Nhát kéo và chiếc váy hở đùi
GiadinhNet - Có một thời, học sinh nam để tóc dài sẽ bị thầy cô hoặc cán bộ Đoàn, Đội dùng kéo làm “mấy đường cơ bản” trên đầu. Rồi đến thời, những chiếc quần ống loe bị cho là “lai căng”, “học đòi” cũng phải chung số phận…
Cái thời ấy, một thứ dẫu mơ hồ nhưng được cho là chuẩn mực đã tồn tại từ giảng đường đại học đến trường làng. Là học sinh cứ phải quần tối màu, áo sáng màu gọn gàng, là nam sinh tóc ngắn, nữ sinh búi tóc đuôi gà hoặc bện thả hai vai. Cái thời ấy những người trẻ cá tính mạnh muốn ăn diện cho khác người, muốn làm điệu một chút sẽ phải đón nhận những ánh nhìn khác lạ. Môi trường giáo dục từng rất yên bình, chuẩn chỉ như thế.
Cỡ hơn 20 năm đổ lại, sự chuẩn chỉ ấy tan biến. Vậy là một giá trị quy áp xưa được cho là chân lý, tự dưng nay lại thành một điều buồn cười. Trường học xúng xính quần jean, váy ngắn, váy dài muôn vẻ, muôn màu. Nữ sinh bôi phấn, tô son rực rỡ làm điệu. Thậm chí, không ít em mạnh dạn chẳng ngại khoe thịt, khoe da. Còn nam sinh thì nhuộm tóc xanh đỏ hoặc cạo trắng ởn đến nửa đầu… Cũng râm ran tranh cãi như để níu giữ giá trị xưa cũ một hồi. Rồi cũng chẳng sao! Mọi thứ đã thành bình thường! Nhiều trường tư, trường quốc tế, học sinh, sinh viên còn bận cả quần soóc, áo thun thùng thình đến lớp. Hóa ra chuyện ăn mặc trong trường học cũng có nhiều quan điểm khác nhau.
Chúng tôi không định bàn riêng đến chuyện một trường đại học ở Vĩnh Long cấm cán bộ, giảng viên và sinh viên mặc quần jeans, áo thun, áo hở hang hay đi dép lê… đến trường, bởi đó mới chỉ là những thứ bề ngoài. Nếu ăn mặc đúng “chuẩn mực” nhưng lời nói, hành động bỗ bã thì việc ăn mặc kia cũng chẳng có nghĩa gì. Hơn nữa, có những thứ chuẩn mực hôm nay thế này thì mai đã khác.
Hãy đến những “thiên đường du học” để xem có cảnh học sinh phải khoanh tay trước bàn, ngồi nghiêm trang, ghi từng lời thầy cô đọc và cấm cãi những điều khác với sách giáo khoa? Đó phải chăng là một ví dụ sinh động về sự chuẩn mực?
Chuyện ăn, chuyện mặc tưởng nhỏ, hóa ra lại không nhỏ!
Việt Nguyễn
Thông báo