Nhiều trường cấm nữ sinh mặc đồ bó sát để tránh quyến rũ nam giới
Cấm nữ sinh mặc quần áo bó sát, hở hang, nhiều trường học trên thế giới đặt ra những quy định khiến nữ sinh cảm thấy bị gián tiếp quấy rối ngay trong môi trường học đường.
Vừa qua, trường Presentation College ở Ireland gây phẫn nộ khi yêu cầu nữ sinh không được mặc quần áo bó sát khi học thể dục và cho rằng những bộ trang phục đó khiến giáo viên nam "khó chịu", "mất tập trung".
Một số nữ sinh 15 tuổi đã bị khiển trách do mặc quần legging trong tiết thể dục. Các em bị giáo viên nhắc nhở nên tôn trọng bản thân, tránh mặc quần áo bó sát hoặc váy ngắn khi đến trường, theo Irish Central.
Nữ sinh trường Presentation College bị cấm mặc quần áo bó sát đi học. Ảnh: Irish Central.
"Nữ sinh không được mặc hở hang để tránh quyến rũ nam giới"
Trước đó, vào đầu tháng 11, trường Collège Nouvelles Frontières ở Quebec, Canada, quy định nữ sinh phải mặc váy cao trên đầu gối 10 cm. Điều này khiến nhiều nam sinh cảm thấy nhà trường đang đặt ra "tiêu chuẩn kép" cho nữ sinh.
Vì thế, hơn 100 nam sinh quyết định mặc váy đến trường để phản đối quy định vô lý của nhà trường, bày tỏ mong muốn chống lại việc phân biệt giới tính trong môi trường học đường, theo Mirror.
Đầu tháng 9, Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) gây tranh cãi trên mạng xã hội khi đặt ra bộ quy tắc về trang phục cho tân sinh viên. Cụ thể, nữ sinh được khuyến cáo không nên mặc váy ngắn xẻ sâu hoặc quần áo lộ eo, lưng, để tránh "quyến rũ người khác".
Cộng đồng mạng chỉ trích Đại học Quảng Tây, cho rằng nhà trường đang áp đặt những quy định thiếu tôn trọng nữ giới và quy chụp nữ sinh là những người phải chịu trách nhiệm khi bị tấn công tình dục.
"Nữ sinh chưa bị quấy rối nhưng Đại học Quảng Tây đã sẵn sàng làm nhục họ", một người bình luận.
Tháng 12/2018, Sora News24 đưa tin một phụ huynh Nhật Bản bức xúc khi con gái bị cấm mặc quần bên trong váy đồng phục. Được biết, do trời lạnh, nữ sinh mặc thêm quần bó bên trong để giữ ấm nhưng bị nhà trường khiển trách.
Trường này cho rằng, việc mặc thêm quần giữ ấm sẽ khiến học sinh bị phân tâm, khó tập trung nghe giảng. Lập luận của nhà trường được cho là vô lý và thiếu tôn trọng học sinh.
Tháng 5/2018, Đại học Nông nghiệp Hồ Nam (Trung Quốc) cấm nữ sinh mặc váy ngắn hơn 50 cm vào thư viện. Quy định được đưa ra sau khi một sinh viên nam phàn nàn nữ sinh mặc váy ngắn đã phá hỏng bầu không khí học tập của thư viện. Nữ sinh bị chỉ trích ngược là "quấy rối tình dục" người khác.
Cũng trong năm 2018, hơn 40 nữ sinh trường Bishop of Hereford's Bluecoat (Anh) bị cấm mặc váy ngắn đến trường. Nhà trường cho rằng việc mặc váy ngắn sẽ khiến nữ sinh trở thành mục tiêu của những kẻ quấy rối, tấn công tình dục, theo The Independent.
Ông Martin Henton, hiệu trưởng nhà trường, đặt quan điểm việc mặc váy dài sẽ giúp nữ sinh tránh bị quấy rối. Sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, nhiều phụ huynh lên án và yêu cầu ông xin lỗi.
"Từ bao giờ việc mặc váy lại trở thành cái cớ cho kẻ xấu đi quấy rối người khác như vậy?", một người bình luận.
Nam sinh trường Collège Nouvelles Frontières mặc váy đi học để phản đối quy định của trường. Ảnh: Zachary Paulin.
Nghe tin con gái bị trường Presentation College cấm mặc quần áo bó sát, bà Sandy Haughney đăng bài lên mạng xã hội, phản đối những quy định bất cập do nhà trường đặt ra. Bà mẹ nêu quan điểm những giáo viên nam bị nữ sinh làm mất tập trung vì quần áo không xứng đáng dạy học.
"Chúng tôi đang cố gắng nuôi dạy con để con không thấy xấu hổ về cơ thể của mình, đồng thời dạy các cậu bé không nên đổ lỗi cho trang phục của người khác", bà Haughney viết trên trang cá nhân.
Zachary Paulin (16 tuổi), một trong số những nam sinh mặc váy đi học để phản đối quy định của trường Collège Nouvelles Frontières, mong muốn chứng minh cách nhìn của xã hội hiện nay về nam giới và nữ giới là phiến diện.
Ngoài ra, Paulin nhấn mạnh nhiều kẻ lợi dụng việc nữ sinh mặc váy để quấy rối và đổ lỗi cho cách ăn mặc của nạn nhân.
"Chúng ta đang sống ở năm 2020, nên cởi mở và đấu tranh để chấm dứt việc quấy rối, sự phân biệt đối xử, kỳ thị đồng tính và phân biệt giới tính", Zachary Paulin nói.
Trong một cuộc khảo sát với hơn 8.000 người tại Anh, 41% nam giới ở độ tuổi 18-24 tin rằng phụ nữ say rượu hoặc mặc váy ngắn "hoàn toàn là nguyên nhân" của tấn công tình dục.
Ngoài ra, khoảng 38% nữ giới ở cùng độ tuổi cho rằng việc mặc váy ngắn có lỗi một phần khi bị quấy rối hoặc cưỡng hiếp.
Tiến sĩ Neville Robertson, giảng viên ngành Tâm lý học tại Đại học Waikato (New Zealand), cho biết khảo sát tại New Zealand cũng nhận được kết quả tương tự.
Ông nhận định phần lớn nam giới hiện nay vẫn giữ tư tưởng, quan điểm cũ, có xu hướng đổ lỗi cho nạn nhân và trang phục của họ.
"Tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi suy nghĩ của nam giới để ngăn chặn những vấn đề tương tự xảy ra", ông Robertson khuyên.
Bà Conor Twyford, người đứng đầu tổ chức hỗ trợ nạn nhân bị lạm dụng tình dục, thông tin những người sống sót sau những vụ tấn công tình dục thường có xu hướng tự đổ lỗi cho bản thân. Điều này khiến việc điều trị và phục hồi tâm lý khó khăn hơn.
Bà Twyford nhận thấy nữ giới vẫn bị cho là "tự đặt mình vào nguy hiểm" khi mặc váy ngắn và tự do đi lại vào ban đêm. Tình hình trở nên tệ hơn khi hầu hết nam giới cho rằng bản thân sẽ không bị truy cứu trách nhiệm khi quấy rối và đổ lỗi cho trang phục của người khác.
"Giáo dục là chìa khóa để ngăn chặn các cuộc tấn công tình dục. Chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế, đặc biệt là dạy những người trẻ tuổi duy trì một mối quan hệ lành mạnh và biết cách tôn trọng người khác", bà Twyford nói.
Theo Minh Thúy
Zing
Phong trào thi đua yêu nước thúc đẩy toàn ngành Y tế thực hiện vượt mức các mục tiêu chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Thời sự - 52 phút trướcTheo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế trong thời gian qua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ để từng cá nhân, đơn vị nỗ lực không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bằng sự lao động tận tụy, bền bỉ và sáng tạo...
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La
Thời sự - 2 giờ trướcBé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành, đã bình phục sức khỏe và xuất viện sau một tuần điều trị. Hiện nạn nhân được gia đình chuyển về sống tại quê ngoại ở Sơn La.
Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội 2025), trong hai ngày 25-26/10, Công an TP Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án góp phần vào thành công của sự kiện ngoại giao mang tầm vóc quốc tế.
Kịp thời cứu thanh niên có ý định nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử
Thời sự - 4 giờ trướcSau khi được trấn an, khuyên giải, người có ý định tự tử đã tỉnh táo, được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục hỗ trợ
Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25
Giáo dục - 4 giờ trướcGĐXH - Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế cùng học bổng trị giá 35 nghìn USD tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.
Sắp thay đổi hình thức thi tuyển công chức từ tháng 12/2025?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 10/12/2025, Thông tư 22/2025/TT-BNV có hiệu lực trong đó ban hành nội quy và quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức theo quy định mới. Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Thái Nguyên: Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng để mở đường, xây dựng nhà xưởng tại thôn Phja Đăm
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Công ty TNHH Ngọc Linh đã đưa máy móc vào mở đường vận chuyển, dựng nhà xưởng và công trình phụ trợ ngay trong vùng rừng sản xuất, khiến cảnh quan bị tàn phá, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái ở thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.
Phát hiện con gái 18 tuổi có 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng, người đàn ông vội báo công an
Pháp luật - 5 giờ trướcCông an Hà Nội giải cứu cô gái trẻ bị Công an “rởm” khống chế phá két sắt, lấy tiền của gia đình.
Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Ngày 26/10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường ở miền Bắc gây rét ở một số nơi.
Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi già sung túc
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi học, những ai sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường có đường công danh rực rỡ, tài vận hanh thông, tuổi già an nhàn và hưởng phúc con cháu đề huề.
Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25
Giáo dụcGĐXH - Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế cùng học bổng trị giá 35 nghìn USD tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.