Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều người 'sập bẫy' lừa đảo tuyển cộng tác viên làm việc online

Thứ bảy, 11:33 02/04/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Mặc dù phương thức, thủ đoạn tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được cảnh báo nhưng không ít người thiếu cảnh giác, nhẹ dạ cả tin, hám lợi... rồi ‘sập bẫy’.

Thủ đoạn mới

Sự phát triển của khoa học công nghệ đã mang lại những tiện ích rất lớn đối với con người như mạng Internet, mạng viễn thông, các dịch vụ thanh toán điện tử, mạng xã hội Facebook, Zalo, Viper... và đây là mảnh đất màu mỡ để tội phạm công nghệ cao lợi dụng hoạt động phạm tội với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau, chiếm đoạt tài sản của nhiều người lên đến hàng tỷ đồng.

Theo Công an TP Huế, thời gian qua đã nổi lên thủ đoạn tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng của các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shoppe, Tiki, Sendo... và hưởng hoa hồng trên mỗi đơn hàng. Sau khi bị hại đồng ý làm việc, đối tượng gửi trang Web giả trang Web của các sàn thương mại điện tử, yêu cầu bị hại thực hiện theo hướng dẫn, tạo đơn hàng và thanh toán dưới hình thức chuyển khoản.

Nhiều người 'sập bẫy' lừa đảo tuyển cộng tác viên làm việc online - Ảnh 1.

Nhiều người 'sập bẫy' tuyển cộng tác viên làm việc online trình báo cơ quan công an.

Một vài đơn hàng đầu có giá trị thấp, đối tượng đã thanh toán đơn hàng và tiền hoa hồng kèm theo ngay sau đó để tạo lòng tin và đánh vào tâm lý hám lợi của bị hại. Tuy nhiên, các đơn hàng tiếp theo có giá trị lớn, đối tượng không thanh toán và đưa ra nhiều lý do khác nhau như mua thêm hàng để được thanh toán, yêu cầu đóng phí, thuế hoặc bị công an điều tra nguồn tiền chuyển khoản...

Mục đích của việc này là để bị hại tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản cho chúng. Đặc biệt, các đối tượng đưa bị hại vào thế "nếu không tiếp tục chuyển khoản theo yêu cầu thì số tiền bị hại mua hàng trước đó sẽ bị mất".

Nhiều bị hại rơi vào cảnh "đâm lao thì phải theo lao" tiếp tục chuyển khoản và thậm chí có nhiều trường hợp phải đi vay mượn để chuyển khoản cho chúng với mong muốn rút lại tiền đã chuyển và hoa hồng. Đến khi bị hại không còn khả năng chuyển khoản, trả tiền phí hoặc phát hiện bị lừa đảo thì các đối tượng nhanh chóng xóa dấu vết toàn bộ thông tin đã trao đổi, giao dịch với bị hại.

Sập bẫy

Theo số liệu thống kê, từ năm 2021 đến nay, Công an TP Huế đã tiếp nhận 468 đơn trình báo liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, chiếm hơn 50% tổng số đơn trình báo tố giác tội phạm.

Một số vụ việc điển hình, có thể kể đến như vào ngày 25/3/2022, chị Nguyễn Thị H (SN 1995, trú tại phường Trường An, TP Huế) đang sử dụng Facebook thì có tin nhắn tuyển cộng tác viên Lazada. Chị H. xin tham gia và được đối tượng gọi điện thoại tự xưng bên hệ thống của Lazada hướng dẫn chị cách làm cộng tác viên.

Đối tượng gửi cho chị H. một trang Wed giả trang Web của Lazada, yêu cầu chị kích vào mua các sản phẩm trên trang Web. Số tiền chị H. mua sẽ được hoàn lại cùng với tiền hoa hồng trên mỗi sản phẩm.

Đơn hàng đầu tiên chị H. giao dịch 100.000đ thì đối tượng chuyển khoản cho chị cả gốc lẫn hoa hồng là 118.000đ. Đơn hàng thứ 2 có giá trị 1.200.000đ, đối tượng chuyển lại cho chị là 1.540.000đ. 

Nhiều người 'sập bẫy' lừa đảo tuyển cộng tác viên làm việc online - Ảnh 2.

Công an TP Huế bắt giữ các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các trang mạng xã hội.

Đến các đơn hàng thứ 3, 4, 5 các đối tượng không chuyển khoản cho chị với nhiều lý do khác nhau, yêu cầu chị mua thêm nhiều đơn hàng khác. Tổng số tiền chị H. chuyển khoản cho đối tượng là 120.000.000đ. Khi chị H không còn tiền để giao dịch và biết mình bị lừa thì các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Cũng phương thức thủ đoạn trên, anh Nguyễn Văn T. (SN 1997, trú tại phường An Cựu, TP Huế) tham gia Facebook thì nhận được tin nhắn làm việc online, xử lý đơn hàng cho Shoppee. Anh T. tham gia vào thì bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 24.000.000đ.

Theo Công an TP Huế, tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, hoạt động trên không gian mạng Internet, mạng viễn thông, hệ thống ngân hàng gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình bắt, xử lý đối tượng.

Công an TP Huế cũng thông tin, ngoài các thủ đoạn là tuyển cộng tác viên cho các sàn giao dịch điện tử Lazada, Shopee, Tiki, Sendo… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay nổi lên một số thủ đoạn:

1. Thủ đoạn cho vay tiền Online lãi suất thấp, thủ tục nhanh, gọn, yêu cầu bị hại nộp các lệ phí để chiếm đoạt tài sản.

2. Giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm soát, Tòa án thông báo cho bị hại có liên quan đến các vụ án để hù dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Chiếm đoạt quyền điền khiển, sử dụng sim điện thoại để chiếm đoạt tài sản trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Đối tượng giả danh là nhân viên chăm sóc khách hàng nhà mạng đang nâng cấp Sim từ 3G lên 4G, 5G hoặc giải quyết sự cố về Sim yêu cầu bị hại soạn cú pháp theo hướng dẫn. Thực chất đây là các cú pháp chuyển hướng cuộc gọi và đổi Sim qua phôi Sim trắng. Khi thao tác thành công các đối tượng kiểm soát Sim điện thoại để chiếm đoạt tài sản.

4. Hack (chiếm đoạt) quyền sở hữu tài khoản Facebook, Zalo, Viber… để giả mạo người thân quen mượn tiền, nhờ thanh toán các đơn hàng, nộp Card điện thoại… Để phòng ngừa thủ đoạn này, chúng ta không đăng nhập Facebook, Zalo, Viber vào những đường Link lạ tránh đối tượng kiểm soát, chiếm đoạt tài khoản. Không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, không cho người khác mượn tiền, nạp Card thông qua nhắn tin và cuộc gọi mạng xã hội.

5. Thủ đoạn nhận quà giá trị lớn từ người nước ngoài quen biết qua mạng xã hội gửi về Việt Nam. Các đối tượng đưa ra thông tin giả là đang gửi quà giá trị lớn cho bị hại. Quà đang bị Hải quan, An ninh sân bay… tạm giữ cần phải nộp lệ phí để được nhận. Thực chất đây là thủ đoạn lừa đảo, khi bị hại nộp lệ phí theo hướng dẫn thì bị các đối tượng chiếm đoạt.

6. Thông báo trúng thưởng từ nhà mạng hoặc các công ty, yêu cầu bị nộp Card điện thoại, chuyển tiền để làm các thủ tục nhận trúng thưởng.

7. Kêu gọi đầu tư từ các sàn giao dịch tiền ảo như Wefinex, Bitono, Pocinex, Remitex, Binanex… các đối tượng đánh vào sự nhẹ dạ, cả tin và lòng tham của nhà đầu tư. Đối tượng cho người đầu tư hưởng siêu lợi nhuận một vài lần đầu, sau đó tiếp tục đầu tư số tiền lớn thì bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới khi người lớn vắng nhàXuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới khi người lớn vắng nhà

GiadinhNet - Khi phát hiện người lớn không có nhà, đối tượng yêu cầu cháu bé thanh toán tiền mua thuốc cho mẹ; đồng thời giả vờ gọi điện thoại cho mẹ cháu và yêu cầu đập lợn đất tiết kiệm để lấy tiền trả...

Xem thêm video đang được quan tâm:

Bạn trai nghi phạm phóng hoả nhà trọ tiết lộ về mối quan hệ tình cảm

Hoàng Dũng - Công Quang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 14 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 19 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top