Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều trường đại học ở Hà Nội cho sinh viên tiếp tục nghỉ học sau Tết

GiadinhNet - Sau nghỉ Tết, nhiều trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng chống COVID-19 và chuyển sang hình thức học tập trực tuyến.

Nhiều trường đại học ở Hà Nội cho sinh viên tiếp tục nghỉ học sau Tết - Ảnh 1.

Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều trường đại học ở Hà Nội đã có thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học kéo dài sau nghỉ Tết để phòng, chống COVID-19. Trong thời gian tạm nghỉ, các trường áp dụng hình thức giảng dạy trực tuyến và yêu cầu sinh viên học tập trực tuyến nghiêm túc.

Cụ thể, ĐH Kinh tế Quốc dân đã có thông báo về kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, nhà trường áp dụng không tổ chức học tập trung từ ngày 22/2 đến hết ngày 28/2. Trong thời gian chưa tổ chức học tập trung, tất cả các lớp học phần triển khai theo hình thức học online.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng quy định đối với người học phải nghiêm túc tham gia các lớp học trực tuyến theo thời khóa biểu đã công bố và tương tác với giảng viên trên hệ thống và các phần mềm giảng dạy trực tuyến. Trong quá trình học tập, cần tuân thủ các yêu cầu học tập của giảng viên và quy định về học liệu của nhà trường và giảng viên/phụ trách học phần. Không đến trường và ký túc xá khi nhà trường chưa có thông báo mới.

Nhiều trường đại học ở Hà Nội cho sinh viên tiếp tục nghỉ học sau Tết - Ảnh 2.

Nhiều trường đại học đã cho sinh viên tiếp tục nghỉ học và chuyển sang học tập trực tuyến.

Học viện Tài Chính cho biết, học viện đã có thông báo về việc tiếp tục thực hiện hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 22/02 đến hết ngày 06/3 đối với các hệ đào tạo đại học. Học viện cũng đã giao cho Trung tâm thông tin tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên và học tập trực tuyến của sinh viên. Ban Quản trị thiết bị bố trí hội trường dạy học cho giảng viên có nhu cầu.

Tương tự, ĐH Quốc gia Hà Nội đã ra thông báo chuyển từ trạng thái dạy - học tập trung sang dạy - học online ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 17/2 cho đến khi có thông báo mới. ĐH Quốc gia yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn để chủ động có các giải pháp thiết thực, hiệu quả, đảm bảo chất lượng của công tác dạy - học trực tuyến, đồng thời nhắc nhở sinh viên hạn chế đến mức tối đa việc đi lại giữa các địa phương và về Hà Nội (nếu chưa thực sự cần thiết).

ĐH Thương mại cũng tổ chức triển khai dạy online từ ngày 22/2 đến hết ngày 19/3. Theo nhà trường, trong thời gian học trực tuyến ký túc xá trường này không tiếp nhận sinh viên; phòng quản lý đào tạo không trực tiếp tiếp nhận đơn, trả bằng tốt nghiệp/chứng chỉ cho người học. Nhà trường yêu cầu giảng viên, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và của Nhà trường.

Còn tại ĐH Ngoại thương, sinh viên các hệ đạo tạo tại trụ sở chính tại Hà Nội, cơ sở 2 tại TP Hồ Chí Minh và cơ sở tại Quảng Ninh không học tập trung từ ngày 22/2 đến hết ngày 7/3. Trong thời gian này, nhà trường sẽ tổ chức dạy trực tuyến từ ngày 22/2 đến hết ngày 7/3.

Theo ĐH Bách khoa Hà Nội, để phòng chống dịch COVID-19, nhà trường cũng đã yêu cầu sinh viên tạm thời không di chuyển khỏi nơi đang cư trú hiện tại và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Toàn trường triển khai phương thức dạy và học trực tuyến (online) cho các lớp học phần lý thuyết/bài tập trên hệ thống MS Teams trong thời gian hai tuần, kể từ ngày 22/2 đến hết ngày 6/3. Giờ giảng dạy trực tuyến là giờ giảng dạy chính thức theo thời khóa biểu, và phải đáp ứng đầy đủ điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học.

Nhiều trường đại học ở Hà Nội cho sinh viên tiếp tục nghỉ học sau Tết - Ảnh 4.

Quang Anh


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 8 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 10 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top