Nhiều địa phương hưởng ứng chiến dịch phòng chống bệnh do virus Zika

| Y tế

GiadinhNet - Tại TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo ngành Y tế 29 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam vừa tham gia lễ phát động chiến dịch người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết; đồng thời ký cam kết với Bộ Y tế về thực hiện công tác này.

Tại lễ ký cam kết, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, để phòng chống hiệu quả 2 loại bệnh này, cần phải huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia diệt muỗi, lăng quăng. Bộ trưởng kêu gọi các tỉnh đã ký cam kết cần tích cực vận động người dân tham gia diệt muỗi, lăng quăng bằng các hình thức thả cá bảy màu, vệ sinh các dụng cụ chứa nước, vệ sinh môi trường nhằm hạn chế muỗi đẻ trứng.

Dịp này, Đoàn công tác của Bộ Y tế, do PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với lãnh đạo ngành Y tế Phú Yên về công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh sốt rét. Sau khi khảo sát thực tế tại huyện Đồng Xuân và nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Y tế Phú Yên, Đoàn công tác đề nghị ngành Y tế Phú Yên tập trung các giải pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết và sốt rét. Đó là tập trung chỉ đạo đội ngũ y tế thôn bản tăng cường công tác giám sát, sớm phát hiện các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng; xem xét tước giấy phép hành nghề các cơ sở điều trị tư nhân nếu để xảy ra sai sót trong điều trị bệnh; tuyên truyền, vận động người dân khi có dấu hiệu bệnh thì phải đến trạm y tế để điều trị; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các hoạt động tuyên truyền và vận động người dân vệ sinh môi trường, diệt muỗi ngay tại hộ gia đình, sẵn sàng công khai và công bố dịch khi hội đủ điều kiện công bố dịch…

Theo Đoàn công tác, Phú Yên là tỉnh nằm trong vùng sốt rét lưu hành nặng, nếu không quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh thì mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét của tỉnh vào năm 2030 sẽ khó đạt được. Được biết, 10 tuần đầu năm 2016, ngành Y tế Phú Yên ghi nhận 1.087 ca mắc sốt xuất huyết và 48 ca mắc sốt rét, trong đó có 2 trường hợp tử vong.

Q.Hội/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.