Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều năm không có con do vô sinh thứ phát, mẹ vỡ òa đón con yêu nhờ Bệnh viện Đức Phúc

Thứ năm, 16:15 17/11/2022 | Sống khỏe

Vô sinh thứ phát kèm các bệnh lý sức khoẻ sinh sản đã khiến nhiều cặp vợ chồng rơi vào tình trạng vô sinh thứ phát mà không hay. Tại Bệnh viện Đức Phúc ghi nhận nhiều ca đến khám nhưng nhờ đội ngũ bác sĩ giỏi và kỹ thuật hiện đại đã giúp cho các cặp vợ chồng được làm cha mẹ lần thứ 2.

Vô sinh thứ phát vì bệnh lý khiến 11 năm không có con mà không biết

Nếu vô sinh là nỗi đau âm thầm của các cặp vợ chồng chưa từng mang thai thì vô sinh thứ phát là "nỗi đau bất ngờ" khiến các cặp vợ chồng đã từng sinh con khó chấp nhận sự thật. Đó cũng là câu chuyện của chị Đặng Thị Thương (1975) và chồng là anh Hoàng Văn Bảo đến từ Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chỉ vài năm đầu sau khi kết hôn, anh Bảo chị Thương đã lần lượt hạ sinh hai em bé đáng yêu, kháu khỉnh. Khi ấy, vì các con còn nhỏ, vì kinh tế chưa cho phép, anh chị tạm thời "kế hoạch" đến thời điểm thích hợp.

Vậy mà kể từ khi có ý định sinh bé lần nữa, anh chị bắt đầu "thả" một năm, hai năm rồi ba năm,... cho đến tận 11 năm vẫn chẳng có tin gì. Đã từng mang thai tự nhiên dễ dàng và sinh 2 bé liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn khiến anh chị chưa từng nghĩ đến hai chữ "vô sinh".

Nhiều năm không có con do vô sinh thứ phát, mẹ vỡ òa đón con yêu nhờ Bệnh viện Đức Phúc - Ảnh 1.

Vợ chồng chị Đặng Thị Thương tìm lại được hạnh phúc sau 11 năm

Thời gian và tuổi tác của chẳng chờ đợi ai, chị Thương và chồng quyết định tìm đến Bệnh viện Đức Phúc và bắt đầu điều trị vào năm 2021. Được trực tiếp bác sĩ Chu Hoàng Giang - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản thăm khám, chị Thương được phát hiện có các bệnh lý buồng trứng đa nang kết hợp u nang buồng trứng.

Mang bệnh lý tương đối phức tạp kèm theo tuổi đã cao, vì vậy bác sĩ Chu Hoàng Giang đã trực tiếp lên phác đồ điều trị cho chị Thương và là bác sĩ trực tiếp mổ bóc tách u nang cho chị.

Nhiều năm không có con do vô sinh thứ phát, mẹ vỡ òa đón con yêu nhờ Bệnh viện Đức Phúc - Ảnh 2.

Bác sĩ Chu Hoàng Giang - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản đã mổ bóc tách u nang và lên phác đồ điều trị cho chị Thương

Nhờ tích cực điều trị theo phác đồ cá thể hóa kết hợp cùng hệ thống máy móc công nghệ hiện đại, xét nghiệm giải mã Gen thế hệ mới cùng tủ nuôi cấy phôi Time-Lapse 2023 tích hợp trí tuệ nhân tạo AI tìm kiếm những em bé khỏe mạnh từ phôi,... đã giúp gia đình chị Thương thành công ngay từ lần đầu chuyển phôi.

Sau 9 tháng đồng hành cùng Đức Phúc ở thời gian thai kỳ, chị Thương đã hạ sinh bé Putin Hoàng Nguyên Phúc vào ngày 15.7.2022. Đến nay con đã hơn 3 tháng tuổi.

Kế hoạch hoãn sinh con gây xúc động của cô giáo vùng cao

Vô sinh thứ phát cũng chính là câu chuyện của cô giáo Lò Thị Lan Anh (1990) người dân tộc Thái ở Thuận Châu, Lạng Sơn.

Chị Lan Anh đã có 10 năm công tác trong ngành giáo dục. Cũng giống như những giáo viên cắm bản khác, chị mang theo một trái tim nhiệt huyết để cho con chữ được nảy mầm, sinh sôi trên những vùng đất khó. Vậy nên sau khi sinh bé đầu tiên cách đây gần 10 năm, anh chị đã "kế hoạch" để có thời gian bên công việc và các em học sinh thương mến vùng cao.

9 năm sau khi công việc và kinh tế dần ổn định, các giáo viên ở bản cũng dần đông đúc hơn, chị Lan Anh và chồng là anh Tòng Tiến Đạt đã lên kế hoạch cho lần sinh con tiếp theo.

Nhiều năm không có con do vô sinh thứ phát, mẹ vỡ òa đón con yêu nhờ Bệnh viện Đức Phúc - Ảnh 3.

Niềm hạnh phúc của cô giáo Thái sau 10 năm "kế hoạch"

Mong con nhưng mãi không thấy. Hai vợ chồng khăn gói vượt khỏi bàn làng xa xôi lên bệnh viện ở Hà Nội tìm nguyên. Từ nhà ra đến đường trung tâm, từ đường trung tâm bắt xe lên Hà Nội là 2 chặng đường dài với tổng cộng 400 cây số, đi xe khách từ 6h tối hôm trước đến 4h sáng hôm sau mới đến Hà Nội.

Vất vả là vậy nhưng nói là làm, anh chị tìm đến một bệnh viện sản ở Hà Nội mong may mắn mỉm cười. Đến nơi, sau khi thăm khám bệnh viện khuyên chị Lan Anh nên xin trứng để làm thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Bàng hoàng, khóc hết nước mắt đi kèm nỗi thất vọng, hai vợ chồng khăn gói về bản để bàn bạc thêm.

Trong lúc chơi vơi giữa những hỗn độn, vô tình thấy trên facebook thông tin Bệnh viện Đức Phúc với rất nhiều lời khen tích cực, chuyên chữa trị những ca khó, hai vợ chồng lại quyết tâm khăn gói lần 2 xuống Hà Nội.

Đến Đức Phúc, anh chị được trực tiếp bác sĩ Chu Hoàng Giang - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản của viện thăm khám. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện chị Lan Anh bị lạc nội mạc tử cung, buồng trứng kém, nang trứng không phát triển.

Đôi vợ chồng trẻ như ngồi trên đống lửa nhưng chỉ một câu nói của bác sĩ Chu Hoàng Giang đã vực dậy tinh thần của 2 vợ chồng: "Bệnh vẫn còn cơ hội chữa trị, chỉ cần vợ chồng đồng lòng và kiên trì".

Trước lời động viên của bác Giang, hai vợ chồng chị Lan Anh tạm "yên lòng phần nào" và bắt đầu điều trị ngay. Được điều trị bằng phác đồ cá thể hóa riêng biệt dành cho tình trạng lạc nội mạc tử cung, nang trứng không phát triển, chỉ sau mũi kích trứng thứ 4, nang noãn của chị Lan Anh đã phát triển, những "quả trứng vàng" dần xuất hiện.

Anh chị vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tinh thần được vực dậy. Thế nhưng hành trình ấy chưa suôn sẻ được là bao thì đại dịch covid-19 ập đến, đi lại hết sức khó khăn, toàn thành phố đóng cửa, một lần nữa vợ chồng anh chị lại rơi vào trạng thái "hoang mang".

Nhiều năm không có con do vô sinh thứ phát, mẹ vỡ òa đón con yêu nhờ Bệnh viện Đức Phúc - Ảnh 4.

Hai bé sinh đôi là thành quả cho nỗ lực và quyết tâm của hai vợ chồng chị Lò Thị Lan Anh

Nhận được sự động viên từ bác sĩ cũng như chính sách hỗ trợ của Bệnh viện Đức Phúc, vợ chồng chị Lan Anh đã được hỗ trợ xin giấy đi đường cũng như xe đưa đón để tiếp tục "gieo mầm" hạnh phúc của riêng mình.

Trời không phụ lòng người, cô giáo nhỏ bé đã đưa biết bao chuyến đò sang sông, ươm mầm thế hệ tương lai nên người thì hôm nay "hạt mầm hạnh phúc" của riêng gia đình chị đã thành hiện thực và được gieo bởi Bệnh viện Đức Phúc.

Tháng 11/2021, anh chị chuyển phôi thành công. Hai mầm sống đâm chồi, vươn mình bên trong cơ thể người mẹ với những dấu hiệu tích cực, để sau 36 tuần hai em bé kháu khỉnh Tòng Phúc Thịnh (Thóc) - Tòng Nhã Uyên (Gạo) lần lượt ra đời trong niềm háo hức mong chờ của cả bản làng. Cuộc sống của cô giáo vùng cao giờ đây thêm rộn ràng, tràn đầy năng lượng để cô tiếp tục gắn bó hành trình gieo chữ cho các em nhỏ.

Tháng 11 lan tỏa động lực trên hành trình tìm con, chớp "thời cơ vàng cuối" cùng trong năm đón tin vui Bệnh viện Đức Phúc tặng 100% khách hàng thẻ chi tiêu tiền mặt trị giá 100.000.000 đồng áp dụng chi tiêu toàn quốc cùng hàng ngàn ưu đãi đính kèm như: Quẹt thẻ vô tư cho các hoạt động mua sắm, chi tiêu của gia đình; Làm chủ tài chính, đầu tư kinh doanh sinh lời "tiền đẻ ra tiền". Đặc biệt, số dư 0 đồng vẫn tự tin tìm con với ưu đãi "Tìm con trước, trả phí sau - Trả góp 100% chi phí IVF cao cấp trọn gói":

- Miễn phí lãi suất lên tới 12 tháng

- Linh hoạt thời gian chi trả lên tới 5 năm

- Chia nhỏ phần chi phí trả dần

- Giải tỏa áp lực, căng thẳng về kinh tế trên hành trình tìm con

Thông tin chi tiết xem trên website: https://benhvienducphuc.com/. Hotline tư vấn 24/7: 097 119 5050

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 12 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 14 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top