Nhớ lời phát nguyện, nhà sư rũ bỏ quá khứ lỗi lầm, 5 lần viết đơn xin hiến tạng
GiadinhNet - Đó là sư thầy Thích Đạo Cảnh, tu tại chùa Diên Phúc (Hoài Đức, Hà Nội), người đã hiến quả thận của mình để hồi sinh cuộc đời một người hoàn toàn xa lạ.
Lời phát nguyện nhiệm màu
Sư thầy Thích Đạo Cảnh sinh năm 1962 tại Vĩnh Phúc. Theo lời thầy kể thì,“lớn lên đã là một thanh niên ngỗ ngược, gây ra nhiều nghiệp xấu…”. Quá khứ được sư thầy nhắc lại là cả một quãng thời gian “không muốn nhớ”: Nghiện ngập, được gia đình đưa đi cai nhưng không thành, rồi thầy quyết tâm cai tại nhà và đã thành công. Bỗng một ngày người đàn ông với quá khứ “nhúng chàm” ấy quyết tâm từ bỏ thói xấu để đi tu, rời tâm chuyển tánh trước sự ngỡ ngàng của gia đình, làng xóm.
Nhưng với một quá khứ như thế, đi đến đâu ông cũng bị từ chối thẳng thừng. Rồi một hôm, có ngôi chùa ở Tam Đảo - Vĩnh Phúc bị hỏa hoạn thiêu rụi. Ông thành tâm phát nguyện xin xây lại chùa và đã làm được điều đó. Khi lấy được lòng tin của sư trụ trì, ông được sư gửi sang một chùa khác để tu tập. Sau đó, khi biết chùa Ba Vàng chuẩn bị xây dựng, thầy Cảnh đã đến xin hòa thượng Thích Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) được đến đây làm công quả, sám hối những nghiệp chướng mình từng gây ra. Đối với thầy Cảnh, thầy Thích Thái Minh chính là sư phụ của mình, bởi tại nơi đây ông đã được giác ngộ đạo Phật qua những lời giáo hóa của thầy.
Thời gian xây dựng chùa (năm 2012), thầy Cảnh thấy sức khỏe bỗng giảm sút bèn đi kiểm tra. Các bác sĩ đã phát hiện ra thầy bị ung thư gan giai đoạn 2. Thầy Cảnh xin phép sư phụ quay về Hà Nội để dưỡng bệnh. Cũng chính lúc đó, thầy Cảnh quỳ trước bàn thờ Phật phát nguyện: “Nếu như con khỏi bệnh, con sẽ hiến một bộ phận cơ thể của mình cho ai cần nó…”. Lời phát nguyện của thầy trở nên linh nghiệm, sau một thời gian chữa bệnh, thành tâm tụng kinh niệm Phật, thầy đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần trước sự ngỡ ngàng của người thân.
Khỏi bệnh, thầy Thích Đạo Cảnh bèn thực hiện lời nguyện của mình. Qua nhiều thông tin chắp nối, thầy tìm đến Trung tâm Điều phối Quốc gia hiến ghép mô tạng và bộ phận cơ thể người để thực hiện tâm nguyện của mình. Thầy đã nộp xin được hiến gan. Hiện nay, trung tâm vẫn còn lưu giữ 5 lá đơn của thầy Cảnh xin hiến các bộ phận cơ thể cho những ai cần nó.
Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Để chứng minh việc hiến tặng bộ phận cơ thể người là tự nguyện, vô vụ lợi, thầy Cảnh được làm các text khác nhau từ chỉ số sức khỏe thể chất lẫn tâm thần để chứng minh thầy là người hoàn toàn tỉnh táo bình thường, có tâm nguyện hiến tạng để cứu sống người khác. Cán bộ tư vấn hỏi thầy có khúc mắc ở đâu không? Thầy Cảnh nở nụ cười hiền, nói: “Nếu giúp được bệnh nhân đang đau khổ, đối diện với cái chết được sống lại để nở nụ cười hy vọng, tôi không tiếc bất cứ điều gì…”.
“Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo”
Trong lá đơn đầu tiên, thầy Cảnh xin hiến gan. Nhưng lá gan của thầy Cảnh không đủ điều kiện để hiến ghép. Thầy tiếp tục viết đơn xin hiến thận. Các xét nghiệm y khoa cho thấy, quả thận của thầy hoàn toàn khỏe mạnh và được chấp nhận cho ghép.
Người có cơ duyên nhận quả thận của thầy là ông Hà Cao (ở Lào Cai) năm nay 60 tuổi. Bệnh nhân này bị tiểu đường đã hơn 20 năm. Sáu năm nay, ông Cao phải chịu cảnh 1 tuần 3 lần đến bệnh viện chạy thận, nếu không được ghép thận thì ông sẽ tử vong vào một ngày không xa.
Vào một ngày tháng 8/2014, Trung tâm Điều phối Quốc gia hiến ghép mô tạng và bộ phận cơ thể người thông báo cho ông Cao có một quả thận từ người cho phù hợp có thể ghép cho ông. Niềm vui như vỡ òa vì đó là sự may mắn khi có người có chung nhóm máu, có quả thận phù hợp với ông Cao. Ca phẫu thuật thành công, ông Cao và người thân rất mong mỏi muốn biết ai đã hiến thận cho ông, họ ở đâu để có thể gặp gỡ tri ân? Mãi về sau ông Cao mới biết người hiến thận cho mình vô điều kiện là một nhà tu hành.
PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Tiếp xúc với sư thầy Thích Đạo Cảnh, tôi được biết sư thầy có tâm nguyện hiến tạng từ nhiều năm trước, giờ có cơ duyên mới thực hiện được. Thật kỳ diệu là các chỉ tiêu miễn dịch của thầy Cảnh lại rất thích hợp với cơ thể ông Cao. Bản thân tôi rất cảm kích tấm lòng từ thiện của thầy Cảnh và thật vui mừng sau khi phẫu thuật xong, sức khỏe thầy cũng như người được hiến ghép đã hồi phục bình thường”.
Trong câu chuyện của mình, thầy Cảnh luôn nhắc tới sư phụ Thích Thái Minh (trụ trì chùa Ba Vàng) với sự ngưỡng mộ đầy kính cẩn. Thầy Cảnh kể: “Chẳng hiểu sao, từ một kẻ lì lợm, không việc xấu nào mà không dám làm, khi được thầy giáo hóa, tôi đã trở thành một người khác. Ở thầy có một uy lực vô hình khiến tôi từ một con mãnh thú trở nên ngoan ngoãn…”.
“Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo”- khi đạo Pháp cần, đất nước cần, chúng sinh cần thì phải có tinh thần xả bỏ, tuy nhiên không phải ai cũng nhất thiết phải hiến mà tùy vào hạnh nguyện, tùy vào khả năng của mình”, thầy Thích Thái Minh chia sẻ với chúng tôi về hành động đầy ân tình của thầy Cảnh.
Được biết, 5 lá đơn của thầy Cảnh gửi đến Trung tâm Điều phối Quốc gia hiến ghép mô tạng và bộ phận cơ thể người, đó là lá đơn hiến gan, thận, giác mạc, xác và hiến da. Thầy nguyện đến lúc chết, thầy có thể hiến tất cả thân xác cho việc làm có ích, mang lại niềm hạnh phúc cho người khác.
PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, dù đi sau thế giới nhưng kỹ thuật ghép tạng của Việt Nam vẫn ngang hàng với nhiều quốc gia. Song việc hiến tạng tại Việt Nam lại rất ít do quan niệm “chết phải toàn thây”. Năm 2013, Bộ Y tế đã thành lập Trung tâm Điều phối Quốc gia hiến ghép mô tạng. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay có khoảng 6.000 người bị suy thận cần ghép, 1.500 người suy tim, 6.000 người suy gan, 300.000 người cần được ghép giác mạc. Nhu cầu cần ghép rất lớn tuy nhiên nguồn tạng lại rất hiếm hoi.
* Tên người nhận tạng đã được thay đổi.
Hoài Nam
Chỉ đạo nóng từ UBND tỉnh Thái Nguyên sau nghi vấn bữa ăn trường mầm non mất an toàn
Thời sự - 32 phút trướcGĐXH - Trước phản ánh nghi vấn mất an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng), lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Đừng vội tin vẻ ngoài: 4 con giáp nữ tính toán bậc nhất
Đời sống - 48 phút trướcGĐXH - Có những con giáp nữ khiến người khác dễ lầm tưởng bởi vẻ ngoài dịu dàng. Tuy nhiên, càng tiếp xúc lâu, người ta càng nhận ra họ sở hữu nội tâm sâu sắc và khó đoán.
Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.
Danh sách vị trí lắp đặt hơn 1.800 Camera AI ở Hà Nội
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và đảm bảo tinh thần công khai, minh bạch, Công an TP Hà Nội đã chính thức thông báo các vị trí lắp đặt hệ thống 1.837 Camera AI trên toàn địa bàn thành phố.
Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029 - 2030.
Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge” có địa chỉ tại số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 26 bị can để làm rõ vụ việc.
Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Một cụ ông 73 tuổi ở Nghệ An bất ngờ rời bệnh viện sau ca mổ ruột thừa rồi đi lạc suốt đêm, vượt quãng đường hơn 30km trước khi được người dân phát hiện, hỗ trợ đưa trở lại an toàn.
Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Nằm bên dòng sông Hồng uốn lượn, làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với truyền thống làm gốm lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quý giá với biết bao thăng trầm của nghề. Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chiếc lò Bầu cổ như một miền ký ức mà khi chạm tới, lòng người lại bâng khuâng.
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.