Nhiều nam nữ “bay” tại căn nhà không số trong đêm Valentine

| Pháp luật

Khi các đối tượng nam, nữ đang tổ chức tiệc ma tuý trong đêm Valentine tại một căn nhà không số, Tổ công tác đã ập vào bắt quả tang.

Sáng 16/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Trọng Nghĩa (SN 1998) về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Mai Chí Cường (SN 1993) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; cho gia đình bảo lãnh Phạm Thị Lan (SN 1992), Lâm Kim Hường (SN 1981), cùng trú tại TP Long Xuyên và Phạm Thị Kim Ngọc (SN 1998, trú tại huyện Thoại Sơn) do đang nuôi con nhỏ, để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Nhiều nam nữ “bay” tại căn nhà không số trong đêm Valentine - Ảnh 1.

Hiện trường các đối tượng sử dụng ma túy.

Nhiều nam nữ “bay” tại căn nhà không số trong đêm Valentine - Ảnh 2.

Hai đối tượng Lê Trọng Nghĩa và Mai Chí Cường.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, khoảng 22h30, ngày 14/2, Tổ công tác của Công an TP Long Xuyên tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà không số thuộc tổ 69, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, phát hiện trong nhà có các đối tượng: Nghĩa, Cường, Lan, Hường và Ngọc.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ trong nhà 7 bọc nilon chứa tinh thể màu trắng là ma túy, 2 xe mô tô, 2 ĐTDĐ và nhiều dụng cụ dùng để mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Qua xét nghiệm nhanh, cả 5 đối tượng trên đều dương tính với ma túy đá.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nghĩa khai nhận số tinh thể trong các bọc nilon trên là ma tuý đá do Nghĩa mua về cùng Cường phân lẻ bán lại kiếm lời và tổ chức cho các con nghiện sử dụng.

Khởi tố nam thanh niên tông xe trọng thương thượng úy công anKhởi tố nam thanh niên tông xe trọng thương thượng úy công an

Vi phạm nồng độ cồn, nam thanh niên điều khiển xe máy tông vào người thượng úy công an đang làm nhiệm vụ

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.