Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều hoạt động vận tải ở Hải Dương được trở lại hoạt động bình thường từ hôm nay

GiadinhNet - Từ 0h hôm nay (23/6) hoạt động vận tải hành khách đường bộ, các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ,nhà ga, bến xe ... được trở lại hoạt động bình thường.

Nhiều hoạt động vận tải ở Hải Dương được trở lại hoạt động bình thường từ hôm nay  - Ảnh 1.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương vừa có thông báo về việc hoạt động giao thông vận tải trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn. Cụ thể, từ 0h hôm nay (23/6) cho đến khi có thông báo mới: Hoạt động vận tải hành khách đường bộ, các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, nhà ga, bến xe, các bến phà và bến khách ngang sông (trừ bến phà, bến khách ngang sông sang tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang) được trở lại hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, các phương tiện phải thực hiện biện pháp phòng, chống dịch như sau: Thực hiện nghiêm biện pháp 5K; trường hợp phát hiện người có biểu hiện ho, sốt thông báo cho trạm y tế nơi gần nhất để cách ly và xét nghiệm SARS-COV-2.

Không được tập trung quá 30 người tại nơi đăng kiểm xe cơ giới, nhà ga, bến xe, bến phà, bến khách ngang sông, trạm dừng nghỉ; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc. Các phương tiện xe khách liên tỉnh, các bến phà, bến khách ngang sông có kết nối ngoại tỉnh phải cập nhật và chấp hành các yêu cầu về phòng chống, dịch tại các tỉnh, thành phố nơi đến (trừ các tỉnh, thành phố chưa cho phép hoạt động vận tải hành khách trở lại).

Nhiều hoạt động vận tải ở Hải Dương được trở lại hoạt động bình thường từ hôm nay  - Ảnh 3.

Bắt đầu từ 23/6/2021, hoạt động vận tải hành khách đường bộ, các cơ sở đào tạo, trạm dừng nghỉ...trên địa bàn Hải Dương được trở lại bình thường. Ảnh: Đ.Tùy

Hoạt động vận tải đường bộ từ các địa phương khác đi/đến tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 78/TB-UBND ngày 22/5/2021 của UBND tỉnh Hải Dương. Hoạt động vận khách đi/đến TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tạm dừng hoạt động theo mục 1 và mục 2 văn bản số 1294/SGTVT-P5 ngày 18/6/2021 của Sở Giao thông Vận tải Hải Dương.

Trước đó vào tối 21/6, tỉnh Hải Dương ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Theo đó, từ 0h ngày 22/6/2021, các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú...) khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam, thắng cảnh được hoạt động trở lại.

Đối với nhà hàng, quán ăn, quán cà phê... được phục vụ tại chỗ nhưng thực hiện nghiêm quy định của tỉnh về việc ban hành "Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19" tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: khu vui chơi, giải trí, cơ sở chiếu phim, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, quán games...

Đức Tùy

Nhiều hoạt động vận tải ở Hải Dương được trở lại hoạt động bình thường từ hôm nay  - Ảnh 4.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top