Nhóm đối tượng trộn ma tuý vào thuốc lá điện tử để bán cho học sinh

| Pháp luật

GĐXH - Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vừa cho biết đã bắt giữ hai đối tượng trộn ma tuý vào tinh dầu thuốc lá điện tử bán cho học sinh ở cổng trường.

Theo đó, cơ quan công an đã bắt giữ Đặng Văn Toàn (SN 2007, trú tại thôn Tè, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 2008, ở thôn Tân An, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam) khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý (thuốc lá điện tử).

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 lọ tinh dầu CBD; 3 dụng cụ sử dụng thuốc lá điện tử; số tiền 500.000 đồng.

Công an huyện Lục Nam đã đấu tranh làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây cung cấp ma tuý là Trịnh Phú Quý (SN 2000 trú tại TDP Nhiêu Thị, TT Đồi Ngô, huyện Lục Nam).

Nhóm đối tượng trộn ma tuý vào thuốc lá điện tử để bán cho học sinh- Ảnh 1.

Các đối tượng và tang vật (ảnh tư liệu).

Khám xét chỗ ở của Quý thu giữ 77 chai nhựa chứa tinh dầu thuốc lá điện tử; 16 máy sử dụng thuốc lá điện tử cùng các vật dụng để san chiết tinh dầu thuốc lá điện tử.

Được biết các đối tượng đã pha trộn chất ma tuý MDMB-4EN-PINACA; MDMB-INACA; MDMB-BUTINACA vào các loại tinh dầu thuốc lá điện tử để bán cho các cháu học sinh. Ban đầu, chúng cho người sử dụng dùng thử như dùng thuốc lá điện tử thông thường. Khi người dùng đã bị “lệ thuộc”, có nhu cầu sử dụng thường xuyên, các đối tượng sẽ bán với giá thành cao hơn.

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.