Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều xã thi nhau “moi ruột” ngân sách

Thứ hai, 14:51 01/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi vụ việc Chủ tịch UBND xã Xuân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống để rút hơn 300 triệu đồng tiền ngân sách bị vỡ lở, UBND huyện Yên Thành đã thành lập đoàn liên ngành mở rộng kiểm tra kinh phí cấp tiền hỗ trợ thiên tai ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn. Kết quả ban đầu cho thấy, sai phạm không chỉ ở một xã…

Nhiều xã thi nhau “moi ruột” ngân sách  1

Một góc xã Xuân Thành. Ảnh: TG.

Báo cáo “láo”

Trước đó, ngày 28/12/2012, Tổ kiểm tra do Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Yên Thành làm trưởng đoàn đã có báo cáo kết luận việc lãnh đạo UBND xã Xuân Thành lập hồ sơ khống để rút tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại thiên tai từ ngân sách 306.598.000 đồng. Ngoài ra, báo cáo này cũng đề cập đến việc các xóm của xã Xuân Thành đã cấp chậm tiền hỗ trợ về cho người dân sau khi đã nhận tiền từ xã. “Qua xác minh thực tế ở 12 xóm của xã Xuân Thành thì xóm Thọ Xuân đang để số tiền 3.675.000 đồng, xóm Thượng Xuân nhận số tiền hỗ trợ từ xã là 2.265.000 đồng nhưng thực tế chi trả cho dân chỉ có 580.000 đồng, số còn lại chi trả khoản khác không phù hợp”, báo cáo trên ghi rõ.  

Để kiểm tra sâu hơn tình trạng khai báo gian dối thiệt hại do thiên tai nhằm rút tiền ngân sách tại các đơn vị hành chính trên địa bàn, UBND huyện Yên Thành cũng thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại tất cả các xã, thị trấn (trừ một số xã mà UBKT Huyện uỷ Yên Thành đã kiểm tra). Nội dung là kiểm tra việc cấp kinh phí hỗ trợ thiên tai như cơn bão số 3 diễn ra vào tháng 10/2010, nhà sập, rét đậm rét hại ở vụ Đông Xuân năm 2011, mưa lũ tháng 9/2011... ở các địa phương trong huyện.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Xuân Lục – Phó Chánh thanh tra huyện Yên Thành cho biết: Mặc dù đến thời điểm này chưa có kết luận cuối cùng, nhưng qua kiểm tra cho thấy phần lớn các xã đều có sai phạm như cấp chậm tiền về các xóm. Cụ thể, số tiền hỗ trợ bão lũ được ngân sách huyện Yên Thành cấp về các xã từ đầu năm 2012 nhưng đến tháng 5/2012 lãnh đạo các địa phương vẫn chưa cấp xuống cho người dân. “UBND huyện cũng phát hiện ra nhiều xã khác báo cáo không chính xác diện tích thiệt hại do thiên tai để rút tiền ngân sách như xã Xuân Thành”- ông Lục cho biết.

Khó thu hồi

Về việc sai phạm ở xã Xuân Thành, theo ông Lê Xuân Nhung – Phó Bí thư Đảng uỷ xã này thì mới đây Ban Chấp hành Đảng uỷ xã đã họp và bỏ phiếu để đề xuất hình thức kỷ luật đối với 6 cán bộ. Kết quả, ông Trương Văn Lương – Bí thư Đảng uỷ, ông Lê Văn Hải – Chủ tịch UBND xã chỉ bị đề nghị hình thức cảnh cáo, ông Hà Đình Kiều – Phó Chủ tịch UBND và Phan Xuân Hồng – kế toán UBND xã bị đề nghị khiển trách. Hai cán bộ khác là Phan Hoàng Thụ và Đỗ Thị Quý không bị đề nghị kỷ luật. “Hiện chúng tôi đang hoàn chỉnh báo cáo, trích biên bản họp để gửi lên huyện. Đây chỉ là cấp xã đề nghị còn hình thức kỷ luật như thế nào là thuộc về cấp huyện”, ông Lê Xuân Nhung cho biết.

Trả lời việc sẽ xử lý như thế nào đối với số kinh phí mà UBND một số xã khai không chính xác rồi rút tiền ngân sách, ông Bùi Xuân Lục – Phó Chánh thanh tra huyện Yên Thành nói: “Đối với các thiệt hại như nhà cửa, gia súc, gia cầm thì các xã vẫn trả đúng đối tượng, nhưng còn diện tích canh tác thiệt hại không chính xác thì các xã đều trả với hình thức cào bằng, lãnh đạo xã không hoàn trả cho ngân sách. Số tiền đã trả cho dân thì thu hồi lại rất khó. Còn đối với những xã mà chưa phát cho dân thì sẽ thu hồi lại để trả về ngân sách”.

Theo số liệu từ Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, số tiền tỉnh cấp về cho huyện Yên Thành để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại trong cơn bão số 3 (diễn ra vào tháng 10/2010) là 4,9 tỷ đồng (làm tròn số - PV) , bão số 2 năm 2011 để khôi phục sản xuất là 3,1 tỷ đồng và rét đậm rét hại vào tháng 2/2011 là hơn 2 tỷ đồng.

Đã có bao nhiêu tiền hỗ trợ thiên tai bị các xã lập hồ sơ khống rút về, trong tổng số kinh phí nêu trên? Hiện người dân đang chờ kết luận chính thức từ Đoàn liên ngành của UBND huyện Yên Thành!
 
Hồ Hà - Trọng Đức
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top