình rơi vào khoảng 87 tuổi, còn đàn ông Nhật là 80 tuổi. Vậy bí quyết sống lâu của người Nhật nằm ở đâu?

Hải tảo: Vị thuốc quý cho bệnh lý tuyến giáp

Hải tảo: Vị thuốc quý cho bệnh lý tuyến giáp

Sống khỏe

GiadinhNet - Hải tảo là một loại thực vật quen thuộc với tên khác là rong mơ, rau mã vị, rong biển. Hiện nay, hải tảo đã được vinh danh là một “siêu thực phẩm”, bởi ngoài công dụng làm thức ăn, hải tảo còn là một vị thuốc quý giúp hỗ trợ điều trị nhiều bệnh nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh lý của tuyến giáp trạng như rối loạn suy giáp, cường giáp, bướu giáp đơn thuần và ung thư tuyến giáp.

Để xảy ra tham nhũng, “sếp” có thể mất chức

Để xảy ra tham nhũng, “sếp” có thể mất chức

Xã hội

GiadinhNet - Đây là nội dung trong Nghị định của Chính phủ vừa ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.