Nhiều người đã đột tử vì nắng nóng: Bất kể bạn làm nghề gì, chớ coi thường!

| Sống khỏe

Trong quá khứ, đã có nhiều trường hợp tử vong do nắng nóng, nhẹ hơn là sốc nhiệt.

Cụ thể, vào lúc 13h45 ngày 6/6/2017, ông Võ Hồng H. (61 tuổi) bị choáng, ngất rồi tử vong khi đang dắt xe máy trên đường tại Hải Dương. 9h ngày 5/6/2017, tại phố Xã Đàn (HN) cụ bà khoảng 70 tuổi đang đi dưới trời nắng nóng đột nhiên tử vong.

15h ngày 3/6/2017, tại tuyến đường ở Đông Anh (HN), nắng nóng đã làm một người đàn ông khoảng 45 tuổi tử vong.

Nhìn chung tình trạng sốc nhiệt do nắng nóng để lại hậu quả rất nặng nề: Não dễ bị tổn thương, tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn nếu không được điều trị, cấp cứu kịp thời.

Người bị say nắng (sốc nhiệt) thân nhiệt gia tăng nhanh chóng, lên trên 39,5 độ C hoặc cao hơn chỉ trong 10-15 phút, do cơ thể không còn khả năng tự làm mát. Hậu quả là tổn thương não.

2. Biện pháp sơ cứu khẩn cấp khi sốc nhiệt

Biện pháp sơ cứu khẩn cấp khi sốc nhiệt là vô cùng quan trọng.


Nguyên tắc phòng tránh bị sốc nhiệt

Nguyên tắc phòng tránh bị sốc nhiệt

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thí điểm đăng ký khai sinh ngay tại giường bệnh, trong 3 tháng cuối năm

Hà Nội thí điểm đăng ký khai sinh ngay tại giường bệnh, trong 3 tháng cuối năm

Sống khỏe -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP. Hà Nội vừa chính thức chấp thuận chủ trương thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bước đi này nhằm tạo thuận lợi tối đa, giúp người dân rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại và hạn chế phải khai báo thông tin nhiều lần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.