Nhiều đường dây bán dâm lộ diện trong năm 2014

Thứ năm, 09:47 01/01/2015 | Pháp luật

Một số kiều nữ, sinh viên hay hotgirl, vũ công sẵn sàng bán thân cho người có tiền. Hàng loạt chân dài dạng này đã bị phát hiện trong năm qua.

Cuối tháng 7, đường dây mại dâm đa phần là sinh viên do Nghiêm Quang Đạo (27 tuổi) cầm đầu bị Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội triệt phá. Với kinh nghiệm từ việc tổ chức các sự kiện, chuyên cung cấp người mẫu quảng cáo sản phẩm, quen nhiều đại gia, Đạo đã rủ các cô gái có nhan sắc ưa nhìn bán dâm.

Đạo còn lập Facebook đăng tuyển thiếu nữ từ 17 đến 25 tuổi, cao từ 1m6 trở lên để tìm nguồn bán dâm. Mờ mắt trước số tiền 2 triệu đồng một lần "phục vụ", nhiều cô đã tham gia. Trong số này có Vân Anh, một vũ công múa dân gian, chuyên biểu diễn ở các phòng trà tại Hà Nội. Trong một lần đi bán dâm theo chỉ đạo, do thiếu người, cô gái này đã rủ thêm một cựu vận động viên điền kinh cùng tham gia. Vân Anh và Đạo hiện bị điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

van-anh-4272-1419993573.jpg
Vân Anh (ngoài cùng, phía dưới) tại cơ quan cảnh sát.

 

Trong giới ăn chơi ở hai miền Nam, Bắc, tên của “Tú ông” Nguyễn Văn Hoàng (tức Hoàng "Mẫu", 33 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) nổi như cồn vì quanh anh ta luôn có nhiều kiều nữ có nhan sắc, sẵn sàng bán dâm cho các đại gia.

Hoàng “Mẫu” lựa chọn khá kỹ nhân viên. Trong số gái bán dâm do Hoàng điều hành có một cô từng đạt giải phụ một cuộc thi sắc đẹp năm 2013. Cô này có thân hình quyến rũ, tham gia chụp hình bikini, đóng video ca nhạc. Nhan sắc ưa nhìn, nước da trắng trẻo, nên giá một lần bán dâm của cô lên tới 1.000 USD.

Trong đường dây của Hoàng, tuỳ từng nhan sắc, vị trí trong giới showbiz của các cô gái mà giá được đưa ra từ 300 đến 1.500 USD. Ngoài ra, Hoàng "Mẫu" còn tổ chức để gái bán dâm đi theo kiểu sex tour với giá trên trời. 30% số tiền bán dâm thu được, các chân dài phải chia cho Hoàng.

Đường dây mại dâm nghìn đô của Hoàng “Mẫu” bị triệt phá đầu tháng 11 khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an, bắt quả tang hai gái bán dâm cho khách ở một khách sạn tại Hải Phòng với giá 1.000 USD mỗi cô.

hoang-2008-1419993573.jpg
Hoàng “Mẫu” tại cơ quan công an.

 

Không chỉ phục vụ khách trong nước, gái bán dâm còn hướng đến những người ngoại quốc và tìm bến đáp là các khách sạn hạng. Tại TP HCM, giữa tháng 10 vừa qua, hơn 100 cảnh sát kiểm tra một khách sạn 4 sao ở quận 1 phát hiện hai đôi nam nữ mua bán dâm. Từ đây, lực lượng chức năng đã phát hiện đường dây mại dâm cao cấp chuyên vụ khách nước ngoài do Nguyễn Thị Ngọc Loan (38 tuổi) và Nguyễn Thị Nguyệt Lan (33 tuổi) chủ nhà hàng Sinobar cầm đầu.

Nhân viên của Loan và Lan đều có nhan sắc, biết tiếng Anh để giao tiếp với khách nước ngoài. Đặc biệt, các cô đều phải uống rượu khá. Để hút khách, số nhân viên này đều ăn mặc mát mẻ. Sau khi đi bán dâm, nhân viên nộp cho Loan và Lan từ 400.000 đến 600.000 đồng một lần. Hàng tháng, hai "má mì" này thu được hơn 30 triệu đồng mỗi người.

Để đào luôn mới mẻ, Loan còn câu kết với Nguyễn Thị Kim và Nguyễn Thanh Hiền, chủ nhà hàng Hai Chị Em, để thường xuyên trao đổi nhân viên.

maidamnuoc-ngoai-3799-1419993573.jpg
Nhóm má mì tại bị bắt.

 

Vào giữa tháng 11, Công an tỉnh Nghệ An cũng triệt phá đường dây mại dâm với sự tham gia của nhiều sinh viên với giá 2 triệu đồng một lượt phục vụ. Đường dây do má mì Nguyễn Thị Hoài (31 tuổi, ở thành phố Vinh) quản lý có tới hơn 20 nhân viên, chủ yếu là sinh viên đại học, cao đẳng tại Vinh. Ngoài ra, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cũng đã triệt xoá một đường dây nữ sinh bán dâm do Nguyễn Thị Kiều (29 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) cầm đầu. Kiều thường móc nối, dụ dỗ một số thiếu nữ có nhan sắc nhưng mải chơi tham gia đường dây mại dâm do mình lập ra.

Gần đây nhất, cuối tháng 12, khi kiểm tra một cơ sở massage trong khách sạn 4 sao trên đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé (quận 1), lực lượng chức năng bắt quả tang 2 nữ nhân viên đang bán dâm cho khách. Từ lời khai của những người liên quan, cảnh sát bắt nam quản lý khu vực massage của khách sạn vì tình nghi môi giới mại dâm. Những nữ tiếp viên cho hay, để được làm trong cơ sở massage của khách sạn hạng sang này, các cô phải hội đủ yếu tố: chân dài, đẹp và biết ngoại ngữ. Hàng ngày có 10 cô thay ca massage cho khách - là những người nhiều tiền. "Thượng đế" nào muốn “tới bến” sẽ được quản lý điều "đào" bán dâm ngay tại phòng với giá 3 triệu đồng một lần.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng

Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) do liên quan đến đường dây ma túy.

Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá

Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.