Nho Trung Quốc giá rẻ bán la liệt, nhập khẩu tăng gần 535%
Chỉ trong vòng một tháng, lượng nho Trung Quốc nhập về Việt Nam tăng 534,7%. Loại trái cây này của Trung Quốc bày bán la liệt từ chợ truyền thống tới “chợ mạng” với giá rẻ bất ngờ.
Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu nông lâm thuỷ sản sang Trung Quốc của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn (IPSARD) cho hay, đến hết tháng 8/2022, giá trị nhập khẩu rau quả từ thị trường này đạt 472,8 triệu USD, chiếm 37,6% tổng giá trị nhập khẩu, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm 2021.
Đáng chú ý, trong tháng 8 vừa qua, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc về Việt Nam đạt 85,5 triệu USD, chiếm 43,4% tổng giá trị rau quả nhập khẩu, tăng tới 144,2% so với cùng kỳ năm 2021.
Hầu hết các mặt hàng rau quả đều ghi nhận kim ngạch nhập khẩu tăng vọt. Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc là: nấm các loại đat 18,1 triệu USD, chiếm 21,1% tổng giá trị nhập khẩu, tăng 437,8% so với cùng kỳ năm trước; tỏi đạt 12,0 triệu USD, chiếm 14,1%; cà rốt đạt gần 9 triệu USD, chiếm 10,5%, tăng 223,4%; hành các loại đạt 4,3 triệu USD, chiếm 5% và tăng 102,0%...
Riêng mặt hàng nho, chỉ trong vòng 1 tháng kim ngạch nhập khẩu tăng vọt tới 534,7%, đạt 7,3 triệu USD, chiếm 8,6% trong tổng giá trị rau quả nhập khẩu.

Nhập khẩu tăng mạnh, nho Trung Quốc bày bán la liệt ở chợ Việt. (Ảnh: Tâm An)
Ghi nhận của PV. VietNamNet, tại chợ truyền thống và “chợ mạng” đang bán hàng chục loại nho Trung Quốc như: nho sữa, nho đen ngón tay, nho ruby, nho đỏ, nho kẹo, nho xanh,... giá bán dao động từ 25.000-50.000 đồng/kg tuỳ loại. Riêng nho sữa giá từ 110.000-150.000 đồng/kg.
Với mức giá này, nho Trung Quốc giá rẻ chỉ bằng 1/3, thậm chí bằng 1/10 so với các loại nho cùng loại nhập khẩu trên thị trường. Đây cũng là lý do nhiều người chọn mua nho Trung Quốc vì hợp với túi tiền của gia đình mình.
Chị Lê Thị Hải - chuyên đổ sỉ trái cây tại Long Biên (Hà Nội) - cho biết, nho Trung Quốc có đặc điểm chung là tươi ngon vì quãng đường vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam rất gần, chỉ cần hôm trước hôm sau hàng đã về tới chợ. Đặc biệt, loại trái cây này ăn ngọt sắc, giá lại rẻ nên dân chuộng mua.
Thông thường, nho Trung Quốc được nhập về quanh năm, nhưng rộ nhất vẫn là vào nửa cuối năm.
“Nho sữa Trung Quốc đắt hàng nhất, bởi trái to cực đại, ăn giòn ngọt và thơm mùi sữa. Giá trên thị trường chỉ bằng 1/5 giá nho sữa Hàn, bằng 1/10 giá nho sữa Nhật”, chị Hải nói. Thế nên, nho này về chợ đầu mối được các mối sỉ tranh nhau mua từng thùng.
Nếu tính cả các loại nho Trung Quốc khác, chị Hải tiết lộ, mỗi ngày đều đặn về 1 xe hàng lớn, đổ sỉ hết vài tấn.
Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam - trước đó thừa nhận, nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc về Việt Nam tăng trưởng đều đặn hàng năm, đặc biệt là mặt hàng trái cây. Theo ông Nguyên, Trung Quốc thực hiện chính sách “zero Covid” nên trái cây Việt Nam xuất sang thị trường này bị kiểm soát rất chặt. Ở chiều ngược lại, nước ta không kiểm soát Covid-19 trên hàng hóa nhập khẩu nên trái cây từ Trung Quốc về dễ hơn.
Đặc biệt, các thương nhân buôn bán ở khu vực biên giới còn tận dụng được xe container rỗng để chở trái cây Trung Quốc. Ví như, một xe container chở nông sản từ miền Nam ra cửa khẩu phía Bắc, chi phí vận chuyển hết 80-100 triệu đồng. Xuất hàng sang Trung Quốc xong, xe quay về với container rỗng. Thương nhân tận dụng những xe này chở trái cây Trung Quốc về nội địa tiêu thụ với cước phí rất rẻ. Vậy nên, trái cây Trung Quốc vốn có giá rẻ nay lại càng rẻ hơn, số lượng về cũng ồ ạt hơn.
Ngoài ra, những năm gần đây, Trung Quốc nâng cao tiêu chuẩn hàng quá nên quy trình sản xuất cũng dần thay đổi. Trái cây Trung Quốc nói chung và nho nói riêng không chỉ có chủng loại phong phú, mẫu mã bắt mắt mà chất lượng ngày càng cải thiện để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Ông Nguyên cho rằng, đây cũng là một trong những lý do tại thị trường Việt, người dân nước ta không còn quá e ngại hàng Trung Quốc.

Vụ lòng se điếu dài 40m: Chủ quán Lòng Chát chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc bộ lòng mua từ một năm trước
Bảo vệ người tiêu dùng - 10 giờ trướcGĐXH - Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất quán Lòng Chát, tại số 18 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu - nơi chuyên kinh doanh món lòng se điếu.

Hà Nội truy lùng sản xuất, buôn bán thuốc giả, sữa giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả
Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trướcGĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Vụ lòng se điếu dài 40m: Hà Nội, TP. HCM cùng vào cuộc xác minh nguồn gốc, chất lượng lòng se điếu tại các cơ sở quán Lòng Chát
Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trướcGĐXH - Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội đề nghị quận Đống Đa và quận Cầu Giấy chủ động xác minh thông tin liên quan đến hàng hóa, thực phẩm tại cơ sở có lòng se điếu 40m.

Vụ lòng se điếu dài 40m: Chuyên gia phản bác, sàn thương mại điện tử rao bán từ 230.000 đồng/kg
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Theo chuyên gia, không thể có bộ lòng lợn non dài 40m, bởi cả bộ lòng lợn có tổng chiều dài khoảng 22-23cm được chia làm nhiều phần. Do đó, việc có một bộ lòng dài tới 40m là điều vô lý.

Hà Nội: Phát hiện hơn 7 tấn trứng non, tràng gà, nầm lợn nhiều 'không' chuẩn bị đến tay người tiêu dùng
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 6/5, Chi cục QLTT TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 1 kho chứa hơn 7 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Từ 01/7/2025, người dân không thể vay tiền qua app nếu 'vướng' phải 1 trong 5 điểm này
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2025, theo quy định mới, người vay tiền qua các ứng dụng sẽ buộc phải kiểm tra thông tin tín dụng trước khi được giải ngân. Đồng thời, cá nhân vay tiền online cũng sẽ bị giới hạn về tổng dư nợ tại các ngân hàng.

Từ hôm nay (5/5), duy nhất Bộ Công thương có chức năng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Theo quy định mới, từ hôm nay (5/5), Bộ Công Thương là cơ quan duy nhất có chức năng cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Hà Nội: Phát hiện 3 kho đông lạnh chứa gần 11 tấn thịt bò, nội tạng bò bốc mùi
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Ngày 29/4, Đội QLTT số 17 (Chi cục QLTT TP Hà Nội) đã phát hiện gần 11 tấn hàng hóa là thịt bò và nội tạng bò chứa trong 03 kho đông lạnh, chưa qua sử dụng nhưng không nhãn mã, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phân khúc nhà dưới 2 tỷ đồng gần như biến mất
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcTrong bối cảnh nguồn cung dự án mới vẫn nghiêng hẳn về phân khúc cao cấp, khiến giá nhà tăng cao đã làm giấc mơ an cư của người thu nhập trung bình và thấp ngày càng xa vời. Phân khúc dưới 2 tỷ đồng hoàn toàn biến mất khỏi thị trường sơ cấp.

Tiểu thương công khai bày bán hàng tấn thực phẩm bẩn 'made in China' nhiều 'không'
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Ngày 28/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện 17.500 sản phẩm là thực phẩm gồm: xúc xích, chân gà, cánh gà, ớt bột nhập lậu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Toàn bộ hàng hóa đề ghi nhãn 'made in China' và không có nhãn phụ.

Điểm danh 12 loại thực phẩm dinh dưỡng là hàng giả Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, thu hồi
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra, tiến hành thu hồi 12 sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng là hàng giả.