Nhiễm liên cầu khuẩn vì tiếp xúc với thịt lợn bệnh

| Y tế

GiadinhNet - Hôm 9/6, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho hay, ông Phạm Tấn Lực (SN 1964, trú tại An Giang) bị xác định nhiễm liên cầu khuẩn lợn, sau 8 ngày điều trị đã có dấu hiệu hồi phục.

Trước đó, hồi cuối tháng 5/2016, ông Lực vốn là tiểu thương bán thịt lợn, phải nhập viện tại cơ sở y tế địa phương vì các triệu chứng sốt, nôn ói, nhức đầu, suy hô hấp… Đến ngày 1/6, ông Lực được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy vì bệnh tình diễn tiến nghiêm trọng. Các chuyên gia y tế xác định, ông Lực bị liên cầu khuẩn lợn gây tình trạng nhiễm trùng huyết và viêm màng não mủ. Nhận định từ các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy, nhiều khả năng ông Lực bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn do cơ thể bị trầy xước mà vẫn tiếp xúc trực tiếp với thịt, nội tạng lợn dịch bệnh.

Theo PGS.TS Trần Quang Bính - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Chợ Rẫy), người ăn thịt lợn chưa nấu kỹ hay tiết canh lợn, người giết mổ hay mua bán thịt lợn, cả nhân viên thú y - kiểm dịch… đều có nguy cơ nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Vì vậy, cách phòng tránh tốt nhất là ăn thịt lợn nấu chín, không ăn tiết canh lợn, đeo găng tay khi giết mổ, chế biến thịt lợn…

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.