Nhiều người nghi bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu

| Y tế

GiadinhNet – Sau khi ăn tối và về lại khách sạn, nhiều du khách bị nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy…phải nhập viện cấp cứu.

Một số bệnh nhân đang được điều trị tại BV Đà Nẵng. Ảnh: Đ.H
Một số bệnh nhân đang được điều trị tại BV Đà Nẵng. Ảnh: Đ.H

Sáng 29/6, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết đang điều trị cho 4 bệnh nhân trong tổng số 15 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm nhập viện vào chiều và tối 28/6.

Trước đó, chiều tối 28/6, khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) tiếp nhận rải rác 15 bệnh nhân trong tình trạng nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng…từ Quảng Nam chuyển ra, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Sau đó, 15 bệnh nhân được các y bác sỹ điều trị tích cực. Đến sáng 29/6, 11 người đã được xuất viện, còn 4 người đang được theo dõi, điều trị.

Được biết, 15 bệnh nhân này là giáo viên một trường mầm non ở huyện Thanh Oai (Hà Nội) đi du lịch miền Trung cùng đoàn khoảng 68 người.

“Đoàn chúng tôi đi tham quan du lịch Quảng Nam và Đà Nẵng. Chiều 28/6 sau khi chúng tôi đi chơi đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) và ăn tối tại một nhà hàng ở Hội An về lại khách sạn ở Đà Nẵng thì nhiều người bị đau bụng, nôn mửa, đi cầu nhiều lần…phải nhập viện cấp cứu”, chị Nguyễn Thị Xuân Trang (giáo viên một trường mầm non) cho biết.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.