Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vô sinh thứ phát

Những nguyên nhân dẫn đến vô sinh thứ phát

Những nguyên nhân dẫn đến vô sinh thứ phát

Media

GĐXH - Hiện nay, tình trang các cặp vợ chồng đã có con hoặc từng mang thai ít nhất một lần muốn sinh con tiếp nhưng gặp khó khăn không còn quá xa lạ. Theo định nghĩa y khoa, đây là tình trạng vô sinh thứ phát.

Những thói quen gây vô sinh thứ phát

Những thói quen gây vô sinh thứ phát

Dân số và phát triển

Sau khi đã có con, nhiều cặp vợ chồng muốn sinh thêm con thứ hai cũng rất khó khăn vì mắc chứng vô sinh thứ phát. Theo các bác sĩ tỷ lệ vô sinh thứ phát ngày càng tăng hơn.

Những nguyên nhân gây vô sinh thứ phát ở chị em

Những nguyên nhân gây vô sinh thứ phát ở chị em

Dân số và phát triển

Ngày nay, tỉ lệ các cặp vợ chồng bị vô sinh thứ phát ngày càng tăng và viêm nhiễm phần phụ là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này.

Vô sinh thứ phát ở nữ giới: Đừng để lối sống gây hậu quả đáng tiếc

Vô sinh thứ phát ở nữ giới: Đừng để lối sống gây hậu quả đáng tiếc

Dân số và phát triển

Trong những năm gần đây, tỷ lệ vô sinh ở nữ giới ngày càng tăng. Bên cạnh nhóm vô sinh nguyên phát thì tình trạng vô sinh thứ phát cũng đáng báo động, bởi sự tác động của nhiều yếu tố như môi trường sống, bệnh tật hay lối sống của bản thân mỗi người.

Vô sinh thứ phát ngày càng trẻ hóa

Vô sinh thứ phát ngày càng trẻ hóa

Dân số và phát triển

Theo các chuyên gia y tế, độ tuổi mắc “căn bệnh thời đại” này ngày càng trẻ hóa.

Viêm nhiễm phụ khoa “góp phần” gây vô sinh, ung thư cổ tử cung

Viêm nhiễm phụ khoa “góp phần” gây vô sinh, ung thư cổ tử cung

Sống khỏe

GiadinhNet - Theo các chuyên gia sản khoa, nghiên cứu cấp quốc gia mới nhất cho thấy tỉ lệ vợ chồng Việt Nam vô sinh hiện đang ở mức 7,7%, trong đó có 3,9% vô sinh nguyên phát và 3,8% là vô sinh thứ phát (vô sinh sau khi đã từng có con).

Top