Nhiều địa phương chấm thi xong Ngữ văn, ghi nhận điểm cao nhất 9,75

| Xã hội

Đến ngày 20/8, nhiều địa phương chấm xong môn Ngữ văn, hoàn tất việc lên điểm, kịp công bố ngày 27/8.

Ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1 kết thúc, các địa phương tiến hành công tác chấm thi tự luận và quét phiếu trả lời trắc nghiệm. Đến nay, theo ghi nhận của Zing, nhiều nơi đã hoàn thành việc chấm thi môn Ngữ văn.

Nhiều địa phương chấm thi xong Ngữ văn, ghi nhận điểm cao nhất 9,75 - Ảnh 2.

Đề thi Ngữ văn năm nay được đánh giá dễ, dự kiến điểm thi nhìn chung cao. Ảnh: Việt Hùng.

Cơ bản chấm xong Ngữ văn

Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình, cho biết tỉnh này có hơn 10.000 bài thi môn Ngữ văn. Việc chấm thi hoàn thành hôm 18/8. Dự kiến, ngày 21/8, tỉnh nhập điểm, hoàn tất các thủ tục liên quan đến chấm tự luận.

Ông Phùng Quốc Lập, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ, cho hay việc chấm thi đã hoàn thành.

Vĩnh Phúc cũng hoàn tất việc quét bài thi trắc nghiệm và chấm xong tự luận hôm 19/8.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Đinh Trung Tuấn, Lai Châu cơ bản chấm xong hôm 19/8 và đang thực hiện các thủ tục cuối cùng. Dự kiến, công tác chấm thi kết thúc vào ngày 21/8.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, ông Thái Văn Thành, thông tin việc chấm tự luận đã hoàn thành, song không tiến hành thống kê điểm số toàn tỉnh.

Ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận, cho biết địa phương này đã hoàn thành chấm thi tự luận.

Tại Quảng Ninh, bà Lê Thị Phượng, Chánh văn phòng sở GD&ĐT, thông tin vừa chấm xong bài thi ngữ văn vào ngày 20/8. Năm nay, toàn tỉnh có 14.600 thí sinh đăng ký dự thi.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuế, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh, Trưởng ban chấm thi trắc nghiệm, cho hay năm nay, tỉnh có 3 bài thi trắc nghiệm đặc biệt.

Trong đó, hai bài môn Địa lý và một bài môn Giáo dục Công dân, thí sinh khoanh đáp án trực tiếp vào đề thi mà không khoanh vào phiếu trả lời trắc nghiệm.

Hội đồng thi của ba thí sinh này đã lập biên bản và niêm phong bài thi. Do tình huống lần đầu phát sinh, ông Tuế cho biết sẽ có văn bản xin ý kiến của Bộ GD&ĐT để hướng dẫn xử lý.

Trong khi đó, do số lượng lên đến hơn 34.650 bài, Thanh Hóa vẫn chưa chấm xong môn Ngữ văn.

Ông Trịnh Văn Tâm, Chánh văn phòng sở GD&ĐT, cho biết ngày 12/8, đoàn thanh tra chấm thi của bộ về địa phương. Đến ngày 13/8, tỉnh mới bắt đầu công tác chấm thi tự luận, quét bài thi trắc nghiệm. Dự kiến ngày 23/8, công tác chấm thi mới hoàn thành.

Như Zing đã đưa tin trước đó, ngày 18/8, Thừa Thiên - Huế quét xong bài thi trắc nghiệm. Cùng ngày, Trưởng ban chấm thi tự luận tỉnh Hà Nam thông tin hoàn tất công tác chấm thi tự luận và quét bài trắc nghiệm.

Nhiều địa phương chấm thi xong Ngữ văn, ghi nhận điểm cao nhất 9,75 - Ảnh 3.

Điểm cao nhất môn Ngữ văn được ghi nhận là 9,75, của thí sinh ở Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Báo Thừa Thiên - Huế.

Môn Văn có điểm 9,75

Đến nay, điểm cao nhất ghi nhận được ở môn Ngữ văn là 9,75. Bài thi thuộc Hội đồng thi tỉnh Thừa Thiên - Huế, nằm trong nhóm bài thi được rút ra để chấm chung (còn gọi là chấm mẫu).

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT, chia sẻ thêm sau 3 ngày đầu chấm tự luận, điểm số khả quan.

Trong khi đó, tại Bình Thuận, điểm cao nhất môn Ngữ văn là 9,5. Toàn tỉnh có khoảng 25 bài đạt từ 9 điểm trở lên, một bài bị điểm liệt (0 điểm).

"Nhìn chung, điểm thi tự luận của thí sinh Bình Thuận năm nay khá ổn, tốt hơn năm ngoái", ông Thái đánh giá.

Tại Lai Châu, dù không công bố con số cụ thể, ông Đinh Trung Tuấn cho biết tỉnh này có cả điểm liệt lẫn điểm trên 9 môn Ngữ văn.

Trước đó, Trưởng ban chấm thi tự luận tỉnh Hà Nam thông tin toàn tỉnh có 8.428 bài thi tự luận. Trong đó, hai bài điểm liệt, 333 bài dưới 5 điểm. 8.095 bài thi, tương đương 96,05%, đạt điểm trên trung bình. 186 bài đạt điểm trên 9. Điểm Ngữ văn cao nhất ghi nhận tại Hà Nam là 9,5.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Đời sống -

GĐXH - Sau gần một thập kỷ đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Với nhịp độ khẩn trương ngày đêm, công trình kỳ vọng sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026, qua đó xóa bỏ "điểm đen" ùn tắc giao thông bức bối ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Thời sự -

Sáng ngày 10/8, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Ban Văn hóa - Xã hội và cộng đồng, đồng thời công bố các Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự và khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho Hiệp hội.

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Thời sự -

GĐXH - Bộ Công an vừa trình Chính phủ Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" nhằm giải quyết những bất cập trong hạ tầng đô thị, cơ giới hóa công tác thu gom rác thải, chuyển phát hàng hóa và tăng cường khả năng ứng phó sự cố tại các khu dân cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.