Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều người chọn tránh xa thói quen 'cúi đầu' để có không gian riêng tư

Thứ hai, 14:10 18/11/2024 | Đời sống

GĐXH - Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước một bài đăng nói về thói quen bật chế độ 'không làm phiền' cả ngày đã nhanh chóng gây sốt, thu hút hàng ngàn lượt thích và bình luận.

Vừa qua, một bài đăng trên nền tảng Threads nói về thói quen bật chế độ 'không làm phiền' trên điện thoại của các bạn trẻ đã nhanh chóng nhận được gần 100.000 lượt xem và hơn 4.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận bày tỏ quan điểm đồng tình chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Đa số những bình luận dưới bài viết này cho thấy, đây không phải câu chuyện của riêng ai. Hầu hết những người bình luận đều đồng cảm với xu hướng này và thậm chí cho rằng đây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Sự quá tải do một lượng tin nhắn khổng lồ và vô vàn các loại thông báo từ mạng xã hội, ứng dụng... đã khiến nhiều bạn trẻ thường xuyên chuyển điện thoại sang chế độ "không làm phiền" để kiểm soát tình trạng “ngợp” thông tin.

Nghiện mạng xã hội- Ảnh 1.

Bài viết đăng tải thể hiện cảm giác thoải mái khi bật chế độ 'không làm phiền'.

Tránh cảm giác bị 'làm phiền' bởi những thứ không đâu

Quang Dũng (20 tuổi đến từ Hà Nội) chia sẻ: "Mình cảm thấy việc bật chế độ không làm phiền giúp mình giảm căng thẳng, không bị ảnh hưởng bởi các tin nhắn nhóm hay công việc cứ đổ dồn dập đến. Điều này cho phép mình tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại mà không cần lo lắng về những tiếng chuông báo liên tục".

Cùng quan điểm trên, Quỳnh Trang (đến từ trường Đại học Thương mại Hà Nội) cũng bày tỏ: "Khi bật chế độ mặt trăng, mình mới có cảm giác như đang dành thời gian cho chính bản thân. Việc này không phải là tách biệt với thế giới hoàn toàn mà chỉ là giảm tải bớt những áp lực thường ngày".

Thật vậy, hiện nay rất nhiều bạn trẻ cho rằng tiếng thông báo từ các nhóm chat học tập, làm việc đang trở thành "gánh nặng" hơn là một công cụ liên lạc. Thậm chí, họ cho rằng âm thanh tin nhắn dễ trở thành nguyên nhân gây mất tập trung và căng thẳng. Bởi lẽ hiện nay không chỉ các tin nhắn nhóm trao đổi học tập, công việc mà còn cả những thông báo ứng dụng tràn lan. Chính vì vậy, việc bật chế độ 'mặt trăng' là một cách để duy trì sự bình tĩnh, giúp họ chủ động hơn trong việc xử lý công việc và thông tin cá nhân.

Dành khoảng thời gian riêng tư cho chính bản thân mình

Nhiều bạn trẻ bật chế độ không làm phiền là để dành thời gian cho chính bản thân mình. Việc làm này giúp họ tránh được những gián đoạn không cần thiết trong các hoạt động như học tập hay làm việc. Với họ, đây là cách bảo vệ tâm trạng và nâng cao năng suất.

Hoài Thanh (23 tuổi, đến từ Hà Nội) cho biết: "Khi mình làm việc, mình chỉ tập trung vào nhóm chat của công việc nên đã bật chế độ không làm phiền. Sau khi hoàn thành công việc, mình hoàn toàn có thể làm những việc khác theo sở thích. Kể cả những ngày thứ bảy hay chủ nhật, nếu là ngày nghỉ thì mình cũng sử dụng chế độ này để có thể tự do vui chơi hoặc nghỉ ngơi mà không sợ bị ngắt quãng".

Giảm tải việc 'nghiện' mạng xã hội

Nghiện mạng xã hội- Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ bày tỏ việc bật chế độ không làm phiền giúp họ tránh khỏi việc 'nghiện cúi đầu'.

Bên cạnh những hữu ích như dành thời gian riêng cho bản thân, tập trung công việc,.. thì một số bạn trẻ khác lại cho rằng đây cũng là một cách giúp các bạn có thói quen xây dựng ranh giới trong kết nối số.

Cụ thể, khi bật chế độ 'không làm phiền' sẽ giúp các bạn trẻ tách biệt "hai thế giới", tạo điều kiện để tập trung vào những điều quan trọng trong những khoảng thời gian riêng tư, tránh bị quá tải thông tin. Họ chỉ kết nối khi thật sự cần thiết, từ đó duy trì sự kiểm soát tốt hơn trong thời đại số hóa.

Thiều Quang (đến từ TP.HCM) chia sẻ: "Mình cảm thấy khi sử dụng chế độ ‘không làm phiền’ sẽ giúp mình giữ được ranh giới và sự cân bằng giữa thế giới ảo và cuộc sống thật. Khi bật chế độ này, mình chỉ nhận thông báo từ những người hoặc ứng dụng thực sự quan trọng. Chính vì vậy, mình có thời gian để tập trung vào những việc thực sự cần thiết mà không bị phân tâm. Điều này giúp mình cảm thấy không bị 'ngợp' khi các thông báo từ mạng xã hội cứ liên tục ập đến".

Theo một nghiên cứu của Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia Mỹ, người trẻ sử dụng mạng xã hội thường xuyên có nguy cơ trầm cảm cao hơn 27% so với những người ít sử dụng. Áp lực phải thể hiện hình ảnh hoàn hảo trên mạng cũng góp phần gây ra lo âu, căng thẳng.

Một nghiên cứu của ĐH Michigan (Mỹ) chỉ ra rằng sinh viên dành nhiều thời gian trên mạng xã hội có khả năng đồng cảm thấp hơn và gặp khó khăn trong việc đọc biểu cảm khuôn mặt của người khác.

Tuy nhiên, để không bỏ lỡ những tin nhắn hay cuộc gọi quan trọng, bạn chỉ nên bật chế độ này trong một khoảng thời gian nhất định hoặc cài đặt để chỉ nhận thông báo từ một số người. Nhiều điện thoại hiện nay đã cải tiến chế độ này với tính năng cho phép thông báo cuộc gọi từ các số ưu tiên.

Giới trẻ đưa nhiều nghi thức mới lạ vào ngày cưới, nhanh chóng lên "viral" với hàng triệu lượt xemGiới trẻ đưa nhiều nghi thức mới lạ vào ngày cưới, nhanh chóng lên 'viral' với hàng triệu lượt xem

GĐXH - Thay vì tiến hành lễ cưới truyền thống, giới trẻ ưu tiên tìm kiếm sự mới lạ, sáng tạo độc đáo cho hôn lễ của mình như: Chú rể nhúng lẩu mời cô dâu, nghi lễ trồng cây xanh, chiêu đãi quan khách tại nhà hàng buffet hải sản...

Việc in mã QR lên thiệp cưới có phải là một hình thức "tận thu"?Việc in mã QR lên thiệp cưới có phải là một hình thức 'tận thu'?

GĐXH - Hiện nay, số người có suy nghĩ làm thiệp cưới in số tài khoản, mã QR ngày càng phổ biến. Vấn đề này đã khiến nhiều người tranh cãi, liệu cô dâu, chú rể mong muốn nhận được sự góp vui hay chỉ là hình thức 'tận thu'?

Mời cưới qua tin nhắn Facebook là thiếu tôn trọng khách mời?Mời cưới qua tin nhắn Facebook là thiếu tôn trọng khách mời?

GĐXH - Thời điểm cuối năm 2024 là thời điểm vào 'vụ cưới' của nhiều cặp đôi. Với thời đại công nghệ phát triển, nhiều cặp đôi sử dụng thiệp mời online qua Facebook, Zalo.. và nhận về nhiều lời tranh cãi.

Không phải là chó hay mèo, đây mới là thú cưng đang trở thành idol trên khắp cõi mạngKhông phải là chó hay mèo, đây mới là thú cưng đang trở thành idol trên khắp cõi mạng

GĐXH - Vịt là loài gia cầm phổ biến với vẻ ngoài ngộ nghĩnh, đáng yêu nay đang dần trở thành lựa chọn mới mẻ cho những ai đang muốn tìm kiếm một loại thú cưng đặc biệt.

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngược đời: Lòng đường cho người đi bộ, vỉa hè thành nơi đỗ xe

Ngược đời: Lòng đường cho người đi bộ, vỉa hè thành nơi đỗ xe

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi đỗ xe và kinh doanh buôn bán vẫn tiếp diễn, khiến người đi bộ phải tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Hà Nội tháng 3 rợp sắc hoa

Hà Nội tháng 3 rợp sắc hoa

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tháng 3, Hà Nội rộn ràng trong bữa tiệc màu sắc của muôn loài hoa, từ màu vàng tươi của hoa phong linh, màu đỏ rực của hoa gạo, cho đến màu hồng phớt dịu dàng của hoa ban, màu trắng tinh khôi của hoa sưa... Tất cả hòa quyện và tô điểm cho phố phường những ngày giao mùa.

Top con giáp gặp hung hóa cát, hưng phát mọi bề năm 2025

Top con giáp gặp hung hóa cát, hưng phát mọi bề năm 2025

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Năm 2025, những con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, gặp nguy cũng hóa an, chuyển bại thành thắng, vận may trong công việc lẫn tình cảm tăng lên vùn vụt.

Người dân nô nức check-in 'Hàm Cá Mập' ngay giữa dòng xe

Người dân nô nức check-in 'Hàm Cá Mập' ngay giữa dòng xe

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Không ngại xe cộ đông đúc, người dân đổ xô về trung tâm Bờ Hồ để chụp ảnh lưu niệm khi có thông tin tòa nhà 'Hàm Cá Mập' sẽ được tháo dỡ trước 30/04.

"Hiến giọt máu vàng - Ngập tràn hạnh phúc": Khi tinh thần sẻ chia được lan toả

"Hiến giọt máu vàng - Ngập tràn hạnh phúc": Khi tinh thần sẻ chia được lan toả

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 01/04, CLB Thanh niên vận động hiến máu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội Sắc Vàng Hoàng Yến 2025 với thông điệp “Hiến giọt máu vàng - Ngập tràn hạnh phúc” tại khuôn viên ký túc xá của trường.

Có loại hộ chiếu (passport) này, người sở hữu được hưởng quyền lợi đặc biệt khi xuất nhập cảnh

Có loại hộ chiếu (passport) này, người sở hữu được hưởng quyền lợi đặc biệt khi xuất nhập cảnh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Hộ chiếu ngoại giao là loại giấy tờ tùy thân được sử dụng với mục đích để xuất nhập cảnh và chỉ được cấp đối với một số chủ thể nhất định theo quy định pháp luật. Những ai mới được sở hữu loại hộ chiếu này?

Lịch chi trả lương hưu tháng 4 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 4 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố hướng dẫn về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng tháng 4/2025.

Xe bồn bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 1 người tử vong

Xe bồn bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 1 người tử vong

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chiếc xe bồn trong lúc di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng.

Tháng sinh Âm lịch của những đứa trẻ thông minh lanh lợi, phúc lộc dồi dào

Tháng sinh Âm lịch của những đứa trẻ thông minh lanh lợi, phúc lộc dồi dào

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những đứa trẻ sinh vào 3 tháng Âm lịch này lớn lên dễ thành đạt, cuộc đời tràn đầy phúc lành.

Loạt sân pickleball trên đất dự án ở phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội): Vi phạm cũ chưa xử lý, vi phạm mới đã phát sinh

Loạt sân pickleball trên đất dự án ở phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội): Vi phạm cũ chưa xử lý, vi phạm mới đã phát sinh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong khi loạt sân pickleball "mọc" trái phép chưa bị xử lý thì những vi phạm mới lại đang ngang nhiên phát sinh trên khu đất D13 - KĐT mới Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Đáng nói, dù tình trạng này diễn ra ngang nhiên thế nhưng đến nay vẫn không hề bị các cơ quan chức năng can thiệp, xử lý.

Sau 10 năm tích góp, vợ chồng nhà giáo từ bỏ giấc mơ mua nhà Hà Nội: "Chúng tôi chọn sống, thay vì vay nợ cả đời"

Sau 10 năm tích góp, vợ chồng nhà giáo từ bỏ giấc mơ mua nhà Hà Nội: "Chúng tôi chọn sống, thay vì vay nợ cả đời"

Đời sống

GĐXH - 10 năm bằng cả thanh xuân cống hiến nơi bục giảng, gom góp từng đồng lương giáo viên, hai vợ chồng anh chị T.M (Tân Xuân, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn không thể chạm tay tới căn nhà nhỏ giữa lòng Thủ đô. Khi giấc mơ hoá thành gánh nặng, họ buộc phải đưa ra quyết định đau lòng nhưng thực tế: "Thôi không cố nữa, mình sống sao cho thoải mái là được".

Top