Nhiều trẻ nhập viện vì cúm A

| Y tế

Trong 2 tuần trở lại đây, Bệnh viện Nhi Hải Dương tiếp nhận nhiều trẻ đến khám, được xét nghiệm và chẩn đoán mắc cúm A.

Nhiều trẻ nhập viện vì cúm A - Ảnh 1.

Bác sĩ Trần Thị Thanh Nhàn, Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hải Dương cho biết: Hiện đang là thời điểm cúm A gia tăng, những ngày gần đây, số bệnh nhân vào viện tăng cao, mỗi ngày Khoa Truyền nhiễm điều trị cho từ 20 – 25 trường hợp (những ngày trước đó không có bệnh nhân mắc nhập viện). Đặc biệt trong ngày 6/12, khoa điều trị cho 23 bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nhàn, trẻ mắc cúm A nhập viện với các triệu chứng như sốt cao, ho nhiều, uống thuốc không hạ sốt, chảy dịch mũi nhiều, mệt mỏi, ăn uống kém, có một số trẻ xuất hiện cơn co giật khi sốt cao. Đang trong mùa dịch cúm A, cha mẹ cần lưu ý khi trẻ bị sốt cao. Với các trẻ lớn đi học, cần có biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang. Nếu trẻ có biểu hiện sốt phải lưu ý để cách ly trẻ, tránh để bệnh lây lan.

Ngoài trẻ mắc cúm A tăng cao, thời gian này, số trẻ đến khám tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Hải Dương cũng tăng đột biến. Mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng hơn 200 bệnh nhân đến khám, chủ yếu mắc các bệnh lý về hô hấp, tiêu chảy và sốt xuất huyết.

Riêng đối với bệnh sốt xuất huyết năm nay có đặc biệt hơn so với những năm trước, bệnh nhân nhập viện đông gấp 2, 3 lần. Thường thì thời gian này không có bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện, nhưng hiện nay tại Khoa Truyền nhiễm lúc nào cũng có hơn 10 bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị. Khoa Hô hấp cũng đang điều trị cho từ 90 đến 100 bệnh nhân, chủ yếu là trẻ mắc các bệnh như viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản. Khoa tiêu hóa điều trị cho hơn 30 bệnh nhân bị tiêu chảy.

Để phòng các bệnh hô hấp ở trẻ khi trời lạnh, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Dương khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần giữ ấm và đeo khẩu trang khi cho trẻ ra ngoài. Đặc biệt, hằng ngày vệ sinh mũi, họng, vệ sinh thân thể, tắm ở phòng kín tránh gió lùa...

Ngoài ra, chế độ ăn của trẻ cũng cần được bảo đảm đủ chất dinh dưỡng, bổ sung rau quả để cung cấp vitamin và khoáng chất nhằm tăng cường sức đề kháng. Không nên cho trẻ ăn, uống các loại thức ăn đã nguội, lạnh, nhất là uống nước lạnh. Bố mẹ nên cho con tiêm phòng đầy đủ vaccine cúm, phế cầu và những bệnh lý theo quy định của Bộ Y tế.

Khi thấy con có dấu hiệu như khó thở, sốt cao khó giảm, ho nhiều hơn, cần đi khám để điều trị. Không nên tự ý mua thuốc kháng sinh hoặc thuốc theo đơn cũ, dễ gây kháng thuốc, không hiệu quả trong điều trị.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.